Không khí lạnh tăng cường, dự báo có băng giá và mưa tuyết

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 17/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong ngày 17/1, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; từ đêm 18/1, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Cũng từ ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm, ngày nắng.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Khu vực Hà Nội ngày 17/1, có mưa và mưa nhỏ; trời rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. Từ ngày mai, trời rét đậm vào đêm và sáng, ngày nắng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng phó với không khí lạnh, rét đậm rét hại và sạt lở bờ biển
Ứng phó với không khí lạnh, rét đậm rét hại và sạt lở bờ biển

VOV.VN - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công điện gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và các tỉnh ven biển đến Kiên Giang và các Bộ liên quan về ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, gió mùa Đông bắc và sạt lở bờ biển.

Ứng phó với không khí lạnh, rét đậm rét hại và sạt lở bờ biển

Ứng phó với không khí lạnh, rét đậm rét hại và sạt lở bờ biển

VOV.VN - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công điện gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và các tỉnh ven biển đến Kiên Giang và các Bộ liên quan về ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, gió mùa Đông bắc và sạt lở bờ biển.

Rét đậm, rét hại lại chuẩn bị tràn xuống miền Bắc
Rét đậm, rét hại lại chuẩn bị tràn xuống miền Bắc

VOV.VN - Một đợt không khí lạnh mạnh khiến rét đậm, rét hại chuẩn bị tràn xuống miền Bắc vào đêm 16/1, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết các đỉnh núi cao Hà Giang, Lào Cai.

Rét đậm, rét hại lại chuẩn bị tràn xuống miền Bắc

Rét đậm, rét hại lại chuẩn bị tràn xuống miền Bắc

VOV.VN - Một đợt không khí lạnh mạnh khiến rét đậm, rét hại chuẩn bị tràn xuống miền Bắc vào đêm 16/1, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết các đỉnh núi cao Hà Giang, Lào Cai.

Rét đậm rét hại tiếp tục gây thiệt hại nặng nề
Rét đậm rét hại tiếp tục gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Đợt rét đậm, rét hại lần này đã khiến số gia súc chết tăng lên 541 con, 93 ha rau màu, 1.050 chậu địa lan bị hư hại.

Rét đậm rét hại tiếp tục gây thiệt hại nặng nề

Rét đậm rét hại tiếp tục gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Đợt rét đậm, rét hại lần này đã khiến số gia súc chết tăng lên 541 con, 93 ha rau màu, 1.050 chậu địa lan bị hư hại.