Khởi công chế tạo giàn khoan tự nâng đầu tiên
Giàn khoan tự nâng đầu tiên tại Việt Nam thuộc dự án “Đóng mới giàn khoan tự nâng 60 mét nước” và là dự án cơ khí trọng điểm của Nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 180 triệu USD
Hôm nay (26/6) tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức “Lễ khởi công và phát động thi đua chế tạo Giàn khoan tự nâng đầu tiên tại Việt Nam và Đóng mới tàu dịch vụ dầu khí”. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương tham dự lễ khởi công.
Giàn khoan tự nâng đầu tiên tại Việt Nam thuộc dự án “Đóng mới giàn khoan tự nâng 60 mét nước” và là dự án cơ khí trọng điểm của Nhà nước. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 180 triệu USD do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư.
“Giàn khoan tự nâng 60 mét nước” là một tổ hợp giàn khoan tự nâng, di động, có quy mô lớn trên biển, và là sản phẩm cơ khí chế tạo ứng dụng công nghệ cao lần đầu tiên được tổ chức sản xuất tại Việt Nam. Việc tự đóng mới giàn khoan sẽ tạo chủ động cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai kế hoạch tìm kiếm, thăm dò dầu khí, giảm thuê dịch vụ này từ các nhà thầu nước ngoài.
Cũng tại buổi lễ, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khởi công “Đóng mới tàu dịch vụ dầu khí AHT 3.500 và 4.750 mã lực”, phục vụ cho hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi. Đây là tàu dịch vụ có mã lực lớn nhất do chính các doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, thi công. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cũng ký các hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ với một số doanh nghiệp; Ký thư trao thầu hợp đồng trọn gói phát triển các mỏ Tê Giác Trắng và Chim Sáo. Tổng trị giá các hợp đồng và các gói thầu lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương xem xét những khó khăn của chủ đầu tư và nhà thầu để kịp thời đưa ra các giải pháp tích cực hỗ trợ Dự án; đề nghị các đơn vị tập trung các nguồn lực để thực hiện Dự án một cách tốt nhất. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập kế hoạch tổng thể dài hạn để phát huy hết sức mạnh nội lực, sử dụng tối đa các nguồn lực trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa, nhanh chóng làm chủ kỹ thuật công nghệ để chế tạo thành công không chỉ một mà nhiều giàn khoan, nhiều con tàu mã lực lớn tương tự mang nhãn hiệu Việt Nam./.