Kỳ thi THPT Quốc gia 2023: Hải Phòng không phải sử dụng phòng thi đặc biệt

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, TP Hải Phòng có hơn 22.700 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong thời điểm diễn ra kỳ thi, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Hội đồng thi số 03 đã có những chia sẻ với VOV về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi này.

PV: Hội đồng thi của thành phố Hải Phòng có phương án như thế nào để kỳ thi diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả tốt nhất?

Ông Bùi Văn Kiệm: Hội đồng thi 03 Thành phố Hải Phòng thực hiện tốt nhất mọi công tác cho kỳ thi từ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến chuyên môn nghiệp vụ, chúng tôi rà soát kỹ lưỡng, đúng với với chỉ đạo; chú trọng đến công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương. Đặc biệt lực lượng Công an hỗ trợ những buổi tập huấn chuyên biệt về nhận diện các thiết bị có thể gian lận trong thi cử, với những ví dụ cụ thể đã xảy ra ở những kỳ thi trước đây.

Tăng cường công tác tập huấn để cho các điểm thi, cán bộ coi thi. Cái mới trong quy chế thi lần này được chúng tôi làm thành quy trình hóa theo dạng ngắn gọn dễ hiểu, thực hiện được ngay. Chỉ rõ khi xử lý tình huống phát sinh phải xử lý đúng quy trình, quy định và thẩm quyền. Chúng tôi cũng thiết lập kênh các thông tin liên lạc trực tiếp và có thể nắm ngay được tình hình, bố trí các phương tiện, nhân lực ứng trực, có thể tăng cường đến ngay các điểm thi để xử lý tình huống.

PV: Cơ sở vật chất của các điểm thi đã được thành phố Hải Phòng chuẩn bị kỹ lưỡng, thưa ông?

Ông Bùi Văn Kiệm: Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. 43 điểm thi của Hải Phòng trước khi quyết định lựa chọn, chúng tôi đã tổ chức cuộc kiểm tra liên ngành đánh giá về cơ sở vật chất. Nếu địa điểm nào không bảo đảm sẽ có điểm thay thế. Điểm thi phải giãn cách khu vực dân cư, thực hiện khoảng cách 25m theo quy định để hành lý của học sinh. Các điều kiện khác như điều hoà nhiệt độ, cửa kính trong để giám thị quan sát dễ dàng...

Đặc biệt, chúng tôi coi trọng những địa điểm mang tính chất trọng yếu. Chúng tôi có điểm thi ở đảo Cát Bà. Chúng tôi lên phương án vận chuyển. Không thể dùng phương tiện vận chuyện bằng phà bình thường, chúng tôi có văn bản gửi lực lượng Bộ đội Biên phòng để họ hỗ trợ chúng tôi phương tiện chuyển bài về đến điểm chấm thi ở đất liền theo quy định. Nhưng trong điều kiện thời tiết bất thường không vận chuyển được, chúng tôi bố trí phương án tạo một phòng lưu giữ đề và bài thi tại điểm trường THPT Cát Bà theo quy chuẩn như địa điểm chấm thi mà chúng tôi dự kiến. Khi điều kiện cho phép chúng tôi sẽ thực hiện quy trình vận chuyển bài thi theo đúng quy định về điểm thi tập trung trong đất liền.

Phương án về điện chúng tôi ký với Điện lực Hải Phòng và bên ngành Điện lực đã cung cấp một máy phát trên 600 kVA để bảo đảm chạy cả điều hoà cho hội đồng chấm thi.

PV: Khâu in sao đề thi là công đoạn vô cùng quan trọng của mỗi kỳ thi, vậy Hải Phòng đã bố trí cụ thể địa điểm này như thế nào?

