Khởi động chương trình chia sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch

VOV.VN - Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” được triển khai từ ngày 22/4 đến khi công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước.

Nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, sáng 22/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.  

Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” được triển khai từ ngày 22/4 đến khi công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước. Chương trình tập trung vào các nhóm đối tượng: Thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc; thanh niên nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh niên khuyết tật; người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo.

chia se.jpg
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn tiếp nhận hỗ trợ 100 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số (mỗi suất 2 triệu đồng) từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Trong đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai 64 cửa hàng bình ổn giá hỗ trợ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động bị mất việc, nghỉ việc không lương; 100 chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên nông thôn làm kinh tế, cung cấp lương thực, thực phẩm trợ giá cho người dân; chương trình “Nghìn việc làm” hỗ trợ, giới thiệu công việc bán thời gian, việc thời vụ, việc trực tuyến cho thanh niên công nhân nghỉ việc, mất việc do tác động của dịch bệnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình “Triệu bữa cơm” trao tặng suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Hội Đồng đội Trung ương triển khai chương trình trao tặng “Một triệu ly sữa”  cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình tích cực tham gia ủng hộ, đồng hành với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh các cấp trong phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả do dịch Covid-19 gây ra.

Mỗi bạn cán bộ đoàn Hội, đội, đoàn viên thanh niên không bị khó khăn trong bối cảnh của đại dịch cùng chung tay thực hiện chương trình ý nghĩa này để giúp đỡ những người còn khó khăn hơn trong xã hội. Trung ương Đoàn cam kết tiếp nhận phân bổ, thực hiện theo đúng quy định của chương trình, trong việc hỗ trợ bà con nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo công khai minh bạch, thông tin kịp thời thường xuyên nhất.

Tại Lễ khởi động chương trình, Trung ương Đoàn đã tiếp nhận kinh phí và vật phẩm của các đơn vị đồng hành với tổng giá trị ủng hộ hơn 3 tỷ đồng.

Ngay sau buổi lễ, Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các nhà tài trợ triển khai trao 1.000 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu tới cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. 500 suất quà cho sinh viên tại khu ký túc xá trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội.

Bạn Nguyễn Thị Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xúc động chia sẻ, trước 1/4 do không kịp về nên đành ở lại Hà Nội trong thời gian cách ly xã hội. Phương Anh rất cảm động và trân trọng những món quà mọi người quan tâm, giúp đỡ sinh viên khó khăn.

Bên cạnh hoạt động tặng nhu yếu phẩm cho các đoàn viên thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch còn vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ và chi phí điện, nước sinh hoạt; Trao tặng trang thiết bị; các dịch vụ viễn thông giá ưu đãi phục vụ học tập trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ATM gạo: Hãy vận hành bằng cả tình yêu thương!
ATM gạo: Hãy vận hành bằng cả tình yêu thương!

VOV.VN - ATM gạo sẽ tiếp tục là ATM của sự gắn kết giàu nghèo, đồng lòng hành động và lan tỏa yêu thương...

ATM gạo: Hãy vận hành bằng cả tình yêu thương!

ATM gạo: Hãy vận hành bằng cả tình yêu thương!

VOV.VN - ATM gạo sẽ tiếp tục là ATM của sự gắn kết giàu nghèo, đồng lòng hành động và lan tỏa yêu thương...

ATM gạo đến với những mảnh đời bất hạnh, dân tộc thiểu số ở Hòa Bình
ATM gạo đến với những mảnh đời bất hạnh, dân tộc thiểu số ở Hòa Bình

VOV.VN - Những cây ATM gạo đã kịp thời chia sẻ, động viên nhiều mảnh đời bất hạnh hay những người dân tộc thiểu số gặp khó khăn ở Hòa Bình trong mùa dịch.

ATM gạo đến với những mảnh đời bất hạnh, dân tộc thiểu số ở Hòa Bình

ATM gạo đến với những mảnh đời bất hạnh, dân tộc thiểu số ở Hòa Bình

VOV.VN - Những cây ATM gạo đã kịp thời chia sẻ, động viên nhiều mảnh đời bất hạnh hay những người dân tộc thiểu số gặp khó khăn ở Hòa Bình trong mùa dịch.

Bến Tre, Tiền Giang khai trương nhiều ATM gạo miễn phí cho người nghèo
Bến Tre, Tiền Giang khai trương nhiều ATM gạo miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - Tỉnh Bến Tre và Tiền Giang xây dựng nhiều cây ATM gạo phục vụ miễn phí người nghèo.

Bến Tre, Tiền Giang khai trương nhiều ATM gạo miễn phí cho người nghèo

Bến Tre, Tiền Giang khai trương nhiều ATM gạo miễn phí cho người nghèo

VOV.VN - Tỉnh Bến Tre và Tiền Giang xây dựng nhiều cây ATM gạo phục vụ miễn phí người nghèo.