Kỷ niệm 3 năm thành lập CLB Ung thư vú

Những bệnh nhân ung thư vú không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác.

Ngày 31/3, tại bệnh viện K Hà Nội, Câu lạc bộ Ung thư vú đã tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ. 3 năm qua, câu lạc bộ là nơi những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa ung thư, và tất cả những ai quan tâm đến ung thư vú cùng chia sẻ kiến thức và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua căn bệnh này.

File

Lời ca, tiếng hát làm các bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật

Hàng tháng, vào ngày thứ 7 cuối cùng, câu lạc bộ họp định kỳ để cùng nhau giao lưu, chia sẻ. Tại đây, mọi người cùng nhau chia sẻ kiến thức về các dấu hiệu, cách điều trị, dấu hiệu di căn, tái phát bệnh, những kinh nghiệm trong kiểm soát đau ung thư… Đặc biệt câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp gỡ những người nổi tiếng, trò chuyện giữa các bệnh nhân và những người từng là bệnh nhân với nhau, để thắp lên niềm tin cho người bệnh.

Chị Yến, thành viên câu lạc bộ, một người từng là bệnh nhân ung thư vú tâm sự: "Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các y bác sỹ và bạn bè mà tôi đã chiến thắng được căn bệnh. Hiện tôi tham gia câu lạc bộ để giúp những nữ bệnh nhân có thêm nghị lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật".

File

CLB có sự tham gia, ủng hộ của nhiều tổ chức, tình nguyện viên quốc tế.

Bác sỹ Nguyễn Diệu Linh (Khoa Ngoại vú - Bệnh viện K) cho biết: "Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ ban lãnh đạo bệnh viện, của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đặc biệt là các tình nguyện viên, các tổ chức ung thư quốc tế. Chúng tôi muốn biết rằng, những bệnh nhân ung thư vú không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác. Và chúng tôi cần hơn nữa sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng".

Giáo sư Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ: "Ung thư vú là căn bệnh ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất ở phụ nữ. Hi vọng trong thời gian tới, phạm vi sinh hoạt của câu lạc bộ sẽ được mở rộng trên nhiều cơ sở, nhiều địa bàn, nhiều bệnh viện khác nhau để kết nối những người quan tâm tâm đến căn bệnh này thành một tổ chức lớn mạnh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.