Ông Bùi Văn Kiệm: Về địa điểm in sao, đây là địa điểm hết sức quan trọng. Trước khi chọn địa điểm này, chúng tôi phối hợp với Công an Thành phố rà soát toàn bộ khu vực này về trang thiết bị liên lạc. Như phát hiện có sóng lạ là truy tìm nguồn gốc, loại bỏ rủi ro. Thậm chí rà soát cả nhân sự lưu trú trong khu vực đó. Phương án phòng cháy đảm bảo tuyệt đối lỗi cách ly 3 vòng độc lập. Kể cả lãnh đạo hội đồng thi cũng chỉ được tiếp cận đến vòng 1. Công an Thành phố cũng ra khuyến cáo lãnh đạo hội đồng thi, ban chỉ đạo thi không được đến vòng 2. Có nghĩa chúng tôi muốn nắm thông tin cũng chỉ đến vòng 1 còn mọi thông tin liên lạc tiếp nhận chỉ đạo qua 1 máy điện thoại đã được đăng ký và kiểm soát về mặt an ninh.

Lãnh đạo Thành phố sẽ làm mọi việc tốt nhất có thể cho kỳ tji. Dù chuẩn bị tốt đến mấy thì nhân tố quan trọng vẫn là con người. Ngay sau buổi kiểm tra của Bộ trưởng, chúng tôi sẽ có chỉ đạo tới các Điểm thi trong việc hạn chế về phương tiện cá nhân, nhắc nhở thí sinh trước khi vào phòng thi đặc biệt trước giai đoạn nhạy cảm là trước khi phát đề. Chúng tôi sẽ nhắc nhở, rà soát liên tục để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Mong muốn những buổi thi tiếp theo đến khi chấm thi chúng tôi sẽ hoàn thành tốt của Hội đồng thi 03 để đóng góp vào sự thành công chung của kỳ thi quốc gia này.

PV: Với số lượng hơn 22.700 thí sinh, Hải Phòng có gặp phải trường hợp nào đặc biệt và cách xử lý ra sao, thưa ông?

Ông Bùi Văn Kiệm: Đặc biệt của kỳ thi này, Hải Phòng có thí sinh cao tuổi nhất là 37 tuổi dự thi. Một điều khá kỳ lạ là Thành phố như Hải Phòng có 75 thí sinh là người dân tộc thiểu số.

Có 1 trường hợp thí sinh bị mắc bệnh ngón tay lò xo, suy giảm khả năng viết. Ban đầu chúng tôi lên phương án là thành lập 1 phòng thi đặc biệt. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chúng tôi đã có kinh nghiệm về tổ chức phòng thi đặc biệt này. Lực lượng công an sẽ đưa thiết bị phá sóng đến, trang bị 1 máy ghi âm riêng, có không gian lưu trữ. Máy ghi âm này khi thực hiện xong được niêm phong mà không trung chuyển qua 1 khâu nào khác mà đưa thẳng đến hội đồng thi. Cán bộ chấm thi sẽ đối soát giữa bài của thí sinh với thiết bị ghi âm này.

Chúng tôi có kinh nghiệm tổ chức 3 phòng thi như này trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó nhân lực phục vụ cho phòng thi này là 4 người, trong đó có 1 cán bộ coi thi sẽ được rút thăm ngẫu nhiên với nguyên tắc không cùng chuyên ngành môn thi hôm đó để hỗ trợ học sinh chép bài. Nội dung trao đổi đó được ghi âm, ghi hình lại, có camera giám sát lưu trữ. Việc này cũng tốn nhân lực và tiền bạc nhưng mang tính nhân văn và tạo điều kiện tốt cho thí sinh. Rất may là trong kỳ thi này chúng tôi không phải sử dụng phòng thi đặc biệt này. Chúng tôi cũng có buổi làm việc với phụ huynh thì gia đình khẳng định con họ đã tích cực tham gia quá trình vật lý trị liệu có thể viết được, nhất là môn thi ngữ văn cần viết nhiều thì em học sinh đó đảm đương được.

