Khai trương cơ quan thường trú Đài TNVN tại thủ đô Vientiane

Tới dự lễ khai trương có sự hiện diện của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lào Thonglun Sisoulith, Bộ trưởng Bộ thông tin văn hóa Lào Mounkeo Orabun cùng nhiều quan khách 2 nước.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Vũ Văn Hiền- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định: cơ quan Đại diện Đài TNVN tại Vientiane sẽ là cây cầu mới góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó keo sơn, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự lễ khai trương Cơ quan thường trú Đài TNVN nhân chuyến thăm hữu nghị nước CHDCND Lào từ ngày 24-26/8. Trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách hai nước, khách mời và các cơ quan truyền thông, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mở băng khánh thành Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Vientiane. 

Thay mặt hơn 2000 cán bộ, phóng viên của Đài TNVN, Tổng giám đốc Đài TNVN Vũ Văn Hiền, bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngoại giao, Bộ thông tin văn hóa, Đài phát thanh quốc gia Lào và sứ quán Việt nam tại Vientiane đã nhiệt tình quan tâm và giúp đỡ Đài TNVN trong việc mở cơ quan đại diện của Đài tại Thủ đô của đất nước Triệu voi xinh đẹp.

Ông Vũ Văn Hiền cũng ca ngợi mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc Lào- Việt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng hiện nay. Sau khi điểm lại sự lớn mạnh của Đài TNVN với tư cách là một cơ quan truyền thông hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền cho rằng: Việc Đài TNVN long trọng khai trương Cơ quan đại diện tại Vientiane, nhằm bảo đảm phán ánh kịp thời, nhanh chóng về tình hình mọi mặt chính trị- kinh tế - xã hội của 2 nước Việt - Lào, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước. Cơ quan Đại diện Đài TNVN sẽ là cây cầu mới góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó keo sơn, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ thông tin văn hóa CHDCND Lào Mounkeo Olabun khẳng định: Việc khai trương Cơ quan đại diện Đài TNVN tại Viêng chăn được coi là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện nói chung, nhất là sự hợp tác giữa Đài phát thanh quốc gia Lào và Đài TNVN sẵn có từ lâu trong thời kỳ đấu tranh cứu nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước Lào”

Lễ khai trương cơ quan thường trú Đài TNVN tại Vientiane được coi là sự kiện quốc gia của Lào, được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình quốc gia Lào. Cơ quan thường trú Đài TNVN nằm ngay ở trung tâm Thủ đô Vientiane, trên phố Hoongkaykeo, quận Chanthabuly.

Dự kiến, vào ngày 26/8, Đài TNVN sẽ tiếp tục khai trương Cơ quan thường trú tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, và đây là cơ quan thường trú thứ 9 của Đài TNVN tại nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên