Khai mạc Uỷ ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 62
Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về khoa học và công nghệ trong khu vực ASEAN.
- “Cộng đồng ASEAN trong một cộng đồng các quốc gia toàn cầu”
- Việt Nam đóng góp sáng kiến thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN
Sáng 23/11, tại TP HCM, Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 62 chính thức khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có giáo sư Tiến sĩ Weerapong Paisuwan, Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN nhiệm kỳ 2010 - 2011, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.
Hội nghị Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 62 tập trung thảo luận các vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về khoa học và công nghệ trong khu vực ASEAN. Qua đó, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững vào năm 2015 dựa trên 3 trụ cột: cộng đồng chính trị - an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội.
Các phiên họp tại hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả triển khai các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ giữa các nước ASEAN trong thời gian qua. Đồng thời, thảo luận kế hoạch hành động khoa học và công nghệ của ASEAN giai đoạn 2012 – 2017 với 6 chương trình ưu tiên.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhấn mạnh, các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững như an ninh lương thực, hệ thống cảnh báo sớm nhằm giảm nhẹ thiên tai, nhiên liệu sinh học… sẽ là những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại hội nghị lần này. Hội nghị cũng khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế sau khi Việt Nam đã thể hiện thành công vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2010.
Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN nhiệm kỳ 2010 – 2011 Weerapong Paisuwan đã chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN nhiệm kỳ 2011 – 2012 cho đại diện Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nói: “Hội nghị lần này là dịp để chúng ta nhìn nhận lại quá trình hợp tác giữa các nước ASEAN. Cộng đồng ASEAN đã hoạch định một chương trình hành động cùng với việc lập quỹ khoa học ASEAN. Ngoài ra, đây cũng là khu vực được đánh giá là năng động nhất châu Á và thế giới. Trong những năm qua, nhiều quốc gia trong khu vực này cũng có những bước phát triển rất nhanh so với thế giới. Tiềm năng về khoa học công nghệ của ASEAN là rất lớn. Những nước có trình độ cao hơn có thể hỗ trợ cho những nước trung bình và thấp hơn”./.