Khánh thành Nhà Di tích Chiến khu D - Mã Đà
Nhà Di tích được xây dựng tại rừng Mã Đà - nơi làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Khối tình báo B58 và nhiều cán bộ lão thành cách mạng.
Ngày 1/9, nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban liên lạc Cựu biệt động tình báo Thủ Biên (Ban Liên lạc Tình báo B58) khánh thành Nhà Di tích lịch sử Cách mạng Chiến khu D - Mã Đà, Miền Đông Nam Bộ, tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Rừng Mã Đà là khu căn cứ cách mạng Chiến khu D, có vị trí chiến lược quan trọng của toàn khu vực Miền Đông Nam Bộ. Đây là nơi làm việc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Khối tình báo B58 và nhiều cán bộ lão thành cách mạng của Trung ương trong kháng chiến.
Nhà Di tích Cách mạng chiến khu D, Mã Đà được xây dựng với mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên, trong tổng thể công trình dự kiến sẽ được đầu tư hàng chục tỷ đồng.
Tổng thể công trình sẽ có nhiều hạng mục như Đài tưởng niệm các liệt sỹ, nhà làm việc của các đồng chí lãnh đạo cách mạng. Công trình được chia thành nhiều giai đoạn xây dựng.
Nhà Di tích cách mạng được bà Trần Thị Lai - nữ cựu chiến binh, hiện làm Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Hảo tài trợ./.