Khánh Hòa xây dựng Bảo tàng Trường Sa cạnh khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển (1653-2023), 48 năm Ngày giải phóng quê hương (2/4/1975-2/4/2023), tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc thi phương án kiến trúc Bảo tàng Trường Sa và khởi công công trình vào tháng 10/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thành lập Ban chỉ đạo Đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa gồm 18 thành viên do ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Bảo tàng Trường Sa với sự tham gia của các nhà khoa học về lịch sử, biển đảo trong cả nước.

Theo đó, Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức công bố cuộc thi thiết kế kiến trúc Bảo tàng Trường Sa, trao giải vào tháng 6/2023. Sau khi công bố, công trình sẽ được thi công từ tháng 10/2023 tại khu vực tiếp giáp với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, huyện Cam Lâm.

Kinh phí xây dựng công trình này được UBND tỉnh Khánh Hòa huy động từ nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương. Khuôn viên Bảo tàng Trường Sa dự kiến khoảng 2,5 héc ta, khu vực Bảo tàng sẽ có các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời, không gian trải nghiệm, tập trung giới thiệu quá trình gìn giữ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bảo tàng Trường Sa khi xây xong sẽ khớp nối với Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tạo thành một điểm đến linh thiêng.

“Bảo tàng Trường Sa sẽ xây dựng tại Khu vực bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, Hội Kiến trúc sư đang hoàn thiện hồ sơ, công bố cuộc thi phương án kiến trúc của Bảo tàng Trường Sa. Bảo tàng Trường Sa sẽ có những hình ảnh đặc sắc và phát động hiến tặng những hình ảnh, hiện vật liên quan đến Trường Sa cũng như ủng hộ Trường Sa", ông Thiện nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Theo thông lệ hàng năm, hôm nay 7/3, nhằm ngày 16/2 năm Quý Mão, tại Nghĩa Tự An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Khánh tiết Đình làng An Hải, huyện Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Theo thông lệ hàng năm, hôm nay 7/3, nhằm ngày 16/2 năm Quý Mão, tại Nghĩa Tự An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Khánh tiết Đình làng An Hải, huyện Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ở Hoàng Sa, 4 ngư dân rơi xuống biển
Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ở Hoàng Sa, 4 ngư dân rơi xuống biển

VOV.VN - Một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa hôm qua (22/2) bị chìm. 4 ngư dân trên tàu rơi xuống biển đã được một tàu đánh cá khác cứu nạn kịp thời.

Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ở Hoàng Sa, 4 ngư dân rơi xuống biển

Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ở Hoàng Sa, 4 ngư dân rơi xuống biển

VOV.VN - Một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa hôm qua (22/2) bị chìm. 4 ngư dân trên tàu rơi xuống biển đã được một tàu đánh cá khác cứu nạn kịp thời.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga
Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Phạm Vũ Nhật - Thủ lĩnh đầu tiên thực thi cắm mốc chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa
Phạm Vũ Nhật - Thủ lĩnh đầu tiên thực thi cắm mốc chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Là một trong những thủ lĩnh đầu tiên của Hải đội Hoàng Sa phụng mệnh triều đình chuyên thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa của đất nước, Cai suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Phạm Vũ Nhật - Thủ lĩnh đầu tiên thực thi cắm mốc chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa

Phạm Vũ Nhật - Thủ lĩnh đầu tiên thực thi cắm mốc chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Là một trong những thủ lĩnh đầu tiên của Hải đội Hoàng Sa phụng mệnh triều đình chuyên thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa của đất nước, Cai suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Bão số 7 tiếp tục mạnh lên, cách quần đảo Hoàng Sa 490km
Bão số 7 tiếp tục mạnh lên, cách quần đảo Hoàng Sa 490km

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. 

Bão số 7 tiếp tục mạnh lên, cách quần đảo Hoàng Sa 490km

Bão số 7 tiếp tục mạnh lên, cách quần đảo Hoàng Sa 490km

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.