Ngoài ra, có điểm đặc biệt là nhiều học sinh cần có thiết bị trợ thính, thiết bị y tế hỗ trợ hoạt động. Chúng tôi đề nghị các trường rà soát thông báo đến phụ huynh và thí sinh, em nào buộc phải sử dụng thì đăng ký. Đầu giờ thi sẽ đưa giám thị phát cho thí sinh. Thực tế có 1 thí sinh ở trường Lê Hồng Phong phải thực hiện làm việc này.

PV: Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ, còn điều gì Hội đồng thi của Thành phố Hải Phòng chưa hài lòng?

Ông Bùi Văn Kiệm: Điểm thi nào không đảm bảo yêu cầu cơ sở vật chất là chúng tôi không lựa chọn. Chúng tôi có trên 800 trường và có 60 trường THPT công lập, chúng tôi có nhiều lựa chọn khác nhau. Chúng tôi phải cân nhắc về khoảng cách địa lý để thí sinh không phải di chuyển quá xa. Rất đáng tiếc qua rà soát có 1 điểm chúng tôi chưa hài lòng đó là ở địa bàn huyện Thuỷ Nguyên. Việc sắp xếp các điểm thi vẫn chưa thực sự hợp lý có 1 số thí sinh di chuyển xa khoảng cách 20km. Chúng tôi rút kinh nghiệm để năm sau rà soát kỹ hơn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tối 28/6, Bộ GD&ĐT gửi công điện yêu cầu các hội đồng thi phối hợp với cơ quan chức năng về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tối 28/6, Bộ GD&ĐT gửi công điện yêu cầu các hội đồng thi phối hợp với cơ quan chức năng về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 đã kết thúc với không khí nghiêm túc, đảm bảo an toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023: Kết thúc ngày thi đầu tiên

VOV.VN - Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 đã kết thúc với không khí nghiêm túc, đảm bảo an toàn.

Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa
Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa

VOV.VN - Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Toán trong ngày đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đánh giá, đề thi năm nay có sự phân hóa cao.

Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa

Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn vừa sức, đề Toán có tính phân hóa

VOV.VN - Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Toán trong ngày đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo đánh giá, đề thi năm nay có sự phân hóa cao.

Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023
Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023

VOV.VN - Bộ đã nắm bắt thông tin nghi lộ đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023

Lại nghi vấn lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2023

VOV.VN - Bộ đã nắm bắt thông tin nghi lộ đề thi Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Giáo viên nhận định đề thi Toán tăng độ khó, thí sinh đạt điểm 9-10 không nhiều
Giáo viên nhận định đề thi Toán tăng độ khó, thí sinh đạt điểm 9-10 không nhiều

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có mức độ khó hơn và có tính phân loại cao hơn so với đề 2022, thí sinh sẽ rất khó đạt điểm 9-10.

Giáo viên nhận định đề thi Toán tăng độ khó, thí sinh đạt điểm 9-10 không nhiều

Giáo viên nhận định đề thi Toán tăng độ khó, thí sinh đạt điểm 9-10 không nhiều

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có mức độ khó hơn và có tính phân loại cao hơn so với đề 2022, thí sinh sẽ rất khó đạt điểm 9-10.

Thanh tra Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử phạt nghiêm minh cá nhân, tổ chức làm lộ đề thi
Thanh tra Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử phạt nghiêm minh cá nhân, tổ chức làm lộ đề thi

VOV.VN - Vụ việc việc hình ảnh của đề thi môn Ngữ văn xuất hiện vào 8h sáng nay trên MXH, Bộ GD-ĐT đã nắm được toàn bộ thông tin và đã chuyển sang cho Cục an ninh Chính trị Bộ Công an.

Thanh tra Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử phạt nghiêm minh cá nhân, tổ chức làm lộ đề thi

Thanh tra Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử phạt nghiêm minh cá nhân, tổ chức làm lộ đề thi

VOV.VN - Vụ việc việc hình ảnh của đề thi môn Ngữ văn xuất hiện vào 8h sáng nay trên MXH, Bộ GD-ĐT đã nắm được toàn bộ thông tin và đã chuyển sang cho Cục an ninh Chính trị Bộ Công an.