Kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ: Chung cội nguồn, khát vọng tương lai

VOV.VN - Cách đây tròn 120 năm, vua Thành Thái quyết định nâng một ấp nhỏ lên thành phủ, khai sinh tên gọi Tam Kỳ. Trải qua nhiều lần đổi thay địa giới, vùng đất ấy hôm nay đã được tổ chức lại thành 4 phường của TP Đà Nẵng mới, nhưng vẫn chung một cội nguồn, chung một khát vọng vươn lên.

Tối 22/8, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ (1906 – 2026). Dự lễ có Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo người dân địa phương.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ, vùng đất Tam Kỳ trải qua nhiều lần đổi tên gọi - từ đất Chiêm Động, Hoa Châu thời Trần, đến huyện Hà Đông thời Lê. Năm 1906, Tam Kỳ được vua Thành Thái nâng lên thành phủ vào năm 1906, phủ đường đặt tại ấp Hòa An, chính thức xác lập vai trò Phủ lỵ. Đây cũng là quê hương của nhiều bậc chí sĩ yêu nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Văn Dư, gắn với những dấu mốc đấu tranh nổi bật: cuộc biểu tình chống sưu thuế năm 1908; cuộc khởi nghĩa năm 1916 - nơi duy nhất Nhân dân bao vây, đánh chiếm phủ đường trong phong trào Việt Nam Quang phục Hội; sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Chùa Ông năm 1930; cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ngày 20/8/1945 và ngày quê hương hoàn toàn giải phóng 24/3/1975.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, Tam Kỳ có 3.390 liệt sĩ, gần 1.300 thương binh, bệnh binh và hơn 420 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau ngày thống nhất, vùng đất này trải qua nhiều mốc phát triển: chia tách thành huyện Núi Thành và thị xã Tam Kỳ (1983), trở thành tỉnh lỵ khi tỉnh Quảng Nam tái lập (1997), lên thành phố (2006) và được công nhận đô thị loại II (2016). Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian đô thị Tam Kỳ được tổ chức lại thành 4 phường: Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú. Lễ kỷ niệm năm nay mang thông điệp "Chung một cội nguồn – Khát vọng tương lai".

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: cội nguồn chung sẽ là nền tảng để Tam Kỳ tiếp tục gắn kết, mở rộng không gian hợp tác với các vùng đất từng chung lịch sử như Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Trà My.

“Từ dấu mốc 120 năm hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tam Kỳ mong muốn cùng nhau nuôi dưỡng một khát vọng Tam Kỳ mới. Đó là một Tam Kỳ phát triển nhưng không đánh mất bản sắc; hiện đại nhưng không đánh mất ký ức cội nguồn; mở rộng không gian đô thị nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị đã tạo nên hồn cốt quê hương”, ông Đoàn Xuân Hiếu cho biết. 

Từ ngày 1/7/2025, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ được tổ chức lại thành 4 phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Từ một phủ lỵ nhỏ, Tam Kỳ đã vươn lên trở thành đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế - xã hội - văn hóa có vị trí chiến lược ở phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các phường vùng Tam Kỳ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; bám sát các nghị quyết của Trung ương và thành phố, phát triển kinh tế bền vững, lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số làm động lực; tăng cường đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường đầu tư minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Chung một cội nguồn – Khát vọng tương lai”. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải kế thừa trọn vẹn di sản ấy; biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành những kết quả cụ thể; xây dựng Tam Kỳ ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, trở thành một đô thị đáng sống, một động lực phát triển quan trọng ở phía Nam của thành phố Đà Nẵng”. 

cach-mang-thang-tam-anh-tu-lieu.png

Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - 81 năm qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn được tiếp nối, từ giành độc lập đến kiến tạo và phát triển đất nước. Nếu năm 1945, “khởi nghĩa” là đứng lên giành chính quyền, thì hôm nay là tinh thần đổi mới, dám phá bỏ rào cản, khơi dậy sức sáng tạo để đưa Việt Nam vươn lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đà Nẵng hơn 2.600 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
Đà Nẵng hơn 2.600 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đà Nẵng hơn 2.600 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng hơn 2.600 doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đà Nẵng xây dựng tương lai số an toàn cho doanh nghiệp
Đà Nẵng xây dựng tương lai số an toàn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” diễn ra chiều nay (21/8), tại thành phố Đà Nẵng, nhằm đưa kiến thức, giải pháp an toàn, an ninh mạng đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Đà Nẵng xây dựng tương lai số an toàn cho doanh nghiệp

Đà Nẵng xây dựng tương lai số an toàn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” diễn ra chiều nay (21/8), tại thành phố Đà Nẵng, nhằm đưa kiến thức, giải pháp an toàn, an ninh mạng đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Đà Nẵng công bố các đơn vị dẫn đầu chuyển đổi số
Đà Nẵng công bố các đơn vị dẫn đầu chuyển đổi số

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu khối sở, ban, ngành; Công an thành phố đứng đầu khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Đà Nẵng công bố các đơn vị dẫn đầu chuyển đổi số

Đà Nẵng công bố các đơn vị dẫn đầu chuyển đổi số

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu khối sở, ban, ngành; Công an thành phố đứng đầu khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.