Kon Tum trồng hàng chục nghìn cây xanh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6

VOV.VN - Hôm nay (5/6), tại tỉnh Kon Tum diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6. Chỉ trong một ngày, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã trồng được hàng chục nghìn cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử và khu du lịch.

Tại Di tích lịch sử Điểm cao 1049, thuộc địa bàn xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2023. Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng 2.500 cây thông 3 lá tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường khu vực xung quanh di tích.

Trong ngày hôm nay, hoạt động trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan tại các di tích lịch sử và khu du lịch cũng đồng loạt được các huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum tổ chức. Cùng với trồng trên 12.500 cây thông ba lá, mai anh đào do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cấp phát, nhiều địa phương trong tỉnh còn huy động một số tổ chức, cá nhân mua cây giống cấp phát cho người dân.

Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kon Plông, cho biết: “Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, huyện trồng khoảng 10.000 cây cải tạo cảnh quan, phát triển xanh, đặc biệt chú trọng các điểm như quốc lộ 24, đèo Măng Đen, cảnh quan các khuôn viên, trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chúng tôi đã lựa chọn những giống cây phù hợp với địa phương tạo cảnh quan xanh phát triển du lịch như mai anh đào, thông phù hợp với điều kiện của huyện. Sau khi trồng chúng tôi cũng đã phân công cho các cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý tốt, chăm sóc tốt”.     

Trong năm nay, tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu trồng mới 4.000ha rừng và 600.000 cây phân tán. Trong 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Kon Tum phấn đấu trồng mới 15.000 ha rừng và 3 triệu cây phân tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạp xe và trồng rừng ngập mặn hưởng ứng ngày môi trường thế giới
Đạp xe và trồng rừng ngập mặn hưởng ứng ngày môi trường thế giới

VOV.VN - Hôm nay (5/6), tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ phát động Chương trình “Cùng tiến bước vì tương lai”. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất”.

Đạp xe và trồng rừng ngập mặn hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Đạp xe và trồng rừng ngập mặn hưởng ứng ngày môi trường thế giới

VOV.VN - Hôm nay (5/6), tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ phát động Chương trình “Cùng tiến bước vì tương lai”. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất”.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ở Quảng Ngãi
Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới, Tháng Hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng, tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ở Quảng Ngãi

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới, Tháng Hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng, tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường.

Ngày Môi trường thế giới (5/6): Chỉ Một Trái đất hướng đến nền kinh tế xanh
Ngày Môi trường thế giới (5/6): Chỉ Một Trái đất hướng đến nền kinh tế xanh

VOV.VN - Thế giới cần phải có những biện pháp cấp bách và hiệu quả để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu lấy Trái đất.

Ngày Môi trường thế giới (5/6): Chỉ Một Trái đất hướng đến nền kinh tế xanh

Ngày Môi trường thế giới (5/6): Chỉ Một Trái đất hướng đến nền kinh tế xanh

VOV.VN - Thế giới cần phải có những biện pháp cấp bách và hiệu quả để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu lấy Trái đất.