Lại xảy ra động đất nhẹ ở thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Trận động đất phát ra tiếng nổ lớn và gây rung chuyển mặt đất hơng 3 giây

Động đất thủy điện Sông Tranh 2: “Dư chấn lòng dân”
Lại xảy ra động đất tại Sông Tranh 2

Khoảng 14h30 chiều 24/12, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại xảy ra trận động đất nhẹ. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: Trận động đất phát ra tiếng nổ lớn và gây rung chuyển mặt đất hơng 3 giây, khiến nhà cửa rung lắc nhẹ.  

Đập chính thủy điện sông Tranh 2 (ảnh: VnExpress)

 Những ngày qua trên địa bàn huyện Bắc Trà My liên tục có mưa. Sau một thời gian tạm lắng, động đất lại xảy ra  khiến người dân địa phương lo sợ sẽ có động đất mạnh hơn . Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam và chỉ đạo của Chính phủ, nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đang vận hành phát điện liên tục hai tổ máy mỗi ngày 6 giờ để xả nước về hạ du, phục vụ nước tưới sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013 và duy trì ở mực nước chết cao trình 140m.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, huyện đã lập danh sách số hộ dân bị thiệt hại nhà cửa do động đất gửi UBND tỉnh Quảng Nam và  đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam  hỗ trợ đợt 2 với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng để UBND huyện Bắc Trà My tiếp tục giúp người dân sửa chữa nhà cửa và công trình công cộng hư hại. Được biết trong đợt 1, EVN  hỗ trợ khắc phục hư hỏng nhà ở, công trình bị ảnh hưởng do động đất với số tiền là 2,5 tỷ đồng.

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: Tập hợp kiểm tra lại các hộ tổng hợp lên danh sách theo 2 mức. Các hộ đó đều được huyển tiền theo mức mình đã quy định rồi. Còn người dân thì đang sửa chữa, thực chất thì nứt nẻ nhỏ thôi nhưng quan trọng là chất lượng công trình. Họ sử dụng tiền đúng mục đích. Số tiền đó chỉ an dân là chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên