Kỳ thi vào lớp 10: Đề Ngữ văn vừa sức, nhiều sĩ tử “trúng tủ nhưng lệch ngăn”

VOV.VN - Sáng nay (10/6), Gần 115.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành môn Ngữ văn - môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 công lập.

“Trúng tủ lệch ngăn”

Là thí sinh bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Trung Văn, Nam Từ Liêm đầu tiên, em Lê Thùy Dương, Trường THCS Lê Quý Đôn, rạng rỡ nụ cười trên môi bởi em “làm được bài”.

“Em không ngờ đề thi năm nay lại rơi vào tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”. Em đã ôn bài đó, nhưng trúng tủ, lệch ngăn, bởi vì em có ôn luyện nhưng không ôn kỹ. Vậy nhưng em cũng đã nắm được các ý chính và triển khai các ý đó trong bài viết của mình. Em dự kiến mình được 7-8 điểm môn Văn”, Dương hào hứng chia sẻ.

Cùng tâm trạng, khi bước vào phòng thi, Đỗ Khánh Hà, Trường THCS Vạn Phúc cảm thấy khá run, hồi hộp và lo lắng. Thế nhưng ngay sau khi cô giáo phát đề, được cầm đề thi trên tay và thấy phần thi nghị luận văn học là tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”, Hà mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em đã từng ôn luyện bài này trong các đề nghị luận văn học. Ngoài ra, bản thân em cũng cảm thấy chắc cú rằng, năm nay sẽ ra truyện, bởi 8 năm liên tiếp là tác phẩm thơ. Khi tiếng trống hết giờ thi vang lên, cũng là lúc em hoàn thành xong bài thi của mình”, Hà nói.

Khác với 2 bạn, Đào Nam Duy, THCS Mỗ Lao, Hà Đông nói rằng em đã bị "lệch tủ". Thế nhưng đề thi năm nay cũng vừa sức với em, bởi các tác phẩm Duy đều nắm được những ý chính cơ bản để triển khai.

“Em thấy đề Ngữ Văn vừa sức với em. Em làm được khoảng 70-80%. Khi nhận được đề văn, em thấy mình đã "lệch tủ" rồi. Bởi ở nhà em nghĩ sẽ ra tác phẩm “Bếp lửa”. Tuy nhiên ở lớp cũng đã được ôn kỹ về tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” nên khi vào phòng thi, em cố gắng bình tĩnh và huy động mọi kiến thức đã học để hoàn thành đề thi hôm nay. Kết thúc môn Ngữ Văn, em cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều”, Duy nói.

Bước ra cổng trường với vẻ mặt tươi tắn, em Nguyễn Trúc Linh, trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đề thi Ngữ văn vào lớp 10 năm nay khá vừa sức với thí sinh. Em ấn tượng và thích nhất phần nghị luận xã hội, rất ý nghĩa, chân thực và nằm trong phần ôn thi rất kỹ của em.

“Em đã làm thử đề thi năm ngoái và nhận thấy đề thi năm trước dễ hơn năm nay. Mặc dù vậy, em vẫn kỳ vọng là mình có thể đạt được 8 điểm ở môn Ngữ Văn”, em Trúc Linh nói.

Có cùng cảm nhận, em Trần Quỳnh Hân, trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) cho hay, em đã làm hết đề thi và cảm thấy rất hài lòng về môn thi đầu tiên này. Theo Hân, đề thi không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Em dự đoán mình có thể đạt 7,5-8 điểm.

“Đề thi vừa sức với bản thân em. Em thích nhất phần đoạn văn và câu hỏi liên hệ, bởi qua đây, em có thể bộc lộ quan điểm của mình về việc làm chủ cảm xúc bản thân. Đó là điều rất cần thiết với tất cả mọi người, đặc biệt là với giới trẻ”, em Quỳnh Hân cho hay.

Cũng có tâm trạng khá thoải mái khi kết thúc môn thi đầu tiên, em Phạm Lê Minh - Trường THCS Thực nghiệm Khoa học giáo dục chia sẻ, đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức với bản thân em. Tuy vậy, em dự đoán mình chỉ đạt 7,5 điểm. Với số điểm này thì nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Đình Phùng khó có thể đạt được. Em hy vọng mình sẽ “qua ải” và đỗ vào nguyện vọng 2, trường THPT Nguyễn Trãi.

Cùng nhận định với các thí sinh, em Nguyễn Thục Quyên THCS Lý thường Kiệt cho biết, đề thi khá vừa sức với thí sinh, không quá dài trong thời gian 120 phút.

"Em đã ôn hết các tác phẩm trong chương trình trong đó có cả truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi nên khi.đọc đề e có thể bình tĩnh lập dàn ý và làm bài. Em cũng rất ấn tượng với câu hỏi về nghị luận xã hội đề cập tới việc làm chủ cảm xúc của bản thân. Em thấy đây là một câu hỏi mở rất hay, gần gũi thiết thực với học sinh. Trong cuộc sống, việc làm chủ cảm xúc rất quan trọng, ngay cả trong kỳ thi này, nếu chúng em không làm chủ cảm xúc của mình thì sẽ lo lắng, căng thẳng quá độ và có thể ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi", Quyên chia sẻ và hy vọng được 7-8 điểm ở bài thi Ngữ văn.

Chiều nay, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội
Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội đã đưa tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10

Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội

Tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội đã đưa tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" vào đề thi Ngữ văn lớp 10

Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10
Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Hôm nay, 10/6, gần 115.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

Gần 115.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Hôm nay, 10/6, gần 115.000 học sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Gần 115.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập
Gần 115.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

VOV.VN - Sáng 10/6, gần 115.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, với bài thi môn Ngữ văn đầu tiên,

Gần 115.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

Gần 115.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

VOV.VN - Sáng 10/6, gần 115.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, với bài thi môn Ngữ văn đầu tiên,