Lai Châu: Rừng Nậm Tăm đang “chảy máu”
Đường chưa mở xong thì hàng chục ha rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã bị lâm tặc “xẻ thịt” không thương tiếc.
Khu rừng phòng hộ đầu nguồn nằm trên tuyến đường đang mở mới Nậm Tăm – Nùng Nàng, nối thị xã Lai Châu với các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ. Tuy nhiên, tại gói thầu thuộc địa bàn bản Nà Tăm II (dài khoảng 5km) lâm tặc đã lợi dụng có đường để tàn phá nhiều ha rừng.
Được biết, gói thầu tuyến đường nơi xảy ra phá rừng do Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Quân (thị xã Lai Châu) thi công cách đây hơn 1 năm và đã hoàn thành xong phần nền đường. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện trên tuyến đường có hàng chục điểm tập kết gỗ đã xẻ và chưa xẻ.
Phía trên taluy dương, đi ngược núi từ vài chục đến vài trăm mét, có hàng trăm gốc cây to đường kính từ 50 cm đến trên 1m vẫn còn nguyên dấu vết cưa máy. Nhiều gốc cây đã nảy lộc xanh, xung quanh chỉ còn lại các tấm ván rác và nhiều cây khác đã đốn hạ nằm ngổn ngang.
Dưới ta luy âm, cách đường xa hàng trăm mét cũng xuất hiện nhiều gốc cây to và dấu vết của đống mùn cưa mới xẻ. Bên cạnh đó là nhiều điểm tập kết gỗ hộp, ván xếp đống xung quanh được cất dấu.
Ông Tao Văn Ún – Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ cho biết: Cách đây 2 tháng chính quyền xã có xác nhận cho 11 – 12 hộ nghèo thuộc bản Nà Tăm II để xin UBND huyện cấp phép khai thác làm nhà. Các hộ trên chỉ được khai thác tận thu trên lộ giới có dấu búa của kiểm lâm và trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường. Doanh nghiệp thi công tuyến đường không được cấp phép tận thu gỗ.
Được biết, vừa qua lực lượng kiểm lâm huyện cũng đã bắt giữ một xe ô tô chở gỗ từ khu rừng này đang trên đường vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng bảo lâm phối hợp với lực lượng kiểm lâm huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc khai thác của người dân.
Không hiểu tại sao bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường tình trạng khai thác gỗ vẫn xảy ra tràn lan. Các cấp chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc ngăn chặn để bảo vệ khu rừng trước khi quá muộn./.
![]() |
|
Án ngữ ngay cửa rừng là biển cảnh báo khu vực rừng phòng hộ cấm khai thác. |
![]() |
![]() |
|
Gỗ đã xẻ và chưa xẻ nằm ngổn ngang trên tuyến đường mới mở |
![]() |
|
Một trong những điểm xẻ gỗ trên đường chỉ còn lại phần rác gỗ ngổn ngang |
![]() |
|
Dấu vết mới cưa phía ta luy âm của tuyến đường |
![]() |
|
Nằm sâu dưới ta luy âm có hàng chục điểm tập kết gỗ hộp đã xẻ. |
![]() |
![]() |
|
Cách xa tuyến đường phía taluy dương và taluy âm có hàng trăm gốc cây, nhỏ bị đốn hạ. |
![]() |
|
Nhiều khúc gỗ bị sâu, to vài người ôm và những phần rác được bỏ lại ngổn ngay trên rừng. |
![]() |
|
Những thân cây to bị đốn ngã chưa kịp xẻ |









