Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh của Quân khu 9 triển khai, bước đầu đã có tiến triển.

Trao đổi với phóng viên vào thời điểm 18h20 phút, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai. Hiện, lực lượng cứu hộ đã xói được 31m trên tổng số 36m dài của cọc bê tông. Như vậy, chỉ còn khoảng 5m cọc bê tông nữa sẽ được thực hiện xuyên suốt đêm nay.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, lực lượng cứu hộ sẽ quyết tâm trong đêm nay sẽ khoan để làm mềm 5m đất còn lại và cố gắng đưa lên trước sáng mai (3/1).

Ông Lê Hoàng Bảo cho biết, kế hoạch ban đầu đưa ra nhưng cũng gặp nhiều ảnh hưởng về điều kiện địa chất, địa tầng và thiết bị phải vận chuyển từ nơi xa đến nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, với quyết tâm của lực lượng tham gia công tác cứu hộ sẽ cố gắng hoàn thành công việc trước sáng ngày mai.

“Theo kế hoạch, đêm nay sẽ làm quyết tâm làm 5m đất đó xuống. Đến thời điểm này, chúng tôi đã gần đạt được kết quả rồi, cố gắng hoàn thành xong việc này trước sáng ngày mai”, ông Lê Hoàng Bảo nói.

Đã hơn 2 ngày trôi qua từ khi xảy ra sự việc trên, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã huy động mọi nguồn lực để giải cứu bé trai. Việc lực lượng chức năng cứu hộ cả ngày lẫn đêm và bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dụng được đưa đến đã đạt được những kết quả khả quan.

Như VOV đã thông tin, vào trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng một số bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, không may bé Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35 m.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật công tác cứu hộ khẩn cấp cháu bé trên VOV.VN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m
Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Theo nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu, khả năng sống sót của bé trai thấp do rơi thẳng xuống đoạn ống sâu. Bé có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí.

Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Theo nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu, khả năng sống sót của bé trai thấp do rơi thẳng xuống đoạn ống sâu. Bé có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí.

48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m
48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m

VOV.VN - Đến nay, đã 48 tiếng trôi qua, mọi nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m vẫn đang tiếp tục.

48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m

48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m

VOV.VN - Đến nay, đã 48 tiếng trôi qua, mọi nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m vẫn đang tiếp tục.

Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m
Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải cứu bé trai 10 tuổi không may bị rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

Trắng đêm giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực giải cứu bé trai 10 tuổi không may bị rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.