Kiểm điểm những cá nhân sai phạm trong vụ xét tuyển viên chức giáo dục

VOV.VN - Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đang xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ sai phạm trong vụ xét tuyển viên chức giáo dục.

Sau đợt xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016, Hội đồng xét tuyển huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị tố cáo vi phạm pháp luật, đưa người không đúng đối tượng, tiêu chuẩn vào danh sách trúng tuyển chức danh giáo viên. Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đang xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ sai phạm.
 Theo kết quả xét tuyển, thứ tự số điểm được xếp như sau: Đinh Thị Ngà: 354,6 điểm; Hoàng Thị Châu: 333,7 điểm và Trần Thị Huyền Trang: 330,8 điểm. Thế nhưng, Đinh Thị Ngà, người đạt số điểm cao nhất, đủ điều kiện xét trước lại không trúng tuyển mà Đinh Thị Huyền Trang, người xếp thứ 3 lại được trúng tuyển. Khi có đơn khiếu kiện, huyện Minh Hóa làm công văn xin bổ sung 1 chỉ tiêu. Sau khi được Sở Nội vụ đồng ý, huyện này ra quyết định công nhận bổ sung Đinh Thị Ngà trúng tuyển.
Tiếp nhận đơn tố cáo về vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập Đoàn kiểm tra về địa phương xác minh và kết luận, quá trình xét tuyển viên chức giáo dục của huyện Minh Hóa có nhiều sai sai phạm. Cụ thể, việc Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa ban hành quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung đối với bà Ngà là sai quy định. Trách nhiệm này thuộc về ông Đinh Văn Chinh, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện và ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa.
Mặt khác, Tổ tiếp nhận hồ sơ làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra hồ sơ mà chỉ căn cứ vào các thông tin ghi trên bì hồ sơ để lập danh sách, tham mưu cho UBND huyện ra thông báo không đúng quy định. UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Minh Hóa hủy bỏ kết quả trúng tuyển chức danh giáo viên đối với Trần Thị Huyền Trang do không đủ điều kiện trúng tuyển; Hủy bỏ quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt bổ sung kết quả tuyển dụng đối với Đinh Thị Ngà; Công nhận kết quả trúng tuyển đối với bà Ngà theo kế hoạch tuyển dụng. Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gồm: bà Trần Thị Kim Soa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, nay là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa; bà Đinh Thị Loan, nguyên Thư ký Hội đồng xét tuyển, nay là Phó Trưởng Ban Kinh tế Xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện; ông Đinh Văn Chinh, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện và ông Trần Bá Chí, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện.
Về vụ việc này, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Đối với đồng chí Trần Thị Kim Soa và và đồng chí Đinh Văn Chinh, Huyện ủy viên, Ban Thường vụ sẽ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trước tập thể Ban Thường vụ cũng như tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đối với đồng chí Đinh Thị Kim Loan và đồng chí Trần Bá Chí, giao cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện các quy trình kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ Chi bộ cho đến Đảng ủy cơ quan UBND huyện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ công chức, viên chức: Hiệu trưởng, hiệu phó cũng nên theo chế độ
Bỏ công chức, viên chức: Hiệu trưởng, hiệu phó cũng nên theo chế độ

GS.TS Phạm Tất Dong nêu ý kiến: Nếu giáo viên theo chế độ hợp đồng thì chẳng có lý do gì mà hiệu trưởng lại hưởng chế độ biên chế.

Bỏ công chức, viên chức: Hiệu trưởng, hiệu phó cũng nên theo chế độ

Bỏ công chức, viên chức: Hiệu trưởng, hiệu phó cũng nên theo chế độ

GS.TS Phạm Tất Dong nêu ý kiến: Nếu giáo viên theo chế độ hợp đồng thì chẳng có lý do gì mà hiệu trưởng lại hưởng chế độ biên chế.

Sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên
Sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên mà sẽ theo chế độ hợp đồng, "có vào-có ra", có chế độ đãi ngộ lớn.

Sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên

Sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên mà sẽ theo chế độ hợp đồng, "có vào-có ra", có chế độ đãi ngộ lớn.

Bỏ công chức, viên chức giáo viên: Lãnh đạo các trường ĐH lên tiếng
Bỏ công chức, viên chức giáo viên: Lãnh đạo các trường ĐH lên tiếng

VOV.VN -Đối với cấp đại học, việc bỏ biên chế giáo dục sẽ có một số tác động đến giảng viên và cơ chế hoạt động của từng loại hình trường.  

Bỏ công chức, viên chức giáo viên: Lãnh đạo các trường ĐH lên tiếng

Bỏ công chức, viên chức giáo viên: Lãnh đạo các trường ĐH lên tiếng

VOV.VN -Đối với cấp đại học, việc bỏ biên chế giáo dục sẽ có một số tác động đến giảng viên và cơ chế hoạt động của từng loại hình trường.  

Bỏ công chức, viên chức: Giá như giáo viên có thể sống bằng lương
Bỏ công chức, viên chức: Giá như giáo viên có thể sống bằng lương

VOV.VN -Ở nhiều nước trên thế giới, giáo viên sống được bằng lương, được tự quyết ở nhiều lĩnh vực và được đề bạt chức vụ một cách minh bạch.

Bỏ công chức, viên chức: Giá như giáo viên có thể sống bằng lương

Bỏ công chức, viên chức: Giá như giáo viên có thể sống bằng lương

VOV.VN -Ở nhiều nước trên thế giới, giáo viên sống được bằng lương, được tự quyết ở nhiều lĩnh vực và được đề bạt chức vụ một cách minh bạch.