Không để cúm A/H1N1 lây lan thành đại dịch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các ngành, các cấp và của cả nước. 

>> Sẵn sàng đối phó với đại dịch cúm A/H1N1

>> WHO tuyên bố cúm A/H1N1 trở thành đại dịch toàn cầu

Tổ chức y tế thế giới (WHO) tuyên bố virus cúm A H1N1 đã gây ra đại dịch cúm đầu tiên trên thế giới trong vòng 41 năm qua. Trước tình trạng này, chiều nay 12/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã triệu tập các thành viên Ban chỉ quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người họp khẩn cấp để bàn và thống nhất các biện pháp đối phó với dịch cúm A H1N1.

Cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch toàn cầu (Ảnh:VNN)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế và các địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn cúm AH1N1 lây lan. Thủ tướng nêu rõ: Cúm A H1N1 đang diễn biến nhanh, phức tạp theo chiều hướng lan rộng. Với trách nhiệm cao nhất trước sức khoẻ và tính mạng của nhân dân, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với các giải pháp thích hợp nhất nhằm ngăn chặn cúm A H1N1 trở thành đại dịch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do virus cúm này gây ra. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước trong thời điểm hiện nay.

Thủ tướng đồng tình với các biện pháp mà Bộ Y tế đã đề ra, đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình cúm A H1N1 trên thế giới, trong khu vực, cập nhật kinh nghiệm ngăn chặn dịch lây lan của các nước để chủ động điều chỉnh, bổ sung kịp thời và hiệu quả các biện pháp triển khai phòng chống dịch trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh đến công tác thông tin tuyên truyền là một biện pháp thiết thực và hiệu quả trong ngắn chặn cúm AH1N1 lây lan.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, Bộ trưởng Y tế phải cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, kịp thời một cách có trách nhiệm đối với nhân dân cả nước về diễn biến, tính nguy hiểm, con đường lây lan và cách phòng, chống cho mỗi người và cộng đồng làm sao để người dân không bị hoang mang nhưng cũng không được chủ quan.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ từ hệ thống kiểm tra phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm cúm đến công tác giám sát, cách ly, điều trị và dập tắt dịch bệnh;  chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, cơ số thuốc để đối phó với tình huống xấu nhất là có thể xảy ra đại dịch cúm A H1N1 ở nước ta, gắn liền với phổ biến và hướng dẫn thống nhất phác đồ điều trị.

Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế huy động và sử dụng hợp lý hệ thống cơ sở y tế từ xã, huyện đến các bệnh viện khu vực, tỉnh và trung ương tham gia công tác phòng chống dịch; phát huy vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật của đội ngũ cán bộ y tế các cấp trong công tác này. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành là thành viên  Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người theo chức năng nhiệm vụ được giao tham gia tích cực cùng với ngành y tế ngăn chặn đại dịch cúm A H1N1.

Bộ Y tế đẩy mạnh hợp tác quốc tế, không chỉ cập nhật thông tin, huy động các nguồn lực bên ngoài mà còn chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch với các quốc gia khác, đồng thời tiếp nhận kịp thời các khuyến cáo của các tổ chức quốc tế.

Theo Báo cáo của Bộ Y tế: Cho đến ngày 12/6, trên thế giới đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận xuất hiện cúm A/H1N1. Trung bình mỗi ngày lại có thêm 1.100 trường hợp phát hiện dương tính với loại virus cúm này, nâng tổng số người mắc cúm A/H1N1 lên hơn 28.700 người, trong đó 144 người đã tử vong.

Trong số 24 trường hợp mắc cúm A H1N1 ở nước ta thì 21 trường hợp là từ Mỹ về nước, 1 trường hợp trở về từ Australia, còn lại 2 trường hợp lây nhiễm chéo ngay trong gia đình.

Cuối ngày 11/6, WHO đã tuyên bố thế giới hiện đang ở cấp độ cảnh báo cao nhất là Giai đoạn 6, nghĩa là một đại dịch cúm đã chính thức xảy ra.

Tuy nhiên, Giai đoạn 6 không có nghĩa rằng H1N1 sẽ gây ra nhiều ca tử vong hoặc làm cho bệnh trở nên nghiêm trọng, mà chỉ đã có bằng chứng rõ rằng rằng virus đang lây lan một cách dễ dàng từ người này sang người kia tại các quốc gia khác nhau thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới.

WHO mô tả đại dịch này là "vừa phải" vì đại đa số các ca mắc chỉ bị bệnh nhẹ và nhanh chóng phục hồi hoàn toàn mà không cần đến bất cứ loại thuốc nào trừ paracetamol để giảm sốt.

Các biện pháp phòng ngừa

Việc phòng ngừa virus cúm A/H1N1 cũng GIỐNG như với mọi loại virus cúm khác: Rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên và kỹ lưỡng; Che miệng và mũi khi bạn ho và hắt hơi bằng tay áo, khăn giấy, hay khẩu trang; Tránh tiếp xúc gần với những người có vẻ như không khỏe và những người bị sốt và ho. (Nếu bạn là người bị bệnh, hãy cố tránh xa những người khác.)

Bên cạnh đó, nên giảm thời gian lưu lại ở những nơi đông người nếu có thể; Tăng cường thông khí tại nơi sinh hoạt bằng cách mở các cửa sổ; Thực hành các thói quen tốt cho sức khỏe như ngủ đủ, ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, và tích cực hoạt động thể chất.

Mọi người có thể truy cập trang web theo địa chỉ www.wpro.who.int/vietnam để theo dõi tình hình cập nhật số lượng các ca mắc tại Việt Nam, trong khu vực và trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.