Khẩn trương khắc phục sạt lở ”hàm ếch” tại cồn Phú Đa, Bến Tre

VOV.VN - Trong khi điểm sạt lở ven sông Tiền thuộc huyện Bình Đại chưa khắc phục xong thì tại cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre lại xảy ra đoạn sạt lở “hàm ếch”. Chính quyền và ngành chức năng địa phương đang khẩn trương khắc phục.

Tối 9/11, UBND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, đang huy động nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở lớn tại cồn Phú Đa, thuộc Tổ 15, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình vào trưa cùng ngày.

Cụ thể vào lúc 11h30 ngày 9/11 một đoạn đê  bê tông dài 70 mét của cồn Phú Đa ven sông Cổ Chiên bị sụp lún đất lở hoàn toàn, sạt lở ăn sâu vào bên trong 10 mét. Vụ sạt lở làm nước  từ sông Cổ Chiên tràn qua đê, gây ngập 2 căn nhà và khoảng 2 ha vườn cây ăn trái của 2 hộ dân lân cận.

Theo đánh giá ban đầu, ngành chức năng xác định, do lòng sông sâu kết hợp tác động của dòng chảy  tạo hố xoáy gây sạt lở lớn. Ngay sau khi xảy ra sạt lở đê, UBND huyện Chợ Lách huy động lực lượng giúp 2 hộ dân di dời đồ đạc, vật dụng trong nhà đến nơi khô ráo để hạn chế thiệt hại; thực hiện cấm biển báo, khoanh vùng khu vực sạt lở để tránh xảy ra tai nạn; tổ chức phương tiện gia cố sớm không chế không để nước tràn tiếp tục gây thiệt hại tài sản của nhân dân; đồng thời thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ.

Thời gian qua, khu vực cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn. Do sạt lở “hàm ếch” nên công tác khắc phục sạt lở nơi đây gặp nhiều khó khăn và tốn kém nhiều kinh phí. Người dân địa phương cho rằng, đây cũng là hệ lụy từ việc bơm hút thác cát không đúng quy định, gần bờ trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên