Kon Tum tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm mùa khô ở Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum nắng nóng, khô hanh nhiều tháng qua khiến hàng trăm nghìn ha rừng tự nhiên và rừng trồng có thể xảy cháy bất cứ lúc nào.

Để ngăn chặn lửa rừng, các đơn vị chủ rừng cùng lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng cả ngày lẫn đêm.

Tại các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, nơi được tỉnh Kon Tum xác định nhiều diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng có khả năng xảy cháy cao, việc phòng chống cháy rừng đang được các đơn vị tăng cường lực lượng cũng như phương tiện phòng chống cháy.

Ông Nguyễn Trung Nguyên, Phó trưởng Phân trường 2, Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đăk Tô, cho biết, đơn vị có trách nhiệm quản lý bảo vệ, phòng chống cháy cho gần 10.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng trên địa bàn 2 xã Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.   

Ông Nguyễn Trung Nguyên  cho biết: “Thời gian vừa qua Phân trường đã tổ chức cho tất cả các thôn trên 2 xã Ngọc Tụ, Đăk Rơ Nga làm đường ranh cản lửa, cả rừng trồng và rừng tự nhiên. Hiện tại, các thôn chốt đầy đủ, khi nào cũng cắt cử người trực, cả người dân và cả anh em của phân trường trực 24/24”.

Phòng chống cháy rừng trong thời gian cao điểm của mùa khô, hiện các đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương của tỉnh Kon Tum tiếp tục thành lập thêm một số điểm chốt để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; tăng cường lực lượng đến khu vực giáp ranh hướng dẫn người dân dọn đốt nương rẫy có kiểm soát tránh để lửa cháy lan vào rừng; bổ sung biển báo cấm lửa, cấm chặt phá, cấm chăn thả gia súc ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Đồng thời, lực lượng quân đội, công an phối hợp với lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và chính quyền các địa phương cũng chuẩn bị sẵn phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu, chữa cháy trong tình huống có xảy ra cháy rừng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vườn sâm Ngọc Linh đặc biệt của hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum
Vườn sâm Ngọc Linh đặc biệt của hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

VOV.VN - Trong chuyến công tác tới tỉnh Kon Tum vào tháng 9/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông 12.000 cây sâm Ngọc Linh giống. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của chính quyền và ngành nông nghiệp, 300 hộ nghèo của huyện đã tiến hành xuống giống, hình thành vườn sâm quý trên núi Ngọc Linh.

Vườn sâm Ngọc Linh đặc biệt của hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Vườn sâm Ngọc Linh đặc biệt của hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

VOV.VN - Trong chuyến công tác tới tỉnh Kon Tum vào tháng 9/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông 12.000 cây sâm Ngọc Linh giống. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của chính quyền và ngành nông nghiệp, 300 hộ nghèo của huyện đã tiến hành xuống giống, hình thành vườn sâm quý trên núi Ngọc Linh.

Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum
Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN - Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum đã bắt giam 5 người tham gia vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum

Khởi tố, bắt giam 5 người phá rừng ở Kon Tum

VOV.VN - Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum đã bắt giam 5 người tham gia vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn.

Xe tải va chạm xe máy tại Kon Tum, 2 người tử vong
Xe tải va chạm xe máy tại Kon Tum, 2 người tử vong

Ngày 17/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Xe tải va chạm xe máy tại Kon Tum, 2 người tử vong

Xe tải va chạm xe máy tại Kon Tum, 2 người tử vong

Ngày 17/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong.