Lan tỏa yêu thương mùa Phật đản

VOV.VN - Nhằm chia sẻ với những người nghèo nhân dịp Đại lễ Phật đản, hôm nay (2/6), tại TP.HCM, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM phối hợp Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương tổ chức trao tặng hàng ngàn suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, chiều 2/6, 500 phần quà được gửi đến các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Trước đó, sáng cùng ngày, 500 gia đình ở Quận 10 cũng được trao các phần quà tương tự, giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn.

“Khó khăn lắm, có nhà mà bây giờ không có tiền phải bán, chưa biết đi đâu. Nhờ người này người kia giúp đỡ, nhiều lúc không đi chợ mà hàng xóm cho thức ăn”, một người dân chia sẻ.

Chị Trần Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 10 cho biết, chăm lo an sinh xã hội ở địa phương là hoạt động thường xuyên mỗi dịp Đại lễ Phật đản. Hàng năm, Giáo hội Phật giáo TP.HCM đều dành tặng 500 đến 1.000 phần quà cho các hộ dân nghèo trên địa bàn quận.

“Mỗi phần gồm 300.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức đặc biệt của Giáo hội trong việc hỗ trợ thoát nghèo ở địa phương. Được nhận quà bà con rất vui vì có sự quan tâm của Giáo hội và họ cũng được động viên tinh thần để cố gắng vươn lên”, chị Trần Thanh Ngọc cho biết.

Mùa Phật đản, tinh thần của những người con Phật là san sẻ yêu thương cho những hoàn cảnh thiếu thốn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua. Sư bà Thích Nữ Từ Nhẫn, trụ trì chùa Phước Viên, Trưởng Phân ban Ni giới ở TP.HCM cho biết, nhà chùa đã trao 600 phần quà cho dân nghèo ở các phường thuộc quận Bình Thạnh: “60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiên cầu nguyện hòa bình, độc lập cho đất nước Việt Nam vào thời điểm đó, và cũng là ngày Tam hợp, Đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn của Đức Phật. Tình thương này giúp cho tất cả bà con cô bác, chia sẻ cho nhau lúc khó khăn”.

Đại lễ kỷ niệm ngày Đản sinh tưởng nhớ Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni - người khai sáng đạo Phật là dịp để Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử ôn lại truyền thống “Hộ Quốc An Dân”, lan tỏa triết lý và tinh thần cao quý của Đức Phật, phát huy đạo đức, tinh thần từ bi hỉ xả, thực hiện những việc làm “Tốt đời, đẹp đạo” phù hợp với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp ở TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện chào mừng, và một trong những hoạt động ý nghĩa là lan tỏa tình yêu thương chia sẻ trong đời sống xã hội, như: trao học bổng, phương tiện đi học cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, xây cầu trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP luôn tích cực đồng hành cùng hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong các hoạt động thiện nguyện: “Với tinh thần luôn hướng về sự chia sẻ và đồng hành, những phần quà sẽ tạo được sự động viên trong cuộc sống của nhân dân đang gặp cảnh khó khăn. Cầu nguyện một Đại lễ đạt được sự an lạc, mọi người mọi nhà luôn may mắn, thuận lợi, gia đình hạnh phúc và phát triển”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP.HCM cũng khẳng định, với số kinh phí 2 tỷ đồng do Giáo hội Phật giáo TP ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Quỹ “Vì người nghèo” tại Đại lễ Phật đản năm 2023, MTTQ TP.HCM sẽ nhanh chóng triển khai những hoạt động chăm lo, sao cho thiết thực và hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ gìn văn hóa truyền thống Việt qua Đại lễ Phật Đản tại Lào
Giữ gìn văn hóa truyền thống Việt qua Đại lễ Phật Đản tại Lào

VOV.VN - Sáng 2/6, chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Lào trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2023. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện chư tăng Lào cùng toàn thể các Phật tử, bà con kiều bào, người Việt đang sinh sống tại thủ đô Vientiane.

Giữ gìn văn hóa truyền thống Việt qua Đại lễ Phật Đản tại Lào

Giữ gìn văn hóa truyền thống Việt qua Đại lễ Phật Đản tại Lào

VOV.VN - Sáng 2/6, chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Lào trang trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2023. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện chư tăng Lào cùng toàn thể các Phật tử, bà con kiều bào, người Việt đang sinh sống tại thủ đô Vientiane.

Phật tử hân hoan dự Đại lễ Phật đản 2023
Phật tử hân hoan dự Đại lễ Phật đản 2023

VOV.VN - Sáng 2/6, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ- Hà Nội), Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023).

Phật tử hân hoan dự Đại lễ Phật đản 2023

Phật tử hân hoan dự Đại lễ Phật đản 2023

VOV.VN - Sáng 2/6, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ- Hà Nội), Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản (Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

VOV.VN - Sáng nay 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 và dự lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

VOV.VN - Sáng nay 2/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 và dự lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, trụ sở của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.