Khai trương Tuyến phà biển Tuần Châu - Gia Luận

Dự kiến những chuyến phà chuyên dụng cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong Quý IV/2009  

Chào mừng Lễ hội Du lịch Hạ Long 2009, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà và kỷ niệm ngày truyền thống Ngành thuỷ sản Việt Nam (1/4/1959 – 01/4/2009), ngày 31/03, Tập đoàn Tuần Châu - Công ty TNHH Âu Lạc chính thức khánh thành Bến du thuyền đầu tiên tại Việt Nam và khai trương Tuyến phà biển Tuần Châu (Hạ Long) - Gia Luận (Cát Bà) tại Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bến du thuyền Tuần Châu có chiều dài đậu thuyền 1.900m, chiều sâu 12m có thể neo đậu 150 du thuyền cùng lúc được thiết kế với ý tưởng kết nối hệ thống bến du thuyền trong khu vực, tạo sự thông thương, giao lưu kinh tế, văn hóa bằng đường biển giữa các quốc gia: Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Philippines, Nhật Bản… Bến du thuyền đã được hoàn thành với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của du khách ngay cả trong điều kiện thời tiết có mưa bão, gió lớn…

Việc bến du thuyền đầu tiên tại Việt Nam và khai trương Tuyến phà biển Tuần Châu, Hạ Long - Gia Luận, Hải Phòng đưa vào hoạt động có ý nghĩa to lớn trong việc kết nối thông thương giữa đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long và đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, góp sức trong việc thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ gồm Quảng Ninh, Hải Phòng trở thành khu vực có nền kinh tế năng động, tạo động lực thúc đẩy hợp tác phát kinh tế, khoa học, kỹ thuật với các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc, đồng thời kết nối với các khu  vực ven biển khác trong cả nước tạo thành một vành đai kinh tế phát triển nhanh, thúc đẩy và gắn kết với các vùng khác trong nội địa cùng phát triển.

Trong giai đoạn đầu, tuyến phà sẽ chạy theo lịch trình hàng ngày 1 giờ có 1 chuyến phà, bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 18 giờ. Thời gian đi phà hai đầu bến dự kiến từ 45 - 50 phút/chuyến. Giá vé được áp dụng: Người đi bộ: 20.000 đồng/người; Người đi xe máy: 30.000 đồng/người; Ô tô từ 4-dưới 9 chỗ: 100.000 đồng; Ô tô từ 9-16 chỗ/xe: 150.000 đồng/xe. Giá vé đã bao gồm phí bảo hiểm. Du khách được miễn phí 1 chai nước suối, 1 khăn lạnh vào mùa hè và 1 khăn nóng vào mùa đông. Trong năm 2009, Tập đoàn Tuần Châu sẽ đầu tư những con phà cao tốc, chuyên dụng có cả nhà hàng, nơi biểu diễn nghệ thuật và giảm thời gian chạy phà chỉ còn khoảng 20 - 25 phút/chuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên