Khánh Hòa: Người dân bị cháy nhà khốn khổ khi sống tạm trong ký túc xá

VOV.VN - Hiện nay, nhiều người dân sống trong khu ký túc xá đều bị ngứa, bỏng rát da, nổi mẩn đỏ, có người mưng mủ.

Đầu năm 2017, khu vực cồn Nhất Trí phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra hỏa hoạn lớn, thiêu rụi hàng chục căn nhà cùng tài sản của người dân  tại đây. 

Sau đó, tỉnh Khánh Hòa bố trí các hộ dân bị cháy nhà về sống tạm tại Khu ký túc xá trường Cao đẳng Y tế, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, nhiều người dân sống trong khu ký túc xá đều bị ngứa, bỏng rát da, nổi mẩn đỏ, có người mưng mủ. Nguyên nhân ban đầu được cho là nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh.

Nguồn nước không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân gây bệnh ngoài da
Sau khi xảy ra vụ cháy khu dân cư Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, hàng trăm người dân lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Ngay sau đó, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bố trí bà con vào ở tạm tại Ký túc xá trường Cao đẳng Y tế tỉnh Khánh Hòa, tại xã Vĩnh Ngọc.

Thời gian gần đây, do sử dụng nước sinh hoạt nhiễm bẩn, ai cũng bị đau mắt, dị ứng, ửng đỏ da, nổi ngứa khắp người. Để hạn chế các chất cặn hòa tan vào nước, các hộ dân lấy vải bọc đầu vòi nước thì chỉ 1 ngày là lớp vải bọc đã chuyển màu. Ông Đặng Tấn Hùng, một người dân đang  sống tại đây cho biết: “80/100 người bị ngứa, ghẻ và mẩn đó. Nước dùng đó sợ lắm. Chúng tôi phải dùng vải để lọc khi sử dụng”.

Người dân bị lở loét
Nhiều hộ dân ở đây bị bệnh ngoài da đi khám ở Bệnh viện Da liễu, bác sĩ chẩn đoán do tiếp xúc với nguồn nước không đảm bảo. Nhiều người đã phải chuyển ra khỏi Ký túc xá sống, một số hộ ở lại buộc phải mua nước bình đóng sẵn về để nấu, ăn, chỉ sử dụng nước ký túc xá vào việc tắm, giặt.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền đang sống trong ký túc xá lo lắng: “Mặc dù nước rất bẩn nhưng chúng tôi chỉ dùng tắm, giặt còn nước ăn vẫn phải mua ở quán để dùng”.

Một người dân bị lở loét.
Tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa hiện có 48 hộ ở tạm trong thời gian chờ xây nhà mới. Nguồn nước sinh hoạt của ký túc xá được lấy từ hệ thống nước sạch đưa vào 2 hồ chứa, sau đó bơm lên bể trên sân thượng tầng 5, cấp cho các phòng sử dụng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy 2 hồ chứa nước này có nhiều rác, bùn. Sau khi có phản ánh của người dân, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm sạch hồ chứa, giao cho Trung tâm Y tế kiểm tra, lấy mẫu nước để phân tích.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức vệ sinh cộng đồng: “Bể này của ký túc xá để lâu, họ chứa nước mà không ai ở. Hiện nay, 190 khối nước đó thành phố đã xử lý, súc sạch sẽ, chà rửa 2 cái bể đó, đưa nước máy mới vào, nước từ nguồn của Công ty nước sử dụng trong vài tháng tới. Phường Vĩnh Phước cũng thường xuyên nhắc nhở bà con đảm bảo vệ sinh khu vực ăn ở, sau ba tháng khi xây dựng nhà xong họ sẽ chuyển đi nơi khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân
Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân

VOV.VN -  Nắng nóng được cho là phá kỷ lục trong nhiều chục năm qua, lên mức 41,5 độ C khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

 Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân

Hà Nội nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân

VOV.VN -  Nắng nóng được cho là phá kỷ lục trong nhiều chục năm qua, lên mức 41,5 độ C khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Nắng 40 độ C, dân Hà Nội nghỉ làm ở nhà canh nước sinh hoạt
Nắng 40 độ C, dân Hà Nội nghỉ làm ở nhà canh nước sinh hoạt

VOV.VN - Mới đầu hè mà ở giữa Thủ đô, dân đã thiếu nước sinh hoạt. Nhiều người phải nghỉ ở nhà để tìm cách khắc phục"- 1 người dân bức xúc nói. 

Nắng 40 độ C, dân Hà Nội nghỉ làm ở nhà canh nước sinh hoạt

Nắng 40 độ C, dân Hà Nội nghỉ làm ở nhà canh nước sinh hoạt

VOV.VN - Mới đầu hè mà ở giữa Thủ đô, dân đã thiếu nước sinh hoạt. Nhiều người phải nghỉ ở nhà để tìm cách khắc phục"- 1 người dân bức xúc nói. 

Hà Nội: Hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt
Hà Nội: Hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Trong mấy ngày Hà Nội nắng nóng kỷ lục trong lịch sử, hàng trăm người dân lại thiếu nước sinh hoạt.

Hà Nội: Hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Hà Nội: Hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Trong mấy ngày Hà Nội nắng nóng kỷ lục trong lịch sử, hàng trăm người dân lại thiếu nước sinh hoạt.

 Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô
Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ ở Hà Nội liên tục ở ngưỡng 40 đến 42 độ C, lúc đỉnh điểm giữa trưa nhiệt độ đo được tại nhiều khu vực lên đến hơn 45 độ C.

 Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô

Nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt người dân Thủ đô

VOV.VN - Những ngày qua, nhiệt độ ở Hà Nội liên tục ở ngưỡng 40 đến 42 độ C, lúc đỉnh điểm giữa trưa nhiệt độ đo được tại nhiều khu vực lên đến hơn 45 độ C.