Không khí hân hoan chào đón năm mới trên cả nước

VOV.VN - Dòng người đổ về trung tâm thành phố ngày một đông hơn. Hứa hẹn một đêm giao thừa không ngủ với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn

Tại TP HCM, không khí chào đón năm mới 2015 tại thành phố mang tên Bác cũng đang diễn ra hết sức nhộn nhịp. Dòng người đổ về trung tâm thành phố ngày một đông hơn. Hứa hẹn một đêm giao thừa không ngủ với nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn, đặc biệt là đêm pháo hoa và biểu diễn ánh sáng 3D đón chào năm mới 2015 đang được người dân thành phố mong chờ.

Người dân TP HCM hân hoan chào đón năm mới

Tiết trời hơi se lạnh của TP HCM đã làm không khí đêm cuối năm thêm thú vị, rất phù hợp để người dân xuống phố mừng đón năm mới. Dòng người đổ về trung tâm thành phố mỗi lúc một đông hơn. Nhất là khu vực công viên 23/9 – chợ Bến Thành, nơi diễn ra Lễ hội TP HCM chào đón năm mới 2015. Người dân cũng ùn ùn kéo về rất nhộn nhịp tại các tuyến đường lớn có trang trí đèn, điện nghệ thuật,như: Đường Hàm Nghi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay Đồng Khởi,…Năm nay, việc trang trí đèn đường lấy hình tượng hoa mai vàng, hoa đào và hoa sen làm chủ đạo, kết hợp với các chủ đề về 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, biển đảo quê hương, xuân phương Nam, hay sức trẻ thành phố anh hùng…Tất cả tạo nên sự thích thú cho hàng ngàn người dân và du khách.


Thêm vào đó, còn có nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng đồng loạt diễn ra tại các quận, huyện nhằm phục vụ thiếu nhi, sinh viên các trường đại học, công nhân lao động các khu cư xá, khu công nghiệp thành phố…

Đặc biệt đêm nay trong thời khắc giao thừa, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là tòa tháp Bitexco và công viên Văn hóa Đầm Sen. Các khu vực rộng lớn như công viên hầm Thủ Thiêm, quận 2 hay khu vực cầu Phú Mỹ, quận 7,… đều là địa điểm lý tưởng để người dân, đặc biệt các bạn trẻ tụ hội về vui chơi và chờ đón màn trình diễn pháo hoa cũng như trình diễn ánh sáng 3D nghệ thuật. Ngoài công nghệ bắn pháo hoa tiên tiến trên thế giới của các chuyên gia người Pháp đưa sang, thì màn pháo hoa thác nước được sáng chế và áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên bữa tiệc nghệ thuật chào năm mới rất thịnh soạn cho nhân dân thành phố.

Chương trình nghệ thuật đón năm mới 2015

Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM cho biết: không khí lễ hội năm nay có những quan tâm về giá trị văn hóa lịch sử, những sắc thái của văn hóa Nam Bộ nói chung và văn hoá thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và được khai thác chuyên sâu theo tính nghệ thuật:“Kể cả đường hoa, đường sắt, đường hoa xuân, hay trang trí ánh sáng nghệ thuật cũng được khai thác sâu hơn. Ánh sáng là ánh sáng nghệ thuật cứ không phải ánh sáng thông thường. Bắn pháo hoa cũng trở thành bắn pháo hoa nghệ thuật chứ không phải bắn pháo hoa thông thường. Như vậy chiều sâu của các sự kiện thành phố ngày càng được nâng lên khá rõ nét”.

Hà Nội: Sôi động các chương trình nghệ thuật

Tối nay (31/12), nhiều sự kiện âm nhạc, chương trình nghệ thuật đặc sắc, sôi động đã diễn ra tại các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội, tạo không khí vui tươi, lành mạnh để người dân thủ đô đón chào năm mới.

Mặc dù Hà Nội trời lạnh, nhưng từ 7 giờ tối dòng người đổ về các tuyến phố chính của thủ đô Hà Nội ngày một đông, mang theo những niềm vui cùng những kỳ vọng về một năm mới may mắn và an lành. Hầu hết các tuyến đường trung tâm thủ đô như Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền… đều được trang trí đèn sáng rực rỡ, lộng lẫy. Tại các tụ điểm văn hóa, trung tâm nghệ thuật lớn, không khí tưng bừng đón chào năm mới cũng đã diễn ra sôi động với nhiều chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc.

Tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông MOV thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2015 – Hào khí Thăng Long – Hà Nội”, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là giá trị của thủ đô Hà Nội ngàn năm lịch sử. Hòa chung không khí tưng bừng tại đây, chị Nguyễn Hải Yến, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Một không khí đón năm mới vui vẻ thế này tôi thấy rất là vui và hạnh phúc. Đây là một chương trình nghệ thuật hoành tráng có nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia. Mọi người đến đây rất hào hứng trong một không khí rất thoải mái, vui vẻ”.

Còn tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ- nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Tinh thần Việt, thương hiệu Việt, hội nhập quốc tế”, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bạn Nguyễn Thanh Tùng, ở Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: “Tại đây năm nay có một chương trình rất đặc sắc với các GJ rất nổi tiếng để có một hoàng tráng thế này. Hôm nay chúng em đến từ rất sơm để có được một chỗ ngồi đẹp để tham dự cùng mọi người tại khu vực hồ Gươm. Năm mới, ước nguyện lớn nhất dành cho mọi người là có sức khỏe và sau đó là kinh tế sẽ có nhiều khởi sắc hơn, và có nhiều lễ hội đường phố hoành tráng hơn vào năm sau”.Ngoài các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra tại khu vực trung tâm thủ đô, tại các quận, huyện, thị xã của thủ đô Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, sôi động cũng được tổ chức rộng khắp phục vụ nhân dân đón chào năm mới.

Tại các tỉnh miền Trung, đêm nay trời tạnh mưa, se lạnh, thuận tiện cho người dân và du khách đón giao thừa năm mới.  

Tại thành phố Đà Nẵng, từ 7 giờ tối dòng người đã đổ về các tuyến phố chính như Trần Phú Bạch Đằng, Hùng Vương, đường 2/9, cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý lung linh ánh đèn, tấp nập người xe.

Bắt đầu từ 21 giờ, tại Quảng trường 29/3, đường 2/9, diễn ra chương trình chào đón năm mới “Tôi yêu Đà Nẵng- Chào năm mới 2015” với những ca khúc, bản nhạc sôi động và màn trình diễn ánh sáng đặc sắc. Đây là lần thứ ba một đại tiệc âm nhạc với quy mô sân khấu hoành tráng được tổ chức trong chương trình đếm ngược chào đón năm mới tại thành phố biển Đà Nẵng. Tại đây, một sân khấu lớn đã được dựng lên, ở chính giữa là màn hình led khổng lồ cùng hàng loạt thiết bị âm thanh, ánh sáng. Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng-Chào năm mới 2015” ở thành phố bên bờ sông Hàn gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, Ban nhạc rock Bức Tường, nghệ sĩ DJ Take (Nhật Bản)... Bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh viên ĐHSP Đà Nẵng nêu ước vọng năm mới 2015." Em mong mọi người tham gia giao thông thể hiện văn minh đô thị. Năm cũ 2014 tai nạn hàng không. Hy vọng năm mới sẽ không xảy ra tai nạn cho người đi".

Đón Tết Dường lịch 2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai trương Phố điểm tâm đường Huỳnh Thúc Kháng, phố chuyên doanh thời trang  trên đường Lê Duẩn quận Hải Châu thu hút hàng ngàn lượt  khách. Trên tuyến đường Bạch Đằng ở bờ Tây sông Hàn là không gian âm nhạc đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ đường phố.

Tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, bắt đầu từ 17 giờ chiều cuối năm đã rộn ràng chương trình ca nhạc trên sân khấu chính. Từ 20 giờ, trên các tuyến phố đi bộ, người dân và du khách nước ngoài chìm đắm trong điệu dân dân vũ và flash mob, hội thi hóa trang các dân tộc Việt Nam, trình diễn nhạc DJ. Cũng trong đêm giao thừa Tết Dương lịch, phố cổ Hội An tổ chức lẽ đón vị khách quốc tế thứ 1,7 triệu đến tham quan du lịch Quảng Nam. Giờ khắc giao thừa, hàng ngàn người dân và du khách tại phố cổ Hội An dành 1 phút cầu nguyện cho thế giới bình yên, đếm ngược thời gian đến thời khắc giao thừa và đắm mình trong những điệu khiêu vũ và hóa trang đường phố.

