Khánh Hòa chi 50 tỷ đồng hỗ trợ người dân đón Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tỉnh Khánh Hòa dành khoảng 50 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khó khăn, gia đình chính sách đón Tết.

Năm nay, hoạt động chăm lo Tết cho người dân, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được chuẩn bị chu đáo, diện rộng hơn những năm trước. Các địa phương sẽ thăm và tặng quà Tết cho hơn 37.000 gia đình chính sách; thăm, động viên các đơn vị trực chiến đấu, dịch vụ công ích…

UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ gạo cho 63.000 hộ dân với hơn 150.000 nhân khẩu. Số hộ dân được hỗ trợ chiếm 20% số hộ dân trong toàn tỉnh, mức hỗ trợ 15kg/người.

“Gạo cho bà con khó khăn ăn Tết, các huyện phải khẩn trương nhất là 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh vì mình còn phải tính đến việc vận chuyển. Các địa phương mua và cấp phát sớm để làm sao có dịp đón Tết, tránh trường hợp 29 và 30 Tết còn đi phát gạo thì rất khó coi”- ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ
Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND TP. Hà Nội về chính sách hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19, hôm nay, quận Hà Đông tổ chức chi trả cho 6.920 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo trên địa bàn với số tiền 1 triệu/người.

Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ

Người có công, người nghèo…ở Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND TP. Hà Nội về chính sách hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19, hôm nay, quận Hà Đông tổ chức chi trả cho 6.920 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo trên địa bàn với số tiền 1 triệu/người.

Hà Nội dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán
Hà Nội dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch bình ổn thị trường, kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hoá trong phòng, chống dịch, cùng với đó Sở Công Thương thành phố giao nhiệm vụ cho các hệ thống phân phối bảo đảm hàng hoá dịp lễ, Tết.

Hà Nội dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch bình ổn thị trường, kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hoá trong phòng, chống dịch, cùng với đó Sở Công Thương thành phố giao nhiệm vụ cho các hệ thống phân phối bảo đảm hàng hoá dịp lễ, Tết.

Hà Nội: Hơn 200 tỷ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần
Hà Nội: Hơn 200 tỷ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với các kịch bản và từng cấp độ dịch bệnh. Dự kiến, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Hà Nội: Hơn 200 tỷ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Hà Nội: Hơn 200 tỷ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với các kịch bản và từng cấp độ dịch bệnh. Dự kiến, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động