Kiến nghị xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Liên Chiểu, Đà Nẵng
VOV.VN - Trước tình trạng khí thải, bụi và mùi hôi kéo dài tại KCN Liên Chiểu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, UBND phường Hải Vân (Đà Nẵng) đã kiến nghị thành phố và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và xử lý dứt điểm các nguồn gây ô nhiễm, hướng tới mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường”.
Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành “Thành phố môi trường” vào năm 2030. Song, thời gian qua, đã có những phản ánh từ cử tri, nhân dân và cả doanh nghiệp về tình trạng khí thải, bụi và mùi hôi phát sinh từ một số cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp KCN Liên Chiểu (thuộc phường Hải Vân), ảnh hưởng đến đời sống dân cư lân cận và thu hút sự quan tâm của dư luận.
Một số người dân khu vực này cho biết, do tình trạng khói thải và mùi hôi, họ thường xuyên gặp phải tình trạng khó thở, cay mắt, các bệnh về hô hấp như viêm khí quản, viêm phổi, ho khan kéo dài. Sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn, nguồn nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Ô nhiễm kéo dài do các doanh nghiệp xả thải
Theo báo cáo mới nhất của Chủ tịch UBND phường Hải Vân, ông Nguyễn Thúc Dũng tại công văn số 1794 ngày 30/12/2025, UBND phường Hải Vân cho biết đã nhận được phản ánh của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, cử tri và nhân dân các tổ dân phố 64, 65, 69 phường Hải Vân về tình trạng khí thải, bụi và mùi hôi phát sinh từ một số cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp Liên Chiểu, ảnh hưởng đến đời sống dân cư lân cận.
Qua theo dõi, giám sát và làm việc với các chủ cơ sở, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm mỗi trường, UBND phường Hải Vân báo cáo UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố về tình trạng một số nhà máy trong KCN Liên Chiểu xả thải ra môi trường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân tại các KDC lân cận, cụ thể như sau:
Chính quyền địa phương ghi nhận tình trạng xả thải khói bụi, mùi hôi và tiếng ồn từ một số doanh nghiệp đặt tại KCN Liên Chiểu diễn ra thường xuyên từ cuối tháng 9/2025 đến nay.
Các đơn vị được xác định có nguồn xả thải chính là: Công ty TNHH Global Clean Energy, Công ty TNHH Giấy Sức trẻ, Công ty Cổ phần Xi măng Ngũ Hành Sơn, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng.
“Đặc biệt, tình trạng xả thải có dấu hiệu nghiêm trọng hơn khi vào những ngày thời tiết ẩm, khói bụi với mật độ dày đặc kèm mùi hôi bốc mùi tại các vị trí xung quanh cột thải của các nhà máy nói trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của công nhân của các nhà máy trong KCN và người dân KDC giáp ranh KCN Liên Chiểu nhất là các tổ dân phố từ 64 đến 69 phường Hải Vân”, báo cáo của UBND phường Hải Vân nêu rõ.
Qua kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan, UBND phường Hải Vân cho biết các bên xác nhận nguồn xả thải chủ yếu phát sinh từ việc công ty TNHH Global Clean Energy, Công ty TNHH Giấy Sức trẻ, Công ty Cổ phần công nghiệp Hoà chất Đà Nẵng sử dụng lò hơi, đốt sinh khối, dầu DO, tiềm ẩn nguy cơ xả thải bụi, khói, khí đốt.
Đồng thời, bụi cỡ nhỏ phát sinh trong quá trình nghiền, sản xuất xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Ngũ Hành Sơn, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân sinh sống trên địa bàn.
Ngày 10/9/2025, UBND phường Hải Vân đã tổ chức buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cùng với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý các KCN và Khu Công nghệ cao thành phố.
Tại buổi làm việc, UBND phường đã yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp có biện pháp khắc phục và hạn chế xả thải, có biện pháp che chắn, bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo yêu cầu về an toàn, môi trường đồng thời cam kết không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất.
Mặc dù sau buổi làm việc các doanh nghiệp trong KCN Liên Chiểu đã chấp hành và tình trạng ô nhiễm có giảm. Nhưng gần đây, UBND phường Hải Vân tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến tình trạng xả thải của các đơn vị trong KCN.
Kiến nghị 6 vấn đề cấp thiết, xử lý dứt điểm
Để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm, UBND phường Hải Vân kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố 6 nội dung quan trọng:
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu vực KCN Liên Chiểu để kịp thời thông tin rộng rãi đến người dân, xử lý tình trạng ô nhiễm nếu có, đồng thời cung cấp thông tin, tuyên truyền đến người dân.
Tăng cường các biện pháp giám sát tình trạng xả thải và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm.
Chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tăng cường công tác giám sát định kỳ, phối hợp cùng UBND phường Hải Vân trong công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền.
Chỉ đạo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) hỗ trợ xác minh, xử lý các hành vi xả thải trái phép, gây ảnh hưởng đến khu dân cư và các doanh nghiệp khác trong UBND phường Hải Vân kiến nghị
UBND phường Hải Vân kiến nghị, TP chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng xem xét tình hình lựa chọn đơn vị cho thuê sử dụng đất trong KCN, ưu tiên các đơn vị có ngành nghề kinh doanh, sản xuất phù hợp, công nghệ xử lý môi trường tiên tiến nhằm hạn chế các trường hợp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được thuê sử dụng đất trong KCN Liên Chiểu.
TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Công thương xem xét xây dựng kế hoạch chuyển đổi chức năng KCN Liên Chiểu từ KCN sản xuất sang KCN sinh thái, phục vụ các ngành nghề logistics nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và địa phương trong thời gian tới.
Báo cáo của UBND phường Hải Vân một lần nữa phản ánh thực tế ô nhiễm môi trường đã kéo dài nhiều năm nay tại KCN Liên Chiểu. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, mang lại môi trường sống trong lành cho người dân và xứng tầm với hình ảnh Đà Nẵng – thành phố đáng sống, rất cần sự tích cực, chủ động của cơ quan chức năng với những giải pháp mang tính hệ thống và toàn diện.