Không chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong mùa đông

VOV.VN - Thời tiết chuyển lạnh là nguyên nhân khiến các ca bệnh về hô hấp gia tăng, đặc biệt là tỷ lệ khởi phát cấp tính bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đã hơn 20 năm, ông Nguyễn Ngọc Oanh, ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai luôn phải đối mặt với những khó khăn của chứng bệnh này mỗi mùa đông đến.

“Thường thường là lạnh, bệnh tái phát là ho, có đờm. Một là mình phải uống thuốc ngay, trường hợp có dấu hiệu nặng là phải đi viện, có năm 2 lần, năm thì tới 3 lần. Còn lại tự bản thân cũng phải tìm cách để rèn luyện”, ông Oanh nói.

Còn ông Ngô Xuân Trưởng, ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai cũng là một trong số gương mặt quen thuộc tại bệnh viện vì cứ “đến hẹn lại lên”:  “Tôi cũng bị tắc nghẽn, ho, khó thở, cứ thay đổi thời tiết là bị, nhất là vào mùa thu, đông, mùa hè thì ít hơn. Tôi vào viện nằm được 13 ngày rồi, cảm giác thấy đã dễ thở và ít ho hơn”.

Hiện, Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đang quản lý, điều trị cho khoảng 700 bệnh nhân có các bệnh lý về hô hấp; trong đó, riêng nhóm bệnh nhân mắc phổi tắc nghẽn mạn tính chiếm tới một nửa, chủ yếu ở nam giới trung cao tuổi.

Với số giường bệnh được giao là 50, khoa thường xuyên trong tình trạng quá tải, đặc biệt là trong các thời điểm giao mùa hoặc bước sang mùa đông giá vốn khắc nghiệt ở vùng cao như Lào Cai.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Định, Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, các bệnh lý về hô hấp tuyệt đối không thể chủ quan vì dễ biến chứng sang suy hô hấp. Nhất là các bệnh như phổi tắc nghẽn mạn tính được Tổ chức Y tế thế giới xếp hàng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong trên toàn cầu.

Để phòng ngừa chứng bệnh nguy hiểm này, bác sĩ Định khuyến cáo mỗi người nên tránh tiếp xúc với khói thuốc, môi trường ô nhiễm không khí; tăng cường giữ ấm hơi thở; thường xuyên vệ sinh miệng, họng, nhất là trong mùa đông, lúc giao mùa khi các chủng virus, vi khuẩn hoạt động mạnh.

“Với những người chưa mắc các bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là bệnh hen COPD thì khuyến cáo trước mùa lạnh nên tiêm cúm và cố gắng tiêm mỗi năm một lần; tuân thủ việc dùng thuốc để ngừa cơn, ngừa tái phát. Đồng thời, loại bỏ các yếu tố nguy cơ bằng cách tránh lạnh, giữ ấm, ăn đủ các chất dinh dưỡng, và phải tập thở phục để hồi chức năng hô hấp”, bác sĩ Nguyễn Thị Định cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm sao để chung sống an toàn cùng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Làm sao để chung sống an toàn cùng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

VOV.VN - Nghe đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hẳn chúng ta đều hiểu đây là căn bệnh nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới cũng như Việt Nam. Vậy có những cách nào để phát hiện một người mắc COPD? Cách thức nào để người bệnh có thể “chung sống” một cách an toàn với căn bệnh này?

Làm sao để chung sống an toàn cùng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Làm sao để chung sống an toàn cùng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

VOV.VN - Nghe đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hẳn chúng ta đều hiểu đây là căn bệnh nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới cũng như Việt Nam. Vậy có những cách nào để phát hiện một người mắc COPD? Cách thức nào để người bệnh có thể “chung sống” một cách an toàn với căn bệnh này?

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tỷ lệ tử vong thứ 4 trên thế giới
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tỷ lệ tử vong thứ 4 trên thế giới

VOV.VN - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong những căn bệnh không lây nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 4 trên thế giới.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tỷ lệ tử vong thứ 4 trên thế giới

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tỷ lệ tử vong thứ 4 trên thế giới

VOV.VN - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong những căn bệnh không lây nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 4 trên thế giới.

Cảnh báo nguy cơ gia tăng viêm phổi do phế cầu ở cả trẻ em và người lớn
Cảnh báo nguy cơ gia tăng viêm phổi do phế cầu ở cả trẻ em và người lớn

VOV.VN - Gần đây tại TP.HCM, nhiều bệnh nhân, cả người lớn lẫn trẻ em nhập viện vì bệnh lý hô hấp gia tăng, biến chứng bệnh cảnh nặng nề. Trong đó, viêm phổi do phế cầu là nguyên nhân chính. Chỉ tính từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 số lượng bệnh tăng đột biến so cùng kỳ mọi năm.

Cảnh báo nguy cơ gia tăng viêm phổi do phế cầu ở cả trẻ em và người lớn

Cảnh báo nguy cơ gia tăng viêm phổi do phế cầu ở cả trẻ em và người lớn

VOV.VN - Gần đây tại TP.HCM, nhiều bệnh nhân, cả người lớn lẫn trẻ em nhập viện vì bệnh lý hô hấp gia tăng, biến chứng bệnh cảnh nặng nề. Trong đó, viêm phổi do phế cầu là nguyên nhân chính. Chỉ tính từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 số lượng bệnh tăng đột biến so cùng kỳ mọi năm.