Khánh Hòa đề xuất xây cầu vượt biển nối đất liền với đảo Hòn Tre

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý về chủ trương bổ sung một cây cầu vượt biển, nối đất liền với đảo Hòn Tre.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý về chủ trương cho phép nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025; trong đó có việc bổ sung một cây cầu vượt biển, nối đất liền với đảo Hòn Tre.

Cụ thể, bổ sung cầu vượt biển từ khu đô thị An Viên qua đảo Hòn Tre, mở rộng quỹ đất 2 bên đầu cầu để làm hệ thống đường dẫn, nút giao thông, bến bãi và các công trình dịch vụ. Bên cạnh đó, cũng sẽ bổ sung 1 cầu vượt sông Quán Trường, nối Khu đô thị An Viên qua khu dân cư Hòn Rớ - đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Tỉnh Khánh Hòa đề xuất bổ sung quy hoạch cầu vượt biển ra đảo Hòn Tre.

Tại đảo Hòn Tre, nghiên cứu mở rộng một số khu vực so với đồ án Quy hoạch chung đã được duyệt; cập nhật bổ sung các tuyến đường, nội dung đã được Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương về an ninh- quốc phòng; nghiên cứu chuyển đổi chức năng từ du lịch dịch vụ sang đô thị đối với một số khu vực.
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nội dung trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

"Nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khánh Hòa sẽ có một chiếc cầu từ khu An Viên qua khu Hòn Ngọc Việt, dài khoảng 3,4km, cao 40m và một cầu từ An Viên qua sông Quán Trường, nối thẳng với đại lộ Nguyễn Tất Thành, dài khoảng 600m. Nếu được Thủ tướng phê duyệt, toàn bộ khu này trở thành khu vực giao thông, du lịch rất thuận lợi, rất là đẹp", ông Tuân chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên