Khánh Hòa tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 2023

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội năm 2023.

 

Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều chương trình, sự kiện lớn. Trong đó, hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển Khánh Hòa, Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023... dự kiến thu hút nhiều khách quốc tế. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, miễn dịch đáp ứng do tiêm chủng hoặc mắc bệnh giảm dần theo thời gian đòi hỏi công tác phòng, chống dịch phải tiếp tục được quan tâm, giám sát chặt chẽ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm. Các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp  phòng, chống dịch, không để ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất và đời sống của người dân. Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, không để bị động trước những diễn biến của dịch bệnh.

“Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phòng, chống dịch, tiếp tục tiêm vắc xin vì miễn dịch là bắt đầu giảm dần rồi. Tại vì thời gian đã lâu, không được chủ quan vì chúng ta đã tiêm đầy đủ vắc xin. Y tế, giao thông đón chuyến bay mới phải làm thế nào để vừa thể hiện đúng chính sách đối ngoại của chúng ta vừa kiểm soát được dịch bệnh”, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Từ ngày 15/3/2022, khi mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa triển khai hàng loạt sự kiện kích cầu du lịch, truyền thông quảng bá đón chào du khách với thông điệp “Nha Trang – Khánh Hòa, điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”. Đồng thời địa phương này đã xúc tiến quảng bá, khôi phục các đường bay quốc tế từ Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Kazakhstan… đến Sân bay Cam Ranh. Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 270.000 lượt khách quốc tế, tăng 11 lần so với năm 2021. Qua đó góp phần thúc đẩy doanh thu du lịch của tỉnh đạt 13.500 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán 2023
Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán 2023

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Nguy cơ dịch chồng dịch những ngày cận Tết
Nguy cơ dịch chồng dịch những ngày cận Tết

VOV.VN - Nhiều dịch bệnh được dự báo còn diễn biến phức tạp trong những ngày cận Tết hiện nay và có thể bùng phát mạnh. Bộ Y tế khuyến cáo, để đón Tết an toàn, người dân không lơ là các biện pháp phòng dịch.

Nguy cơ dịch chồng dịch những ngày cận Tết

Nguy cơ dịch chồng dịch những ngày cận Tết

VOV.VN - Nhiều dịch bệnh được dự báo còn diễn biến phức tạp trong những ngày cận Tết hiện nay và có thể bùng phát mạnh. Bộ Y tế khuyến cáo, để đón Tết an toàn, người dân không lơ là các biện pháp phòng dịch.

 Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh
Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ninh, thời điểm này dịch cúm mùa và sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại thành phố Hạ Long.

 Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ninh, thời điểm này dịch cúm mùa và sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại thành phố Hạ Long.