Lâm Đồng chấn chỉnh tình trạng chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều 11/8, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp Ban chỉ đạo để bàn giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Từ ngày 24/7 đến nay, tức ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với Covid-19 tại Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện giám sát, điều tra truy vết và phát hiện có 4.500 trường hợp liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 đi về từ TP.HCM, Đắk Lắk, Quảng Nam và Đà Nẵng.

lam dong chan chinh tinh trang chu quan trong phong chong dich covid-19 hinh 1
Lâm Đồng chấn chỉnh tình trạng chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, có 81 trường hợp F1, 277 trường hợp F2 và trên 4.130 trường hợp F3. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng tiến hành cách ly, giám sát y tế và theo dõi sức khỏe cho 59 trường hợp F1, 573 trường hợp F2 và 755 trường hợp F3 có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 người Nhật (giám đốc một công ty tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương). Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã lấy mẫu 234 trường hợp tiếp xúc gần để xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Theo ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, mặc dù đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 nhưng công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh cần phải triển khai tích cực hơn, nhất là phải chấn chỉnh ngay tình trạng lơ là, chủ quan trong một bộ phận cộng đồng.

“Tâm lý chủ quan trong một bộ phận người dân, du khách, người đến làm việc tại Lâm Đồng nói chung, nhất là những nơi công cộng cũng còn. Tôi thấy rất lo lắng về tình trạng tụ tập đông người nhưng không đeo khẩu trang, rồi một số sinh hoạt tập thể nhưng thiếu sự chuẩn bị. Đồng thời, việc tổ chức canh ly tại gia đình, địa phương, cách ly tập trung thì cũng triển khai chưa đồng bộ, thực tế là mức độ quan tâm so với đợt dịch trước chưa cao. Tư tưởng đó đòi hỏi chúng ta phải hạn chế, phải chú ý hơn và cần được quan tâm nhiều hơn”, ông Đoàn Văn Việt nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị kỷ luật khiển trách
Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị kỷ luật khiển trách

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị kỷ luật khiển trách

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị kỷ luật khiển trách

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.

Đá lăn làm 1 người chết: Sơn La huy động gần 1.000 người khắc phục
Đá lăn làm 1 người chết: Sơn La huy động gần 1.000 người khắc phục

VOV.VN - Tối 8/8, tại bản Púng, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La xảy ra vụ việc đá lăn vào nhà, khiến 1 người chết, 1 người bị thương, 1 nhà sàn gỗ bị đổ.

Đá lăn làm 1 người chết: Sơn La huy động gần 1.000 người khắc phục

Đá lăn làm 1 người chết: Sơn La huy động gần 1.000 người khắc phục

VOV.VN - Tối 8/8, tại bản Púng, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La xảy ra vụ việc đá lăn vào nhà, khiến 1 người chết, 1 người bị thương, 1 nhà sàn gỗ bị đổ.

200 trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 ở Lâm Đồng đều âm tính
200 trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 ở Lâm Đồng đều âm tính

VOV.VN - Lâm Đồng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 200 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

200 trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 ở Lâm Đồng đều âm tính

200 trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 ở Lâm Đồng đều âm tính

VOV.VN - Lâm Đồng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 200 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19.