Khát nước ngọt!

Do ảnh hưởng của khô hạn và xâm mặn, 65.000 dân ở 4 xã ven biển của huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đang phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt nghiêm trọng.

Ở nhà mà như đi biển

Xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa được biết đến với mật độ dân số đông nhất cả nước với hơn 36.000 người/km2. Việc sinh hoạt vốn đã rất chật chội, ô nhiễm, nay lại càng khó khăn hơn khi nguồn nước sạch từ nhà máy nước Hưng Lộc ngừng hoạt động. Hơn 3 tháng nay, hơn 2 vạn dân của xã phải dùng nước từ các giếng khoan nhiễm mặn, không đảm bảo vệ sinh.

Chị Nguyễn Thị Dung thôn Bắc Thọ, Ngư Lộc than phiền: “Tất cả các sinh hoạt từ ăn, uống đến tắm giặt của 5 nhân khẩu trong nhà đều lấy từ nguồn nước giếng này. Không những nước bẩn, nhiễm mặn mà nhiều lúc bơm mãi cũng chẳng có.” Vừa nói chị Dung vừa đánh đu với chiếc cần bơm hoen gỉ, phải tới hàng chục nhịp đẩy lên kéo xuống một dòng nước vàng đục từ họng bơm mới trào ra. Dưới sân giếng, một chiếc chậu thau cáu bẩn vẫn còn sót những cậng rau, đứa con lớn nhà chị Dung vừa mới rửa.

Anh Nguyễn Văn Thông, thôn Tiến Lộc cho biết, mấy tháng nay thèm được tắm một bữa thỏa thích cũng không được. Những ngày đi biển đã khổ sở vì thiếu nước ngọt, về đến nhà lại cũng phải tắm tiết kiệm. Hơn 4 năm nay, gia đình anh sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Hưng Lộc, chiếc giếng khoan gần như đã bỏ hoang. Từ trong Tết, nguồn nước máy ngừng cung cấp, gia đình anh lại phải sử dụng lại giếng cũ.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm hiện nay, tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung và Hoằng Hóa, diện tích bị hạn nặng và thiếu nước là 4.882 ha, trong đó do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tình trạng khô hạn có thể kéo dại đến hết tháng 5/2010. Mực nước sông Mã, sông Lèn còn tiếp tục xuống thấp, mặn tiếp tục xâm nhập sâu và có độ mặn cao hơn. Nếu không có biện pháp chống hạn cấp bách thì diện tích lúa, cói bị chết và có thể mất trắng trên 5.000 ha, dân số thiếu nước ngọt sinh hoạt trên 65.000 nhân khẩu.

Ghi nhận của chúng tôi, hiện toàn bộ dân thuộc 5 xã ven biển của huyện Hậu Lộc đều trong tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Nguyên nhân của tình trạng này là do thời không mưa kéo dài, nguồn nước sông Mã, Sông Lèn cạn kiệt, nước mặn từ biển thâm nhập sâu vào đất liền. Giếng khoan của hầu hết các gia đình đều ở mức khoan sâu khoảng 10-15m. Nhiều lục bơm không được nước, hoặc có thì cũng bị nhiễm mặn.  

Khoan giếng để cứu dân        

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng NN&PTNT cho biết: Nguồn nước sinh hoạt của người dân các xã ven biển chủ yếu được lấy từ các giếng khoan cá nhân đã có tuổi từ hơn chục năm. Riêng xã Ngư Lộc và một phần dân của xã Hưng Lộc 4 năm trở lại đây đã được cấp nước sạch từ nhà máy nước Hưng Lộc. Do nguồn nước đầu vào lấy từ sông Kênh De đã bị nhiễm mặn quá mức cho phép nên nhà máy nước Hưng Lộc đã phải đóng cửa từ đầu tháng 11/2009. Dự kiến phải đến tháng 6/2010 mới hoạt động trở lại.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo nhà máy nước Hưng Lộc tận dụng tối đa nguộn nước đầu vào từ nước ngầm, cung cấp nước ăn cho 20 vạn dân xã Ngư Lộc và một phần xã Hưng Lộc. Để cấp nước sinh hoạt cho người dân, tỉnh đã chi đạo khoan 10 giêng tại các nơi công cộng trong 5 xã ven biển.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở NN&PTNT làm việc với Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3, nghiên cứu các phương án xả nước Hồ Cửa Đạt, bổ sung nguồn nước sông Chu để cải thiện nước sông Mã. Tiến hành nạo vét cửa sông Lèn, chiều dài khoảng 450m để bổ sung nguồn nước sông Mã vào sông Lèn. Tiến hành lắp đặt thêm một số máy bơm ở các trạm bơm thuộc các huyện. Nạo vét các kênh dẫn nước và các bể hút vào các trạm bơm. Mục tiêu là đưa nước ngọt về vận hành nhà máy nước Hưng Lộc và đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.