"Không để sinh viên bỏ học vì không có tiền"

(VOV) -Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục, bởi vậy mỗi học sinh, sinh viên cần hết sức nỗ lực trong học tập.

Trường đẹp chưa chắc chất lượng đã cao

Trong buổi giao lưu, đối thoại với các đại biểu tại Đại hội Đoàn thanh niên ngày 14/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kể lại chuyến thị sát của ông đến thăm trường THPT Kim Liên, Hà Nội – một trong những trường duy nhất nằm trong danh sách 200 trường có tỷ lệ đậu đại học cao nhất mà không phải trường chuyên.

“Kết quả như vậy nhưng đến thăm thì thấy trường còn rất cũ kỹ. Chúng tôi hỏi bí quyết thì được biết đó là thầy cô quyết tâm, học trò cố gắng chứ không phải trường đẹp nhất là chất lượng cao nhất. Nhà nước quyết tâm tối đa, nhưng các bạn học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo trẻ cũng có thể nộ lực đạt được kết quả cao nhất vượt hơn mức cơ sở vật chất.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM

Là đất nước vừa thoát ra khỏi hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ nên hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Bởi vậy việc đầu tư cho giáo dục hiện nay của Việt Nam mới chỉ đạt ở mức 1 USD/người/ngày. “Các nước khác chi 12-16 USD. Nói cách khác người ta chi cho học từ lớp 1-2 bằng chúng ta lên 12 lớp”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cho nên trong quá trình triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, dù kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn nhưng, Đảng, Nhà nước vẫn rất quan tâm đầu tư cũng như lắng nghe nguyện vọng của học sinh sinh viên.

Năm 2009, sau khi nghe phản ánh của các trường đại học về việc tỉ lệ sinh viên ở ký túc xá mới chỉ đạt 22%, chúng ta đã triển khai chương trình, đặt mục tiêu xây dựng 200.000 chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên. Đến thời điểm này, chúng ta đã làm được 300.000 chỗ, nâng tỉ lệ sinh viên ở ký túc xá lên 34%.

“Kinh phí cho chương trình ký túc xá thì phát hành trái phiếu Chính phủ, chúng ta không thể phát hành nhanh và chương trình sẽ vẫn tiếp tục từ nay đến phấn đấu trước 2020 đạt 60%”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Không để sinh viên phải bỏ học vì không có tiền

Vấn đề cho sinh viên nghèo vay vốn học tập cũng được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giải đáp.

Năm 2007, chúng ta đã có chính sách cho sinh viên nghèo vay, nhưng lúc đó cả nước chỉ có 300.000 người vay trong khi hàng chục vạn sinh viên nghèo cần vay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính thiết kế chương trình vay với mức 800.000 đồng/tháng/người. Từ 300.000 người vay đến nay số người vay 2,8 triệu người, trong khi đó sinh viên cả nước chỉ có 2,2 triệu. Đây là tỷ lệ vay quy mô lớn nhất trong ASEAN”.

Mức vay ban đầu là 800.000 đồng/tháng, sau 2 năm chúng ta tăng lên 900.000 đồng/tháng/người, và hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng/người.

Về kinh phí, lúc đó Bộ Tài chính dự tính dùng 1,5 tỷ USD cho sinh viên nghèo vay quay vòng 4 năm, nhưng đến nay chúng ta đã cho vay 35.000 tỷ đồng mà vẫn chưa quay vòng xong.

“Dự kiến đến năm 2015 là 50.000 tỷ đồng tương đương trên 2,5 tỷ USD nhưng Thủ tướng yêu cầu dù khó khăn gì thì cũng không được dừng cho vay đối với sinh viên nghèo”, Phó Thủ tướng nói.

Vừa qua Bộ Tài chính đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước đã rất tích cực tham gia vào đây để thực hiện yêu cầu của Thủ tướng để nhất quyết không để một sinh viên đã được trường đại học chấp nhận không được đi học vì không có tiền.

Đối với vấn đề về đầu tư cho giáo dục, có mặt trong buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, làm hết sức mình để chăm lo phát triển giáo dục. Tôi vừa ký Quyết định phân bổ vốn ngân sách từ nay cho đến 2015. Ưu tiên đầu tiên của tôi là kinh phí cho xây dựng ký túc xá là không thiếu một đồng nào theo kế hoạch. Tôi nói điều đó để các bạn thanh niên thấy được quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta. Nhưng có một điều tôi rất mong các bạn hãy nỗ lực hết sức để học tập, học, học nữa, học mãi, chỉ có học, học giỏi chúng ta mới góp phần xây dựng đất nước ngày đang hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong muốn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc
Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -VOV Online giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đa sắc màu tụ hội tại Đại hội Đoàn toàn quốc
Đa sắc màu tụ hội tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -Sự trẻ trung, năng nổ của những thủ lĩnh đoàn khiến cho ngày khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sôi động.

Đa sắc màu tụ hội tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Đa sắc màu tụ hội tại Đại hội Đoàn toàn quốc

(VOV) -Sự trẻ trung, năng nổ của những thủ lĩnh đoàn khiến cho ngày khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sôi động.

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước
Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

(VOV) - “Tuổi trẻ cả nước sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần…”

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

(VOV) - “Tuổi trẻ cả nước sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần…”