Khánh thành kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè giai đoạn 1
Chiều 18/8, UBND TPHCM khánh thành dự án công trình cải tạo, xây dựng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè giai đọan 1 và đường Trường Sa - Hoàng Sa.
- Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ
Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, đại diện Ngân hàng thế giới cùng đông đảo nhân dân thành phố.
Lưu vực kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè có diện tích hơn 33 km2, với 1,2 triệu dân sống tại đây, nằm trên địa phận của 7 quận, trong đó có các quận trung tâm thành phố như quận 1, quận 3.
![]() |
| Hình ảnh Nhiêu Lộc - Thị Nghè của hôm nay như một minh chứng cho sự phát triển bền vững của TP HCM (ảnh: VOH) |
Nhiều năm trước khu vực này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Năm 1993, Sở Giao thông Vận tải TP HCM triển khai dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 với số tiền là 8.600 tỷ đồng, trong đó vốn ODA của Ngân hàng Thế giới là 5.252 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 3.348 tỷ đồng và phải di dời tới 7.000 hộ dân.
Dự án được triển khai là biểu hiện sự nỗ lực, quyết tâm của thành phố trong việc giảm ô nhiễm môi trường, giảm thiệt hại do ngập lụt trong địa bàn thành phố, cải tạo môi trường sống, nâng cao đời sống cho bà con xung quanh bờ kênh và thay đổi bộ mặt thành phố.
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định: “Dự án là một trong những dự án đầu tiên của thành phố mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng để phát triển TP HCM toàn diện, bền vững, thể hiện sự nỗ lực của thành phố, nâng cao trách nhiệm cuộc sống của nhân dân, kết nối mạng lưới giao thông nội thành, xây dựng hệ thống nước thải, nước sinh hoạt…chỉnh trang đô thị, nâng cao trình độ quản lý hạ tầng đô thị”.
Ngoài ý nghĩa về môi trường, cải thiện đời sống người dân, dự án công trình cải tạo xây dựng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè còn nâng cao năng lực giao thông, giảm bớt ùn tắc giao thông trên các tuyến đường như Lê Văn Sỹ, Cách mạng Tháng Tám và Nam Kỳ Khởi Nghĩa…, mang lại diện mạo mới cho thành phố./.
