Ký kết nghĩa giữa các trạm 2 bên biên giới Việt Nam và Lào
VOV.VN - Ngày 8/10, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm 2 bên biên giới theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Báo cáo đánh giá kết quả công tác phối hợp nêu rõ: Đồn Biên phòng Chiềng On được giao quản lý, bảo vệ hơn 33 km đường biên giới, 18 vị trí/19 cột mốc quốc giới; phụ trách địa bàn xã Phiêng Khoài và Yên Sơn; đồng thời quản lý khu vực tiếp giáp với 2 xã Nà Toong và Lao Hùng (Phiêng Xa), huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn có Cửa khẩu phụ Nà Cài - Sốp Đung và lối mở Keo Muông - Nà Khạng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng hai bên đã phối hợp với Công an huyện Xiềng Khọ tổ chức 34 lượt tuần tra khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu, với 804 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 vụ với 1 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.
Tại Trạm Kiểm soát Cửa khẩu phụ Nà Cài, Đồn Biên phòng Chiềng On đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 3.000 lượt người và hơn 2.000 lượt phương tiện qua lại biên giới. Đơn vị cũng duy trì công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết và ngày truyền thống của lực lượng hai bên.
Tại buổi lễ, các đơn vị đã tổ chức ký kết nghĩa giữa Trạm Biên phòng Cửa khẩu phụ Nà Cài (Việt Nam) với Trạm Cửa khẩu phụ Sốp Đung (Lào); Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông (Việt Nam) với Trạm Kiểm soát Nà Khạng (Lào).
Theo nội dung ký kết, các trạm thống nhất duy trì giao ban, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và địa bàn phụ cận; phối hợp phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép và các loại tội phạm qua biên giới.
Hoạt động ký kết tạo thêm cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng hai bên, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới, cửa khẩu và pháp luật của mỗi nước, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào.
Một số hình ảnh tại buổi lễ: