Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh việc học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và bán trú, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có phản hồi và đang rà soát để xây dựng chính sách thống nhất trên toàn tỉnh.

 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh có hơn 64.000 học sinh dân tộc thiểu số, trong đó bậc Tiểu học hơn 28.000 em. Riêng khu vực phía Nam tỉnh, tức địa bàn Ninh Thuận cũ, chiếm hơn 60% số học sinh Tiểu học dân tộc thiểu số.

Bà Lê Thái Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước đây do nguồn thu ngân sách còn hạn chế, tỉnh Ninh Thuận cũ chỉ triển khai được một số chính sách như hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú và học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, trong khi nhiều chính sách đặc thù khác chưa thể bao phủ đầy đủ. Sau khi hợp nhất 2 tỉnh từ ngày 1/7/2025, việc triển khai các chính sách đồng bộ chưa triển khai kịp thời.

“Việc triển khai Nghị quyết thống nhất chung sẽ còn nhiều vấn đề liên quan vì còn kinh phí, chủ trương. Vì liên quan đến dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên, cơ sở vật chất, cấp dưỡng… nhiều thứ liên quan đến việc ăn trưa của các cháu. Còn rất nhiều khó khăn. Vùng Ninh Thuận cũ nhiều nơi vẫn chưa thể dạy học 2 buổi/ngày”, bà Lê Thái Trường Thi cho biết.

Sau thông tin của VOV, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát toàn bộ hệ thống chính sách giáo dục giữa hai địa phương trước đây, từ đó tham mưu xây dựng các nghị quyết mới trình HĐND tỉnh. Nội dung tập trung vào các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn như học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, hỗ trợ học phí, chương trình sữa học đường, cùng với các chính sách hỗ trợ bán trú và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc xây dựng các nghị quyết mới nhằm thu hẹp khoảng cách thụ hưởng chính sách giữa các vùng, đảm bảo học sinh trên toàn địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất được tiếp cận điều kiện học tập và chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các nghị quyết dự kiến sẽ được trình HĐND tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp tháng 6 tới, sau đó triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2026–2030, đặc biệt ưu tiên khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng còn nhiều khó khăn.

“Việc hỗ trợ ăn trưa, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả rất tốt. Giúp cho các em học tập liên tục, hỗ trợ cho các em trong đi học, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn. Qua đó, các em tăng dinh dưỡng, góp phần phát triển toàn diện, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình”, ông Nguyễn Thanh Hà khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tại Khánh Hòa
Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tại Khánh Hòa

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, trong đó nhiều vụ việc gây thương vong cho học sinh.

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tại Khánh Hòa

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tại Khánh Hòa

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp, trong đó nhiều vụ việc gây thương vong cho học sinh.

Chỉ cần 9 điểm cho 3 môn vẫn đậu trường trung học tốp đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa
Chỉ cần 9 điểm cho 3 môn vẫn đậu trường trung học tốp đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (4/7), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026. Một thực tế bất ngờ, nhiều trường công lập, trong đó có cả trường trung tâm thành phố, điểm chuẩn đầu vào rất thấp.

Chỉ cần 9 điểm cho 3 môn vẫn đậu trường trung học tốp đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa

Chỉ cần 9 điểm cho 3 môn vẫn đậu trường trung học tốp đầu tại Nha Trang, Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (4/7), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026. Một thực tế bất ngờ, nhiều trường công lập, trong đó có cả trường trung tâm thành phố, điểm chuẩn đầu vào rất thấp.

Kon Tum hỗ trợ thí sinh dân tộc thiểu số nơi ăn ở thi tốt nghiệp
Kon Tum hỗ trợ thí sinh dân tộc thiểu số nơi ăn ở thi tốt nghiệp

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Kon Tum có hơn 5.300 thí sinh đăng ký tham gia dự thi, trong đó gần 1.800 thí sinh dân tộc thiểu số. Tỉnh Kon Tum quyết tâm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế cũng như điều kiện đi lại.

Kon Tum hỗ trợ thí sinh dân tộc thiểu số nơi ăn ở thi tốt nghiệp

Kon Tum hỗ trợ thí sinh dân tộc thiểu số nơi ăn ở thi tốt nghiệp

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tỉnh Kon Tum có hơn 5.300 thí sinh đăng ký tham gia dự thi, trong đó gần 1.800 thí sinh dân tộc thiểu số. Tỉnh Kon Tum quyết tâm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế cũng như điều kiện đi lại.