Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Đề Ngữ văn “mở”, thí sinh tự tin giành 8 điểm

VOV.VN - Năm nay áp dụng quy chế thi mới và sự thay đổi trong cách ra đề, đề Ngữ Văn được các thí sinh nhận định "dễ thở" hơn, phù hợp với năng lực, dễ gặt được điểm 8.

Đến 10h sáng nay (7/6), gần 103.000 thí sinh đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên – môn Ngữ Văn kỳ thi vào lớp 10. Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), em Nguyễn Lê Khánh Chi – Trường THCS Khương Mai, được đón chào nồng nhiệt trong tràng pháo tay rộn rã của các tình nguyện viên.

Với Khánh Chi, khi cầm đề thi trên tay, em đọc qua một lượt và thở phào vì bài thi phù hợp với năng lực. Năm nay quy chế ra đề có nhiều thay đổi nên các thí sinh không thể ôn “tủ” được.

“Em thấy đề thi nghị luận văn học năm nay là tác phẩm ngoài sách giáo khoa, nhưng đó cũng là phần mà em tự tin nhất. Về nghị luận xã hội viết ngắn hơn với khoảng 400 chữ”, Chi nói.

Khánh Chi cho biết, năm nay đề thi nghị luận xã hội sát với thực tế, với chủ đề “Cách tìm niềm vui của tuổi học trò”. Với đề bài này, Chi đã đưa dẫn chứng mà bản thân đã được xem, nghe qua mạng xã hội để đưa vào bài làm của mình. Em tự tin môn Văn có thể dành được 8 điểm dễ dàng.

“May mắn là hôm qua em lướt “tiktok” thấy hình ảnh học sinh cõng bạn đến điểm thi ở Hạ Long, Quảng Ninh. Em đã lồng ghép vào bài viết của mình”, Chi chia sẻ.

Chia sẻ về cách ôn thi môn Ngữ Văn ở nhà, Khánh Chi cho biết em ôn đa dạng các dạng đề, làm các bài đọc, hiểu và cách để tìm dẫn chứng cho nghị luận xã hội và cách lập dàn ý.

Là thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại điểm trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa Hà Nội), em Nguyễn Minh Vũ-Trường THCS Ngô Quyền khá phấn khởi vì đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên.

Vũ nhận định, đề văn năm nay vừa sức với em. Trong quá trình học ôn, không tủ. Môn Ngữ văn em viết được 4 trang giấy và dự tính sẽ được 7,5-8 điểm. Năm nay đề thi có cấu trúc mới nhưng không gây khó khăn cho bản thân em vì em đã được ôn luyện và làm quen từ năm trước.

Học sinh Đào Hải Lâm (Trường THCS Đoàn Thị Điểm) cho biết: “Em đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Xuân Đỉnh. Trong ba môn thi, em tự tin nhất là môn Toán – đó cũng là thế mạnh của em. Môn Văn hôm nay em làm được bài, may mắn là đề rơi trúng nội dung em đã ôn kỹ. Em thấy khá nhẹ nhõm sau khi thi xong, dù buổi sáng vẫn hồi hộp”.

Cũng như em Nguyễn Minh Vũ, em Ngô Văn Phúc -Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) cho hay, đề Ngữ Văn năm nay khá dễ và vừa sức với các bạn và bản thân em.

“Em thích nhất phần nghị luận xã hội, nói về tuổi trẻ thanh xuân, mái trường-nơi đã gắn bó với với học sinh 4 năm qua, đây là một đề thi hay, gợi cho học sinh nhiều cảm xúc khi sắp rời xa mái trường. Với cấu trúc đề thi mới, chúng em đã được làm quen trước đó nên không gặp khó khăn trong quá trình làm bài, dự tính em có thể đạt từ 6-8 điểm với môn thi này. Thi xong môn đầu tiên, em thấy khá thoải mái, đây cũng là động lực để em bước vào môn thi Ngoại Ngữ chiều nay”, Vũ cho biết.

Em Lê Tùng Lâm ở điểm Trường Phan Đình Phùng chia sẻ: “Với em, đề thi năm nay khá sát với chương trình học. Phần đọc hiểu có đoạn hỏi về “hạnh phúc là điều nhỏ bé, giản dị”, em thấy rất gần gũi. Em đã liên hệ đến hạnh phúc của bản thân là được chơi với bố mẹ mỗi ngày. Với em, bố mẹ là những người quan trọng nhất. Những lời nói yêu thương, quan tâm của bố mẹ không chỉ là biểu hiện của tình cảm gia đình mà còn là chỗ dựa tinh thần, là động lực giúp em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Phần viết đoạn văn nghị luận xã hội năm nay theo em khá phù hợp với lứa tuổi học sinh. Chủ đề nói về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái – một điều gần gũi, thiết thực, đặc biệt quan trọng với thế hệ trẻ chúng em hiện nay.

Em thấy phần đọc hiểu hơi khó một chút, phải suy nghĩ kỹ để trả lời đúng ý. Nhưng nhìn chung, đề thi không quá đánh đố, có tính mở để học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Em không dám chắc mình được bao nhiêu điểm, nhưng em đã cố gắng hết sức.

Môn Văn vốn là môn mà em thấy khó dự đoán điểm nhất, nhưng đề thi lần này khiến em cảm thấy hứng thú hơn và có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách chân thành”, Tùng Lâm cho biết.

Chiều nay (7/6) thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 – môn Ngoại Ngữ với thời gian làm bài 60 phút.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phụ huynh âu yếm, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với con trước khi thi môn Văn
Phụ huynh âu yếm, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với con trước khi thi môn Văn

VOV.VN - Sáng nay (7/6), gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn của kỳ thi vào lớp 10. Đồng hành cùng với con là những lời động viên, những chiếc ôm ngọt ngào từ cha mẹ dành cho con yêu của mình.

Phụ huynh âu yếm, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với con trước khi thi môn Văn

Phụ huynh âu yếm, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm với con trước khi thi môn Văn

VOV.VN - Sáng nay (7/6), gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn của kỳ thi vào lớp 10. Đồng hành cùng với con là những lời động viên, những chiếc ôm ngọt ngào từ cha mẹ dành cho con yêu của mình.

103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào 10
103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào 10

VOV.VN - Sáng nay (7/6), gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 - môn Ngữ Văn. Ngay từ sáng sớm, nhiều em đã có mặt tại điểm thi để tranh thủ ôn bài.

103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào 10

103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi vào 10

VOV.VN - Sáng nay (7/6), gần 103.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 - môn Ngữ Văn. Ngay từ sáng sớm, nhiều em đã có mặt tại điểm thi để tranh thủ ôn bài.

Bất kỳ hành vi nào mang tính ép buộc học sinh bỏ thi sẽ bị xử lý nghiêm khắc
Bất kỳ hành vi nào mang tính ép buộc học sinh bỏ thi sẽ bị xử lý nghiêm khắc

VOV.VN - Trước phản ánh về tình trạng một số trường học vận động học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10 công lập, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định quan điểm kiên quyết: tuyệt đối không được cản trở quyền dự thi của học sinh. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm chỉ đạo này.

Bất kỳ hành vi nào mang tính ép buộc học sinh bỏ thi sẽ bị xử lý nghiêm khắc

Bất kỳ hành vi nào mang tính ép buộc học sinh bỏ thi sẽ bị xử lý nghiêm khắc

VOV.VN - Trước phản ánh về tình trạng một số trường học vận động học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10 công lập, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định quan điểm kiên quyết: tuyệt đối không được cản trở quyền dự thi của học sinh. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm chỉ đạo này.