Kon Tum: Người dân lo lắng vì lợn chết không rõ nguyên nhân

VOV.VN - Theo phản ánh, những con lợn bị ốm chết có trọng lượng phổ biến từ 20 đến 40kg. Thời gian từ lúc phát bệnh đến khi chết khoảng hai ngày.

Những ngày gần đây nhiều hộ dân ở thôn 3, xã Đắc Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum lo lắng vì đàn lợn bỗng dưng ốm chết, số lượng tới hàng chục con mà không rõ nguyên nhân. 

Vợ chồng anh chị Được lo lắng vì đàn lợn bị ốm, chết.

Theo phản ánh của người dân, những con lợn bị ốm chết có trọng lượng phổ biến từ 20 đến 40kg. Thời gian từ lúc phát bệnh đến khi chết trong khoảng hai ngày, với những biểu hiện như sưng mắt, bỏ ăn, cứng lưỡi.

Nhiều gia đình đã tự tìm tới dịch vụ thú y để mua thuốc về điều trị cho lợn, nhưng không có hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban thú y xã Đắc Cấm, thành phố Kon Tum nhận định, có thể đàn lợn bị bệnh viêm phổi.

“Rất có thể heo bị bệnh viêm phổi do thời tiết giao mùa sức đề kháng giảm, chăn nuôi kém, chuồng thì lạnh. Bệnh viêm phổi này thực tế là thuốc phòng chưa có. Chúng tôi hướng dẫn bà con là đào hầm tiêu hủy heo chết, tăng cường đề kháng cho bầy heo, vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng tiêu độc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợn chết hàng loạt vì bệnh tai xanh tại Khánh Hòa
Lợn chết hàng loạt vì bệnh tai xanh tại Khánh Hòa

Từ giữa tháng 7 đến nay, tại Khánh Hòa đã có lợn chết rải rác. Qua xét nghiệm, tại các địa phương trên đã phát hiện 174 con bị bệnh tai xanh và đã tiêu hủy.  

Lợn chết hàng loạt vì bệnh tai xanh tại Khánh Hòa

Lợn chết hàng loạt vì bệnh tai xanh tại Khánh Hòa

Từ giữa tháng 7 đến nay, tại Khánh Hòa đã có lợn chết rải rác. Qua xét nghiệm, tại các địa phương trên đã phát hiện 174 con bị bệnh tai xanh và đã tiêu hủy.