Kỹ sư Việt Nam tự tin, từng bước làm chủ công nghệ
90% kỹ sư, công nhân của Việt Nam đã tham gia vận hành tại hầu hết các phân xưởng. Với chất lượng công việc như vậy có thể nói chúng ta đã đặt những bước chân rất chắc chắn, làm chủ nhà máy
Sau 3 tháng kể từ khi tổ chức Lễ đón dòng sản phẩm đầu tiên, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất những công việc cuối cùng hướng tới mục tiêu nghiệm thu, bàn giao vào tháng 10/2009. Đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân Việt Nam đang tự tin, từng bước làm chủ công nghệ vận hành nhà máy lọc dầu hiện đại và lớn nhất Đông Nam Á...
Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn, Trưởng ban chạy thử Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
PV: Thưa ông, đến nay tiến độ của Dự án ra sao?
Ông Nguyễn Hoài Giang: Những phần việc chính chúng tôi thực hiện trong 3 tháng qua bao gồm chạy thử, khởi động liên quan đến tất cả các phân xưởng của nhà máy. Phần việc đó diễn ra đồng thời, đồng loạt, với một khối lượng công việc khổng lồ, đòi hỏi người lao động trên công trường phải làm việc 24/24 giờ, không có ngày nghỉ.
Với tinh thần làm việc quyết liệt như vậy đến nay chúng tôi đã đạt được một số mốc công việc quan trọng: Công tác xây dựng đã hoàn tất 100%, công tác chuẩn bị chạy thử và chạy thử đạt 96%.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa 4% còn lại là dễ dàng bởi vì nó chiếm khối lượng ít nhưng là phần việc tinh, rất phức tạp, nó liên quan trực tiếp đến việc khởi động nhà máy có suôn sẻ hay không.
Ông Nguyễn Hoài Giang
PV: Có thông tin cho rằng vì xảy ra một số sự cố kỹ thuật nên khả năng tiến độ một số công việc khó hoàn thành?

Ông Nguyễn Hoài Giang: Cũng đã có một số sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình chuẩn bị chạy thử và chạy thử nhà máy. Tôi cho rằng đây là điều đương nhiên bởi vì với một Nhà máy lớn, một công trình hiện đại và phức tạp như thế, việc chạy thử là giai đoạn chúng ta kiểm nghiệm lần cuối trước khi vận hành.
Chúng tôi đang nhắm đến cái đích là ngày 25/6/2009 sản xuất toàn nhà máy đạt công suất 70%, ngày 25/8/2009 toàn nhà máy đạt công suất 100% và tiến tới nghiệm thu sơ bộ ngày 25/10/2009.
Đấy là những mốc chính rất quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả cán bộ chuyên gia, kỹ sư và công nhân phải làm việc hết mình.
PV: Trong quá trình vận hành chạy thử, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ được công nghệ đến đâu rồi?
Ông Nguyễn Hoài Giang: Anh em kỹ sư, công nhân Việt Nam cùng chuyên gia nhà thầu chính Technip đã tham gia rất tích cực để xử lý những sự cố kỹ thuật theo đúng phương án tính trước. Trên thực tế, họ đã khắc phục thành công tất cả các sự cố xảy ra.
Ngoài ra, hệ thống phân xưởng cung cấp phụ trợ cũng đang hoạt động một cách bình thường, tại hầu hết phân xưởng đều do kỹ sư, công nhân của chúng ta vận hành. Có một vài phân xưởng kỹ sư, công nhân Việt Nam chiếm 90%, còn lại là chuyên gia nước ngoài. Với chất lượng công việc như vậy có thể nói chúng ta đã đặt những bước chân rất chắc chắn, làm chủ nhà máy.
Chúng tôi đã có kế hoạch và cả một lộ trình để anh em vừa làm, vừa học, vừa tiếp thu kinh nghiệm của chuyên gia một cách nhanh nhất để một ngày không xa toàn bộ cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam sẽ tiếp quản vận hành nhà máy.
![]() |
|
Bể chứa Nhà máy lọc dầu |
PV: Dư luận quan tâm không biết sản phẩm xăng dầu nhãn hiệu “made in Viet Nam” sẽ xuất hiện trên thị trường như thế nào?
Ông Nguyễn Hoài Giang: Ngay sau lễ đón nhận dòng sản phẩm đầu tiên hồi tháng 2/2009, chúng tôi đã xuất vài ngàn khối diezel ô tô, sắp tới chúng tôi sẽ xuất bằng tàu biển khoảng vài ngàn khối dầu hoả.
Chúng tôi cũng đã sản xuất ra cấu tử reformate có chỉ số kỹ thuật cao, là một trong những cấu tử quan trọng để pha xăng, sản phẩm quan trọng nhất của nhà máy.
Khi tất cả các phân xưởng công nghệ đều hoạt động thì sản phẩm xăng thương mại sẽ được đưa ra thị trường, vào đầu tháng 6 này.
Chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm xăng của Nhà máy sẽ đạt tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam và thế giới. Như vậy việc cung cấp sản phẩm xăng cho thị trường nội địa, trước mắt là thị trường miền Trung với giá cả phù hợp thì không còn xa nữa!
Xin cảm ơn ông! ./.
