Lại xảy ra mưa đá, gió lốc tại Lai Châu gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Trận mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra chiều tối qua (22/4) tại hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại lớn.

Trận mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra chiều tối qua (22/4) tại hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, cây cối, hoa màu của nhân dân và công trình công cộng nhà nước. Ước tính thiệt hại sơ bộ hơn 15 tỷ đồng.

Cụ thể, trận mưa đá kèm theo gió lốc kéo dài hơn 30 phút, xảy ra ở 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu chiều tối qua không gây thiệt hại về người, song ảnh hưởng lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân tại các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu. 

mưa đá
Hàng trăm héc ta cây ăn quả, rau màu bị thiệt hại.

Thống kê sơ bộ, mưa đá kèm gió lốc đã làm gần 800 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó gần 20 nhà dân và 1 nhà đa năng trường tiểu học bị sập đổ hoàn toàn. Mưa đá, gió lốc cũng làm dập nát, đổ gãy trên 320 ha cây ăn quả, lúa đông xuân, ngô xuân hè, dong riềng... của người dân.

Huyện Tam Đường là địa phương hứng chịu nhiều thiệt hại nhất trong đợt thiên tai này, khi có gần 400 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập; trên 300 ha diện tích nông nghiệp như: lúa, ngô, dong riềng và địa lan bị đổ gãy, dập nát; ước thiệt hại trên 7 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương cũng ghi nhận hàng trăm con gia cầm bị chết và nhiều hạng mục công trình nhà nước bị hư hại.

mưa đá
Trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối ngày 22/4 làm nhiều nhà dân bị tốc mái.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường Trần Văn Sứng cho biết: ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã huy động lực lượng tại các xã, thị trấn hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa; hướng dẫn nhân dân rà soát các diện tích cây trồng bị thiệt hại để hỗ trợ khắc phục. Đây là đợt mưa đá, gió lốc thứ 6 liên tiếp xảy ra từ đầu tháng 3 đến nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại ước tính giá trị khoảng 70 tỷ đồng.

mưa đá
Đây là trận mưa đá, gió lốc thứ 6 xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu kể từ đầu tháng 3 đến nay, với ước tính tổng thiệt hại khoảng 70 tỷ đồng.

Dự báo, tình hình mưa đá, gió lốc sẽ còn tiếp diễn trên địa bàn, vì vậy Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, xã tổ chức thường trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của thời tiết, chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi có tình huống xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá, giông lốc ở Sơn La làm 1 người chết do bị đá đè
Mưa đá, giông lốc ở Sơn La làm 1 người chết do bị đá đè

VOV.VN - Các trận mưa, mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Mưa đá, giông lốc ở Sơn La làm 1 người chết do bị đá đè

Mưa đá, giông lốc ở Sơn La làm 1 người chết do bị đá đè

VOV.VN - Các trận mưa, mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Mưa đá, giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Lai Châu
Mưa đá, giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Lai Châu

VOV.VN - Mưa đá và giống lốc xuất hiện tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu, gây nhiều thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân.

Mưa đá, giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Lai Châu

Mưa đá, giông lốc gây nhiều thiệt hại tại Lai Châu

VOV.VN - Mưa đá và giống lốc xuất hiện tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu, gây nhiều thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân.

Mưa đá dữ dội trút xuống Lào Cai
Mưa đá dữ dội trút xuống Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 18h15 ngày 22/4, mưa rào kèm mưa đá dữ dội bất ngờ xuất hiện trút xuống một số địa phương của tỉnh Lào Cai.

Mưa đá dữ dội trút xuống Lào Cai

Mưa đá dữ dội trút xuống Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 18h15 ngày 22/4, mưa rào kèm mưa đá dữ dội bất ngờ xuất hiện trút xuống một số địa phương của tỉnh Lào Cai.