Khoa A11, Bệnh viện 108 đón nhận danh hiệu Anh hùng

Khoa A11 đã triển khai nhiều kĩ thuật mới, đạt nhiều thành công trong chẩn đoán và điều trị

Sáng 4/3, khoa cán bộ cấp cao (A11), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ thầy thuốc của bệnh viện và khoa A11 đáp ứng kịp thời yêu cầu cứu chữa thương bệnh binh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo quân y trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và kháng chiến chống Mỹ.

Bên cạnh nhiệm vụ điều trị, chăm sóc cho sức khỏe cán bộ chiến sĩ trong quân đội, bệnh viện được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ tư lệnh tại vùng an toàn khu (ATK).

Trải qua hơn 40 năm kể từ khi thành lập, Khoa đã có đội ngũ cán bộ, thầy thuốc mạnh có tâm huyết, đạo đức, có trình độ chuyên môn giỏi cả về nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa với hơn 30 cán bộ, nhân viên.

Hiện nay, Khoa đã triển khai được nhiều kĩ thuật mới, kĩ thuật cao và đạt nhiều thành công trong chẩn đoán và điều trị bệnh như: Sử dụng đốt nhiệt cao tần điều trị ung thư gan, nút mạch trong điều trị tăng sinh mạch máu, mổ thay khớp nhân tạo...

Về phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Phương Đông, Chủ nhiệm khoa Cán bộ cấp cao, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, Khoa cũng như bệnh viện tập trung trước hết nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp cứu, điều trị và thu dụng bệnh nhân làm sao tốt nhất. Trong khi cấp cứu điều trị thương bệnh binh phải đảm bảo tốt chất lượng chuyên môn là chẩn đoán điều trị. Đồng thời tinh thấn thái độ phục vụ phải chu đáo tận tình và thực hiện đúng giao tiếp ứng xử đảm bảo việc tiếp xúc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và bác sĩ đảm bảo văn minh lịch sự trong giao tiếp, thể hiện y đức và văn hóa ứng xử. 

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được, Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho khoa cán bộ cấp cao A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên