Khi bộ đội là bảo mẫu chăm sóc trẻ ở khu cách ly tập trung

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận, cách ly 23 trẻ nhỏ từ 5 -12 tháng tuổi từ Hàn Quốc trở về, đa số các cháu không có người thân đi cùng.

Lần đầu trở về quê hương, các cháu được cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa tận tình chăm sóc. 

Từ sáng sớm, Thiếu úy quân y Đặng Thanh Tịnh cùng đồng đội đã đến các phòng để kiểm tra sức khỏe cho từng cháu. Anh Tịnh vừa pha trò vừa đo thân nhiệt, công việc dễ dàng hơn và các bé đã ít khóc hơn những ngày đầu. Sau khi đón các cháu từ sân bay Cam Ranh về, Thiếu úy Tịnh và đồng đội túc trực 24/24 để chăm sóc, dỗ dành, pha sữa, đút cháo... ân cần chăm sóc từng cháu bé. Nhiệm vụ mới bất ngờ, bỡ ngỡ đối với người lính nhưng các anh đã kịp thời được y tế địa phương hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm. Từ chỗ mỗi lần thấy các chú bộ đội bịt kín mặt mũi, các bé khóc ré lên đến nay đã quen và vui mừng khi gặp mặt.

“Khi đo nhiệt độ sẽ có 2 người, một người gây sự chú ý cho trẻ, người còn lại sẽ đo nhiệt độ. Đến nay, mỗi khi lên đo nhiệt độ các bé đã cười tươi, không khóc vì là và sợ nữa. Còn tôi thì vui vì khoảng khắc đó. Còn có 1- 2 bé vẫn còn sợ người lạ hay khóc, khóc cả ngày. Có bé đêm khóc đến 1-2h sáng, là chúng tôi cũng phải nháo nhào chạy lên kiểm tra. Sau 1 khoảng thời gian, các cháu quen với thời tiết, quen với ở đây rồi và đêm ngủ rất ngoan”, Thiếu úy Tịnh chia sẻ.

Trong số 23 cháu trở về từ Hàn Quốc chỉ có 3 cháu có người thân đi cùng. Số còn lại, được bà nội, bà ngoại ở quê vào thành phố Nha Trang đến khu cách ly tập trung để chăm sóc. Mỗi phòng được bố trí 6 bà cháu, có đầy đủ tiện nghi.

Bà Lê Thị Vui ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khi nghe cháu ngoại được về nước, bà đã gác lại công việc đồng áng để vào chăm cháu. Được ôm cháu ngoại vào lòng, bà Vui cảm ơn Nhà nước đã tạo điều kiện cho bà cháu đoàn tụ: “Do công việc nên ba mẹ cháu không về được. Nếu về sẽ cách ly 14 ngày và sang lại Hàn Quốc lại thêm 14 ngày cách ly nên phải nhờ người thân đưa về. Hai bà cháu ở trong khu cách ly thấy rất thoải mái. Sức khỏe cháu bảo đảm nên ba mẹ cháu cũng yên tâm”.

Được giao nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã chọn địa điểm cách ly tại trung tâm thành phố để thuận tiện trong việc chăm sóc trẻ. Đây là lần đầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đón các cháu 5-12 tháng tuổi trở về cách ly. Trung đoàn 974 được giao nhiệm vụ tổ chức cách ly đã nghiên cứu kỹ cách cách chế biến thức ăn, cháo dinh dưỡng phù hợp cho trẻ nhỏ. Những ngày qua, cán bộ chiến sỹ phục vụ chu đáo từ nước sôi pha sữa đến các vật dụng vệ sinh cho các bé.

Trung tá Nguyễn Ánh Dương, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 974, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Với trẻ nhỏ, chúng tôi nấu cháo cho các cháu và được các mẹ phản ánh lại rằng các cháu ăn ngon miệng. Hằng ngày lực lượng quân y thường xuyên thăm khám cho các bé, cung cấp đầy đủ vật dụng thiết yếu như khăn ướt, giấy, nước sôi... Đến nay, chúng tôi đã có kinh nghiệm nên sự phối hợp cũng nhịp nhàng hơn giữa các bộ phận. Các chiến sĩ đều tích cực, nhiệt tình, hoàn thành nhiệm vụ của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định dừng cách ly tại nhà đối với người đến/về từ Đà Nẵng
Bình Định dừng cách ly tại nhà đối với người đến/về từ Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày 16/9, tỉnh Bình Định dừng thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, nơi làm việc… đối với người đến từ thành phố Đà Nẵng.

Bình Định dừng cách ly tại nhà đối với người đến/về từ Đà Nẵng

Bình Định dừng cách ly tại nhà đối với người đến/về từ Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày 16/9, tỉnh Bình Định dừng thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, nơi làm việc… đối với người đến từ thành phố Đà Nẵng.

Sóc Trăng: tiếp nhận và cách ly y tế tập trung 146 công dân từ Singapore về nước
Sóc Trăng: tiếp nhận và cách ly y tế tập trung 146 công dân từ Singapore về nước

VOV.VN - Chiều nay 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung 146 công dân từ Singapore về nước tại Trường Quân sự tỉnh.

Sóc Trăng: tiếp nhận và cách ly y tế tập trung 146 công dân từ Singapore về nước

Sóc Trăng: tiếp nhận và cách ly y tế tập trung 146 công dân từ Singapore về nước

VOV.VN - Chiều nay 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức tiếp nhận và cách ly tập trung 146 công dân từ Singapore về nước tại Trường Quân sự tỉnh.

110 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) hoàn thành thời gian cách ly
110 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) hoàn thành thời gian cách ly

VOV.VN - 110 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) được cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang đã được trao giấy hoàn thành cách ly.

110 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) hoàn thành thời gian cách ly

110 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) hoàn thành thời gian cách ly

VOV.VN - 110 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) được cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang đã được trao giấy hoàn thành cách ly.