Khu giết mổ gia súc tập trung nằm gần nghĩa trang

VOV.VN -Sau nhiều năm gián đoạn, dự án Khu giết mổ của thành phố Nha Trang, mới cơ bản xong GPMB. Tuy nhiên, dự án khó thành hiện thực vì gần nghĩa trang

Thành phố Nha Trang hiện có khoảng 40 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nằm xen lẫn các khu dân cư. Việc di dời những cơ sở này đến khu vực tập trung để tránh gây ô nhiễm ngày càng trở nên bức thiết và đã được đặt ra từ nhiều năm trước.

Xung quanh dự án có gần 200 hộ dân sinh sống.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, đến nay, dự án khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung của thành phố Nha Trang tại thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. 11 hộ dân đã nhận tiền và di dời đến nơi ở mới, bàn giao hơn 3 héc ta để thực hiện  giai đoạn 1 của dự án. Tuy nhiên, khu vực thực hiện dự án nằm sát các khu dân cư và Nghĩa trang Phước Đồng. Đây là nghĩa trang chính của thành phố Nha Trang với hàng chục ngàn ngôi mộ khiến nhiều người lo ngại.

Ông Trần Hữu Tường, người dân địa phương băn khoăn: “Nếu cách nghĩa trang chừng 150-200 mét, phía sau có thể gần hơn. Đó là nghĩa trang phía Nam của thành phố nên mộ rất nhiều. Cách một khu dân ở và đường bê tông chừng 4m với cách thêm một con suối cạn nữa. Dân cũng ở ít, chủ yếu ngày xưa người ta làm nương, làm rẫy, chăn nuôi thôi. Vì nó sát nghĩa trang và nguồn nước dưới đó nó bị ô nhiễm”.

Khu vực thực hiện Dự án nằm gần Nghĩa trang chính của thành phố Nha Trang.

Giai đoạn 1 của dự án này có mức đầu tư hơn 103 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, giải tỏa hơn 11 tỷ đồng. Dự án này vẫn chưa được cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên chưa thể tổ chức đấu thấu để thi công.

Ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, khu vực triển khai dự án cách trung tâm xã khoảng 5 km, việc chậm triển khai thi công khiến công tác quản lý ranh giới gặp khó khăn: “Địa bàn xã có hơn 20 dự án nhưng công tác bồi thường giải tỏa rất là khó khăn. Dự án này lúc đầu cũng khó khăn nhưng sau đó vận động nên nhiều hộ đã chấp nhận di dời. Nên đề nghị triển khai càng sớm càng tốt, nếu dự án này không triển khai thì triển khai dự án khác cho sớm. Sợ họ lấn chiếm, tái lấn chiếm, xây dựng trái phép, việc xử lý không kịp thời”.

Dự án khu giết mổ gia súc gia cầm của thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Từ năm 2012, Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng đến nay phải làm lại vì không phù hợp với thực tế. Tháng 6/2017, Bộ NN-PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. Theo đó, yêu cầu phải cách biệt tối thiểu 500m với khu dân cư, cách tối thiểu 1km đối với nghĩa trang. Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đoàn khảo sát cho thấy, khu vực triển khai Dự án không đảm bảo yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật. Hiện trong bán kính 300m, có gần 200 hộ dân sinh sống, còn Nghĩa trang Phước Đồng chỉ cách khoảng 200m.

Đến nay Dự án đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đề nghị: “Toàn bộ đề án khi xây dựng phù hợp với Thông tư cũ. Tuy nhiên, năm 2017, Bộ NN-PTNT lại có Thông tư mới, quy định đối với các khu giết mổ gia súc, gia cầm cách tối thiểu 1.000 mét nhưng ở đây chỉ khoảng 200 mét. Đang vướng chỗ này, báo cáo tỉnh để rồi tỉnh chỉ đạo các ngành sớm xử lý. Xử lý xong thì Nha Trang mới công bố đấu thầu dự án đầu tư này mới triển khai được. Như vậy, mới đảm bảo đúng lộ trình di dời chỗ này lên”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi
Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi

VOV.VN - Kiểm tra đã phát hiện cơ sở chứa 45 con heo hơi, trong đó 10 con đã bơm nước và một số tang vật nhằm trục lợi, gây hại cho người tiêu dùng.

Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi

Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi

VOV.VN - Kiểm tra đã phát hiện cơ sở chứa 45 con heo hơi, trong đó 10 con đã bơm nước và một số tang vật nhằm trục lợi, gây hại cho người tiêu dùng.

2 cơ sở giết mổ gia súc xả thải trực tiếp ra môi trường ở Hạ Long
2 cơ sở giết mổ gia súc xả thải trực tiếp ra môi trường ở Hạ Long

VOV.VN -Hai cơ sở ở TP.Hạ Long không có hệ thống thu gom xử lý nước thải, lượng nước thải phát sinh từ quá trình giết mổ chảy thẳng ra môi trường.

2 cơ sở giết mổ gia súc xả thải trực tiếp ra môi trường ở Hạ Long

2 cơ sở giết mổ gia súc xả thải trực tiếp ra môi trường ở Hạ Long

VOV.VN -Hai cơ sở ở TP.Hạ Long không có hệ thống thu gom xử lý nước thải, lượng nước thải phát sinh từ quá trình giết mổ chảy thẳng ra môi trường.