Làm đẹp bằng tế bào gốc hiệu quả mơ hồ nhưng giá hàng trăm triệu

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng nhiều dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo với những công dụng "thần kỳ" nhưng chưa được kiểm định rõ ràng, trong khi giá cả lại rất đắt đỏ.

Sáng nay (2/11), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, các ĐBQH thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Thảo luận tại tổ, GS.TS.BS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, (ĐBQH đoàn Hà Nội) đi sâu vào Điều 7 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập trung vào nhóm dễ bị tổn thương.

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí hiện nay có nhiều dịch vụ tế bào gốc, làm đẹp bằng tế bào gốc được quảng cáo rất nhiều nhưng nhiều khi hiệu quả của dịch vụ không đúng như quảng cáo, người tiêu dùng không khéo sẽ dùng và tốn không phải hàng chục mà có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng hiệu quả không mong muốn.

“Về tế bào gốc, có thể nói là thần dược nhưng có một điều là thần dược ấy không phải lĩnh vực nào cũng đáp ứng trên cơ thể được và dùng được hiệu quả. Duy nhất là tế bào gốc dùng để ghép, điều trị các bệnh về máu, ung thư máu… rất hiệu quả, đây là điều cả thế giới công nhận”, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết.

Theo đại biểu, làm đẹp, trẻ hóa da bằng tế bào gốc… thì còn mơ hồ, nhưng nhiều nơi đã đưa vào áp dụng. Một dịch vụ như vậy là rất đắt, nên đại biểu cho rằng cần phải có biện pháp bảo vệ rõ ràng.

“Tất cả những dịch vụ gì được tổ chức, dịch vụ đó sâu, đặc thù, tốn kém nhiều…thì cần có cách để bảo vệ cho phù hợp”, đại biểu nhấn mạnh.

Nói về trách nhiệm bảo vệ thông tin người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị chú ý các thông tin liên quan đến tật bệnh như đình chỉ thai nghén, hiến mô tạng. Từng có thời điểm có những người đi hiến máu cũng bị "dè bỉu" vì tưởng là đi bán máu, hoặc có người hiến mô tạng về lại bị nói là "bán xác" con để kiếm tiền… Vì thế, cần có chính sách để bảo vệ việc làm đó.

Ở Điều 10, thông báo thu thập sử dụng thông tin đây là điều hết sức đúng, nhưng đại biểu đề nghị cần làm sâu sắc hơn nữa. Đặc biệt là tôn trọng quyền riêng tư nhân phẩm.

Còn theo đại biểu Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội), về dịch vụ đối với người tiêu dùng, có nhiều quy định về quyền và trách nhiệm, nhưng quyền rõ nhất là quyền được tư vấn thì hầu như không có người tư vấn nào nói rõ sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào không tốt… Nếu không có người tư vấn, người tiêu dùng không hiểu biết sẽ rất khó được bảo vệ quyền lợi.

Đặc biệt, hiện nay người cao tuổi là người bị tổn thương nhiều nhất với các sản phẩm về chữa bệnh. Thống kê cho thấy 95% người cao tuổi có 2,9 bệnh nền, nên các sản phẩm về thuốc hiện nay nếu không được tư vấn thì rất khó lựa chọn.

Theo đại biểu đoàn Hà Nội, hiện các đơn vị tư nhân sản xuất rất nhiều sản phẩm, nhất là các sản phẩm từ đông y đến tây y, trong luật nêu ra các đối tượng dễ bị tổn thương, nhưng cụ thể với từng đối tượng thế nào thì chưa rõ, nên cần phải làm rõ thêm.

“Tôi lấy ví dụ một túi hàng hiệu trị giá 200 triệu nhưng không được tư vấn cẩn thận người tiêu dùng có thể mua phải hàng không chuẩn (giá chỉ 4 triệu mà phải mua với giá vài trăm triệu). Cho nên, cần phải cho người tiêu dùng được tư vấn đầy đủ những sản phẩm muốn mua, có nhu cầu”, đại biểu nêu.

Trong vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, đại biểu Xuân Cừ cho rằng việc xử lý các nhà sản xuất và phân phối hiện còn rất nhẹ. Đơn cử như tại các địa phương, đối tượng người cao tuổi được giới thiệu rất nhiều các sản phẩm tốt cho sức khỏe, thậm chí có cả giấy tờ chứng minh nhưng không loại trừ đó là giấy giả. Vì thế, theo đại biểu xử lý với các sản phẩm giả, các sản phẩm không đúng với tiêu chuẩn cần được quan tâm, xử lý nghiêm. Bởi, thuốc giả mà dùng thì rất nguy hiểm. Đại biểu đề nghị cần phải có quy định cụ thể đối với người sản xuất và người phân phối thì mới bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng.

