Khởi động khóa đào tạo miễn phí về trí tuệ nhân tạo cho 7.000 giáo viên toàn quốc

VOV.VN - Tại Việt Nam, giáo viên vẫn chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các công cụ về trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Trong những năm vừa qua, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trí tuệ  nhân tạo tạo sinh) đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống. Trong lĩnh vực kinh tế, theo ước tính sơ bộ của J.P. Morgan Research, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) có thể làm tăng GDP toàn cầu từ 7.000-10.000 tỷ USD, tương đương với mức tăng 10%.

Giáo viên Việt vẫn thiếu kỹ năng cần thiết sử dụng công cụ về trí tuệ nhân tạo

Trong lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo tạo sinh được sử dụng trong chẩn đoán hình  ảnh, hỗ trợ phát hiện ung thư góp phần giảm đáng kể thời gian chẩn đoán từ 10-30 phút (do các bác sĩ thực hiện) xuống còn vài giây.

Đặc biệt hơn cả, trong lĩnh vực giáo dục, với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo tạo sinh, việc thiết kế và xây dựng bài giảng hay nghiên cứu và cập nhật kiến thức đối với các thầy cô giáo trở nên dễ dàng hơn. 

Tại Mỹ và các quốc gia phát triển khác, các ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh như Magic School hay Almanack cho phép các giáo viên có thể được nghỉ 2-3 tháng mùa hè mà không còn phải lo lắng về việc xây dựng giáo trình cho năm học mới. Giáo viên còn có thể xây dựng lộ trình học cho từng học sinh theo đặc điểm, kết quả và phong cách học tập riêng biệt cho lớp học 30-40 học sinh, biến trải nghiệm học tập “đại trà” (one-size-fits-all) trở thành trải nghiệm học tập “may đo” (customized).

Tại Việt Nam, theo bài nghiên cứu của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023 về Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: “AI không thể thay thế hoàn toàn giảng viên. Giảng dạy không đơn thuần chỉ là cung cấp kiến thức mà bỏ qua tầm quan trọng của yếu tố sáng tạo, cảm xúc xã hội và giảng viên là người quyết định thời điểm thích hợp để sử dụng các công cụ có hỗ trợ của AI”. Tuy nhiên, tại Việt Nam giáo viên vẫn chưa được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần  thiết để sử dụng các công cụ này.

Theo thông tin STEAM for Vietnam sắp tới sẽ cho ra đời khóa học Train The Trainers 2024: AI Summer Camp nhằm đưa Tư duy máy tính và trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) tới 7.000 giáo viên trên cả nước. Khóa học do STEAM for Vietnam khởi xướng, đồng tổ chức cùng Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội và TP.HCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Scratch Foundation cùng VIGEF (Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam).

Chương trình đào tạo Train the Trainer 2024: AI Summer Camp nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo giáo viên tiền phương, dành cho thầy cô nhằm giới thiệu về Tư duy máy tính và định hướng ứng dụng Generative AI vào trong công việc giảng dạy, cũng như xây dựng một cộng đồng những nhà giáo đồng lòng với sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Tư duy máy tính và Generative AI trong lĩnh vực giáo dục, tạo ra cơ hội học tập bình đẳng và chất lượng Quốc tế cho tất cả trẻ em ở mọi vùng miền.

STEAM for Vietnam cho rằng, việc trang bị kiến thức tiên phong về Tư duy máy tính và Trí tuệ nhân tạo sinh cho đội ngũ giáo viên là chìa khóa "mở cánh cửa tri thức" cho học sinh trên toàn quốc. Tham gia chương trình Train the Trainer 2024: AI Summer Camp, các thầy cô giáo sẽ được trang bị kỹ năng và kiến thức để dẫn dắt học sinh khám phá và phát triển bản thân trong thế giới 4.0. Nhờ vậy, các em sẽ được trang bị những kỹ năng thiết yếu để thành công trong tương lai, tự tin khẳng định bản thân và trở thành những công dân có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 90% sản phẩm, dịch vụ đạt giải Sao Khuê 2024 tích hợp trí tuệ nhân tạo
Hơn 90% sản phẩm, dịch vụ đạt giải Sao Khuê 2024 tích hợp trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Giải thưởng Sao Khuê 2024 có 8 nền tảng, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt nhưng có tới hơn 90% sản phẩm, dịch vụ đạt giải được tích hợp ứng dụng AI để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Hơn 90% sản phẩm, dịch vụ đạt giải Sao Khuê 2024 tích hợp trí tuệ nhân tạo

Hơn 90% sản phẩm, dịch vụ đạt giải Sao Khuê 2024 tích hợp trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Giải thưởng Sao Khuê 2024 có 8 nền tảng, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt nhưng có tới hơn 90% sản phẩm, dịch vụ đạt giải được tích hợp ứng dụng AI để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

"Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải đương đầu và tiếp cận"
"Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải đương đầu và tiếp cận"

VOV.VN - “Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải đương đầu và tiếp cận với vấn đề của thế giới. Nếu chúng ta không nhập cuộc sẽ đứng ngoài cuộc chơi nhưng đảm bảo hai yếu tố" - Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

"Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải đương đầu và tiếp cận"

"Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải đương đầu và tiếp cận"

VOV.VN - “Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta phải đương đầu và tiếp cận với vấn đề của thế giới. Nếu chúng ta không nhập cuộc sẽ đứng ngoài cuộc chơi nhưng đảm bảo hai yếu tố" - Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?
Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?

VOV.VN - Việc tương tác quá nhiều với trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm, lo lắng bất an hoặc mất kỹ năng xã hội do ngày càng ít tương tác với người khác ở giới trẻ nói chung và trẻ em nói riêng.

Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?

Trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm sinh lý trẻ ra sao?

VOV.VN - Việc tương tác quá nhiều với trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm, lo lắng bất an hoặc mất kỹ năng xã hội do ngày càng ít tương tác với người khác ở giới trẻ nói chung và trẻ em nói riêng.