Khán giả nhí luôn đáng yêu và nhạy cảm
Với cảm nhận này, các nghệ sĩ xiếc khi biểu diễn cho trẻ em đều như đang mang món quà hạnh phúc đến cho con mình, đặc biệt là dịp Trung thu.
- Đêm hội “Trung thu kết nối yêu thương hướng về biển đảo Tổ quốc”
- Làng đèn ông sao Báo Đáp vào mùa
- Ra mắt xiếc “Phù thủy đại chiến bảy chú lùn”
Trong các loại hình nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn xiếc dễ gần gũi với mọi người nhất, đặc biệt là với khán giả trẻ em. Trong bộn bề lo toan cơm áo đời nghệ sĩ xiếc, nhưng khi lên sân khấu, họ lại đắm mình trong nghệ thuật để mang đến cho các em món ăn tinh thần sảng khoái, đậm tính giáo dục. Dịp Trung thu này, tình cảm ấy vẫn thấm đượm trong tâm sự của nhiều nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam:
Biên đạo múa Nguyễn Thị Thu Hương: "Tôi thấy như đang phục vụ con mình"
![]() |
|
Biên đạo múa Nguyễn Thị Thu Hương |
Những hoạt cảnh tái hiện câu chuyện này với mục đích giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, sự biết ơn của tuổi thơ và cộng đồng với những người chiến sĩ đang từng ngày từng giờ bảo vệ biển đảo, biên giới của Tổ quốc.
Đạo diễn Trương Thanh Mai: Diễn cho các em, chúng tôi luôn chọn vở diễn có cốt truyện giàu tính nhân văn
20 năm làm việc trong nghề xiếc, từng làm diễn viên trước khi làm đạo diễn, tôi luôn rất vui khi được tham gia biểu diễn cho trẻ em. Trong xu thế thị trường hiện nay, vào những ngày lễ, ai cũng càng thêm bận rộn đi diễn nhiều nơi, nhưng với lịch diễn cho trẻ em các nghệ sĩ luôn tăng cường tập luyện và tham gia biểu diễn phục vụ nhiều hơn. Khi diễn cho các em, chúng tôi luôn tìm các cốt truyện, tích truyện dễ hiểu, giàu tính nhân văn, đậm chất giáo dục để xây dựng vở. Những vở diễn này vừa dễ lôi cuốn trẻ em, vừa giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho các em.
![]() |
|
Đạo diễn Trương Thanh Mai đang trao đổi với phóng viên VOVonline |
NSƯT, Danh hài Mạnh Cường: Diễn cho khán giả nhí vui lắm!
Nghề xiếc rất đặc thù vì nhiều khó khăn trong nghệ thuật biểu diễn, cuộc sống vất vả, tuổi thọ không được lâu. Nếu ngành khác người ta có thể tập luyện trong một tuần, một tháng cũng có thể biểu diễn một vở và sau đó thay vở khác. Với một tiết mục xiếc, nghệ sĩ tập luyện phải thực sự đổ mồ hôi, thậm chí cả máu, mất thời gian cả năm hoặc vài năm mới xong để công diễn. Trong khi đó, thù lao tập hiện tại chỉ 20.000 đồng/buổi tập. Nhưng làm xiếc không thể theo kiểu “mì ăn liền” được.
![]() |
|
NSƯT, Danh hài Mạnh Cường |
Điều tôi muốn hướng đến cho các em là tính giáo dục. Chẳng hạn như cho các em tham gia lên sân khấu giao lưu để rèn tính mạnh dạn trước đám đông, làm những tiết mục trò chơi, trò diễn tăng tính tự giác, nghiêm túc, kỷ luật cho các em và hướng tới cái chân, thiện, mỹ. Tôi luôn nỗ lực để mỗi khi các em đi xem xiếc phải thực sự thấy sảng khoái sau những ngày học tập. Sau đó, khi về nhà các em còn ngấm thêm những câu nói, cách giao lưu và những tình huống trên sân khấu để ứng xử vào cuộc sống.
NSƯT Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Khán giả “nhí” rất nhạy cảm nên cần thận trọng khi biểu diễn
Như thường lệ, cứ mỗi dịp nghỉ hè, khai giảng năm học mới, những ngày lễ lớn, các ngày đặc biệt của đất nước, đặc biệt là Tết Trung thu, Liên đoàn xiếc Việt Nam lại xây dựng chương trình phù hợp cho các em. Trung thu năm nay chúng tôi dựng vở “Phù thủ đại chiến bảy chú lùn” bằng ngôn ngữ xiếc để phục vụ khán giả trẻ em.
![]() |
|
NSƯT Vũ Ngoạn Hợp |
Dựa theo câu chuyện cổ mang đầy tính nhân văn có thiện, có ác, các em sẽ được hòa mình vào thế giới cổ tích đầy màu sắc với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá và muông thú trong rừng. “Phù thủy đại chiến bẩy chú lùn” còn có ý nghĩa giáo dục trẻ biết yêu cái đẹp, cái thiện và xa lánh cái ác.
Khán giả “nhí” rất nhạy cảm, nên cần thận trọng khi vừa biểu diễn nghệ thuật xiếc vừa lồng ghép thông điệp để định hướng thẩm mỹ cho các em. Hơn nữa, hiện nay các gia đình đều sinh ít con, nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em mình không thể chỉ bằng kênh nhà trường mà còn qua nhiều kênh khác nhau và kênh nào cũng cần phải tốt. Xiếc là một kênh vừa kết hợp giải trí, vừa giáo dục nhẹ nhàng mà dễ gây ảnh hưởng nên các nghệ sĩ xiếc phải khai thác tốt thế mạnh ưu việt của mình để thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình vào việc tham gia chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.
Là nghệ sĩ, khi so sánh biểu diễn ở thành phố lớn với nông thôn mới thấm, trẻ em các thành phố lớn hiện nay được nhiều lựa chọn vui chơi, còn trẻ em các vùng miền còn thiếu thốn nhiều lắm. Tôi mong nhà nước có chính sách tạo điều kiện tốt hơn để các em được hưởng thụ nghệ thuật nhiều hơn. Riêng với xiếc, Liên đoàn đã có rạp lưu động đi biểu diễn cho con em vùng nông thôn, vùng sâu, xa không có điều kiện về Hà Nội xem. Nhưng có điều, về địa phương bây giờ rất khó tìm được chỗ dựng rạp. Mà thuê sân thì chi phí cao, sẽ đội giá vé lên, nhiều trẻ em nông thôn sẽ mất cơ hội xem. Liên đoàn rất muốn được nhà nước, các tổ chức hỗ trợ để mỗi năm có nhiều buổi biểu diễn miến phí cho các em ở các tỉnh lẻ./.