Cần kiểm soát khi hàng trên mạng... khác hàng khi nhận

Còn theo đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình), về quyền của người tiêu dùng tại khoản 6, điều 15 có nêu rõ: “Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn…” Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, đa số các giao dịch mua bán được thực hiện trên môi trường internet, nhiều hàng hóa trên mạng so với thực tế rất khác nhau, nhiều người mua bị lừa, nhận những mặt hàng không giống như đã thỏa thuận trên mạng, tuy nhiên khi nhận được hàng không đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã nhưng vẫn không thực hiện được yêu cầu bồi thường.

Có những người bán hàng sau đó tắt điện thoại, thoát khỏi giao dịch gây bức xúc trong dư luận nhưng chế tài xử lý hiện nay chưa có, không kiểm soát hết được, rất khó để thực hiện chế tài. Từ thực tế này, đại biểu yêu cầu Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi) cần có quy định chặt chẽ về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mong bộ trưởng được chất vấn trả lời đầy đủ, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề
Mong bộ trưởng được chất vấn trả lời đầy đủ, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề

VOV.VN - Trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, đại biểu kỳ vọng các Bộ trưởng sẽ đi trực diện vào vấn đề, trả lời thấu đáo, rõ ràng, đẩy đủ các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm cũng như có trách nhiệm với lời hứa để thực hiện trước nhân dân.

Mong bộ trưởng được chất vấn trả lời đầy đủ, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề

Mong bộ trưởng được chất vấn trả lời đầy đủ, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề

VOV.VN - Trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, đại biểu kỳ vọng các Bộ trưởng sẽ đi trực diện vào vấn đề, trả lời thấu đáo, rõ ràng, đẩy đủ các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm cũng như có trách nhiệm với lời hứa để thực hiện trước nhân dân.

Quỹ Hợp tác xã được huy động vốn và cho vay, nếu thua lỗ ai chịu trách nhiệm?
Quỹ Hợp tác xã được huy động vốn và cho vay, nếu thua lỗ ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Quy định quỹ hợp tác xã được huy động vốn và cho vay trong các thành viên, song ĐBQH băn khoăn, quỹ này có theo chế tài, quy định của ngân hàng hay không. Nếu hiệu quả là tốt, nhưng không hiệu quả, thua lỗ, mất khả năng thanh toán cho người góp vốn thì tổ chức nào sẽ chịu trách nhiệm?

Quỹ Hợp tác xã được huy động vốn và cho vay, nếu thua lỗ ai chịu trách nhiệm?

Quỹ Hợp tác xã được huy động vốn và cho vay, nếu thua lỗ ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Quy định quỹ hợp tác xã được huy động vốn và cho vay trong các thành viên, song ĐBQH băn khoăn, quỹ này có theo chế tài, quy định của ngân hàng hay không. Nếu hiệu quả là tốt, nhưng không hiệu quả, thua lỗ, mất khả năng thanh toán cho người góp vốn thì tổ chức nào sẽ chịu trách nhiệm?

ĐBQH: Xu thế công chức nghỉ việc có liên quan gì đến tinh giản biên chế?
ĐBQH: Xu thế công chức nghỉ việc có liên quan gì đến tinh giản biên chế?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Vấn đề cần bàn là việc tinh giản biên chế có thực sự đạt mục tiêu đề ra hay chỉ đạt chỉ tiêu về mặt cơ học? Và vấn đề xu thế cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong 2 năm qua có liên quan gì tới việc tinh giản biên chế ở các bộ, ngành, địa phương?".

ĐBQH: Xu thế công chức nghỉ việc có liên quan gì đến tinh giản biên chế?

ĐBQH: Xu thế công chức nghỉ việc có liên quan gì đến tinh giản biên chế?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Vấn đề cần bàn là việc tinh giản biên chế có thực sự đạt mục tiêu đề ra hay chỉ đạt chỉ tiêu về mặt cơ học? Và vấn đề xu thế cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong 2 năm qua có liên quan gì tới việc tinh giản biên chế ở các bộ, ngành, địa phương?".

"Căn nguyên sâu xa của thói lãng phí chính là lối sống thực dụng, ích kỷ"
"Căn nguyên sâu xa của thói lãng phí chính là lối sống thực dụng, ích kỷ"

VOV.VN - Một nguyên nhân căn bản khiến cho việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế do ý thức cá nhân. Vì thế, cần quan tâm hơn nữa tới việc phát triển văn hóa toàn diện, giáo dục lối sống văn minh, vì văn minh là gốc để chống lãng phí.

"Căn nguyên sâu xa của thói lãng phí chính là lối sống thực dụng, ích kỷ"

"Căn nguyên sâu xa của thói lãng phí chính là lối sống thực dụng, ích kỷ"

VOV.VN - Một nguyên nhân căn bản khiến cho việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế do ý thức cá nhân. Vì thế, cần quan tâm hơn nữa tới việc phát triển văn hóa toàn diện, giáo dục lối sống văn minh, vì văn minh là gốc để chống lãng phí.