Không ai bảo vệ biên giới tốt bằng sức mạnh nhân dân
Trong những năm qua Bộ đội biên phòng trên cả nước đã tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống.
Sau 23 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng cùng các cấp, các ngành và nhân dân biên giới luôn có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhân kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3, phóng viên Đài TNVN có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về những nội dung này.
Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình.
PV: Xin thiếu tướng cho biết những dấu ấn rõ nét sau 23 năm chúng ta thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ?

Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình: Ngày 3-3 là Ngày Biên phòng toàn dân. Gọi là Ngày Biên phòng toàn dân, để qua đó kiểm điểm đánh giá việc phát động, tổ chức cho quần chúng nhân dân ở các cấp, các ngành ở mọi vùng miền hướng về biên giới hải đảo của Tổ quốc, hướng về sự nghiệp giữ vững từng tấc đất thiêng liêng nơi biên giới hải đảo của Tổ quốc.
Không phải chỉ từ khi có quyết định về Ngày Biên phòng mà từ trong lịch sử việc dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân để góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh biên giới luôn là yêu cầu, đòi hỏi rất cơ bản trong công tác biên phòng. Không ai bảo vệ biên giới tốt bằng sức mạnh nhân dân.
Những năm qua, chúng ta đã có được những cách làm, những mô hình hiệu quả. Tiêu biểu nhất là phong trào quần chúng tham gia quản lý đường biên giới quốc gia, mốc giới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn bản ở các xã, bản biên giới.
PV:Thưa thiếu tướng, thời gian qua Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều phong trào cùng nhân dân bảo vệ vững chắc an ninh vùng biên. Các phong trào này đã phát huy hiệu quả ra sao?
Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình: Phong trào toàn dân hướng về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã có từ lâu. Tuy nhiên, đây là phong trào quần chúng. Từ khi có các chỉ thị, nghị quyết, rồi được thể chế trong luật biên giới quốc gia thì phong trào đi vào chiều sâu. Từ tổng kết 5 năm của Cao Bằng và Thanh Hóa thì Bộ tư lệnh Biên phòng đã có chỉ thị 34 từ năm 2003 để tổ chức phát động trong toàn quốc về phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới.
Và phong trào này đã huy động được người dân tham gia vào các nội dung cụ thể trong việc đăng ký bảo vệ từng đoạn mốc, kết hợp sản xuất bảo vệ đường biên mốc giới, đăng ký giữ gìn thôn bản an toàn, không để xảy ra truyền đạo trái pháp luật, chống buôn lậu, vượt biên, chuyển ma túy; rồi đăng ký xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, đăng ký thôn bản, gia đình văn hóa. Đây là những phong trào được cụ thể hóa ra ở biên giới. Có thể nói đây là các hình thức, biện pháp hoạt động năng động và sáng tạo trong phong trào chung toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời nó cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân của đồng bào các dân tộc trên biên giới.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long (Lào Cai) giúp dân phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Hiếu. |
PV: Một trong những nhân tố để bảo vệ vững chắc vùng biên của Tổ quốc là phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Trong thời gian qua Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thực hiện quyết sách này như thế nào, thưa thiếu tướng ?
Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình: Những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã có nhiều biện pháp, hình thức, trong đó chúng tôi phát động thực hiện nghị quyết 150 của Quân ủy Trung ương, Bộ đội biên phòng có nghị quyết chuyên đề, nghị quyết 24. Trong đó yêu cầu mỗi đồn, trạm trên biên giới, bờ biển, hải đảo phải có một mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo mang lại hiệu quả. Thông qua đó có những mô hình hiệu quả như mô hình giúp dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh, dân tộc Rục ở Quảng Bình, dân tộc La Hủ ở Lai Châu, dân tộc Đan Lai ở Nghệ An… Ngoài ra, chúng tôi có những mô hình như ngân hàng bò của biên phòng Quảng Nam, rồi quỹ tín chấp của biên phòng Kiên Giang. Các mô hình về chuyển giao công nghệ hướng dẫn bà con cách làm ăn như cánh đồng 10 ha trung bình mỗi mùa thu được 3 tấn/1 ha của đồn Cà Xèng ở Quảng Bình. Đấy là những mô hình làm ăn kinh tế và thực sự đã xóa đói, giảm nghèo. Với phương châm 3 cùng là cùng làm, cùng sinh hoạt, cùng nói tiếng dân tộc thì bộ đội biên phòng vừa qua đã có những cách làm hiệu quả để thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ở khu vực biên giới.
PV: Xin cảm ơn thiếu tướng./.
