Khi nông dân góp vốn xây nhà

Ông bà ta thường nói: “An cư lạc nghiệp” nhưng để có được căn nhà đàng hoàng, khang trang không phải là chuyện dễ, nhất là đối với những hộ nông dân dãi dầu một nắng, hai sương

Tuy nhiên trong “cái khó, ló cái khôn”, những người nông dân ở xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã biết cùng nhau gom lại thành tổ để góp vốn xây nhà.    

Mùa mưa bão năm nay, ông Nguyễn Văn Giáo, ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A không còn lo sợ cảnh nhà dột, cột xiêu bởi năm ngoái ông đã phá bỏ căn nhà lá rách nát với hàng cột rệu rã vì mối mọt để dựng căn nhà tường kiên cố trị giá gần 70 triệu đồng, trong đó có hơn phân nửa số tiền được gom góp lại từ tổ góp vốn.

Không chỉ vui mừng vì có được căn nhà mới, ông Giáo còn lấy làm tự hào vì giờ đây mỗi khi có hội họp thì cán bộ ở ấp, ở xã thường chọn căn nhà ông để tổ chức vì nó khang trang, rộng rãi:“Trong năm 2007 rồi tôi hốt được vốn cộng với vốn nhà tích lũy bao nhiêu năm tôi cất được căn nhà. Kể như đến đời tôi là đời thứ ba rồi, nếu không có tổ hùn vốn này thì không bao giờ tôi cất được nhà. Bởi vì tiền tích lũy cất chưa được nửa căn.”

Hình thành từ sự vận động của Hội Nông dân xã, buổi đầu, tham gia tổ góp vốn xây nhà chỉ có lèo tèo vài chục hộ nông dân vì phần lớn còn nghi ngờ về hiệu quả, nhưng sau một thời gian thấy rõ lợi ích thiết thực mà nó mang lại nên bà con trong xã ùn ùn rủ nhau thành lập tổ. Nếu năm 2005, toàn xã chỉ có 3 tổ hùn vốn xây nhà thì đến thời điểm này đã tăng lên 17 tổ rải đều trong tất cả 10 ấp với gần 220 hộ tham gia.

Ông Nguyễn Văn Hòa-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Long A cho biết:“Qua tổ hùn vốn cất nhà thì tôi thấy coi như rất có lợi cho bà con nông dân. Mình tập dần cho bà con biết tiết kiệm để tích lũy, thành ra bây giờ trong địa bàn xã có rất nhiều gia đình có căn nhà khang trang do tham gia vào tổ hùn vốn”.

Theo thống kê của Hội nông dân xã thì từ mô hình tổ góp vốn đã có trên 30 hộ nông dân xây được nhà cửa khang trang với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Không chỉ xây nhà, nhiều nông dân còn sử dụng số tiền góp được từ tổ hùn vốn để mua sắm thêm dụng cụ gia đình, trang trí nội thất, trang thiết bị vật tư nông nghiệp.

Anh Nguyễn Thành Của ở ấp Trường Hưng tâm sự:“Tổ tôi có 15 thành viên, tôi hốt trên dưới cũng gần 30 triệu. Vậy thì trang trí nội thất ở trong nhà, sửa cất được cái nhà sau, rồi mua tivi, tủ lạnh đồ xài trước mắt để phục vụ trong gia đình”.

Theo nhiều nông dân ở đây, tổ góp vốn còn góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ nông dân nghèo. Bằng chứng là với số tiền có được từ tổ góp vốn, nhiều hộ đã mua xe gắn máy cho con em mình để hành nghề xe ôm kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Ông Nguyễn Văn Giáo, một nông dân nhận xét:“Tôi thấy tổ hùn vốn có tác dụng rất lớn. Thứ nhất, hàng tháng mình họp lại trao đổi vấn đề khoa học kỹ thuật để sản xuất, thứ hai, có thêm tình đoàn kết xóm làng, thứ ba có lợi ích cho từng hộ”.

Xã Trường Long A mỗi năm làm 3 vụ lúa. Cứ sau mỗi vụ thu hoạch, các thành viên trong từng tổ lại gom tiền từ 1 đến 2 triệu đồng cho một thành viên, cứ thế xoay vòng. Và hầu như 3 năm trở lại đây sau mỗi vụ thu hoạch ở cái xã heo hút này lại thêm nhiều hộ nông dân khấp khởi mừng vui vì có được căn nhà khang trang, có được nhiều vật dụng gia đình mà bấy lâu mình mơ ước./.                                                                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.