Tại Cần Thơ, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ náo nức đón chào năm mới 2015. Người dân tập trung đông nhất ở khu vực nội ô, trên đại lộ đèn nghệ thuật Hòa Bình và sân khấu nghệ thuật chào năm mới tại công viên sông Hậu. 

Đại lộ Hòa Bình với đường đèn đón năm mới

Từ rất sớm, dòng người từ các quận nội ô và khu vực vùng ven thành phố Cần Thơ đã đổ về đại lộ Hòa Bình – nơi vừa hoàn thành gấp rút công trình nâng cấp và trang trí đường đèn - hoa đón mừng năm mới 2015. Khu vực rộng lớn quanh đại lộ và các trung tâm mua bán như siêu thị và phố đêm cũng rực rỡ đèn hoa, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, họp mặt đón năm mới. Cảm nhận không khí năm mới đang tràn ngập các ngả đường, bạn Nguyễn Thị Ái Hậu – công dân trẻ của thành phố Cần Thơ tự hào nói: “Năm nay thấy ở Cần Thơ, đường hao tảng trí rất là đẹp, không khí mọi người đón tết rất là vui. Mình mong muốn tết năm nay mọi người sẽ có cuộc sống sung túc hơn, đầy đủ và có công việc làm ổn định hơn”.

Cần Thơ khu mua sắm đón người dân tham quan mừng năm mới

Ở phía công viên sông Hậu từ 20 giờ tối nay (31/12) diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt mang tên “Cần Thơ chào năm mới 2015”. Chương trình do thành phố Cần Thơ cùng tất cả các đơn vị nghệ thuật đóng trên địa bàn thành phố như: Đoàn Văn công quân khu 9, Trung tâm văn hóa Cần Thơ, đoàn ca múa kịch Lưu Hữu Phước, đoàn cải lương Tây Đô, Công ty TNHH người mẫu Tây Đô và nhiều ca sĩ thành phố Hồ Chí Minh về biểu diễn. Không gian nghệ thuật với âm nhạc, sắc màu và những điệu múa rộn rã thể hiện niềm tự hào về những thành tựu vượt bậc mà Đảng bộ, nhân dân thành phố Cần Thơ đã đạt và vượt so với các chỉ tiêu của năm 2014. Ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết ý chí chung của lãnh đạo và nhân dân thành phố trong hướng đi của năm mới 2015: “Năm 2015, cũng là năm cuối của kế hoạch 5 năm, chuẩn bị cho Đảng bộ các cấp, toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng với thắng lợi đã qua, thì năm 2015, bà con nahan dân của thành phố Cần Thơ sẽ có cuộc sống phát triển, ấm no, hạnh phúc và thành đạt. Đây là sự mong muốn của thành phố và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được”.

Chương trình nghệ thuật Cần Thơ chào năm mới 2015 tại công viên sông Hậu

Đón năm mới 2015, mỗi người dân Cần Thơ càng quyết tâm góp sức xây dựng thành phố thêm văn minh, hiện đại, xứng đáng trung tâm phát triển của khu vực ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều vùng ngày nắng đẹp dịp nghỉ Tết Dương lịch
Nhiều vùng ngày nắng đẹp dịp nghỉ Tết Dương lịch

Các tỉnh Bắc bộ từ ngày 1-3/1/2015, phổ biến không mưa, nhiệt độ thấp nhất cho khu vực trung du và đồng bằng là 11 đến 13 độ C

Nhiều vùng ngày nắng đẹp dịp nghỉ Tết Dương lịch

Nhiều vùng ngày nắng đẹp dịp nghỉ Tết Dương lịch

Các tỉnh Bắc bộ từ ngày 1-3/1/2015, phổ biến không mưa, nhiệt độ thấp nhất cho khu vực trung du và đồng bằng là 11 đến 13 độ C