Làng cuối cùng của huyện Kon Plông, Kon Tum có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sau gần 1 năm thi công, sáng nay (26/1), Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức đóng điện lưới quốc gia cho làng cuối cùng của xã vùng sâu đặc biệt khó khăn Đăk Nên, huyện Kon Plông. 

Đăk Pao là làng cuối cùng của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được đóng điện lưới quốc gia trong sáng nay. Làng Đăk Pao có 17 hộ dân và tất cả người dân trong làng là dân tộc thiểu số Xơ đăng. Hiện từ trung tâm xã Đăk Nên đến làng Đăk Pao vẫn chưa có đường giao thông, người dân muốn ra xã phải đi bộ mất khoảng 2 tiếng.

Để người dân làng Đăk Pao có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất, Sở Công thương tỉnh Kon Tum từ nguồn vốn vay EU đã đầu tư trên 3km đường dây trung thế, 1 Trạm biến áp và 0,25 km đường dây hạ thế.

Ông Trần Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Đăk Nên cho biết, Đăk Pao là làng khó khăn nhất trong 72 thôn làng của huyện Kon Plông, việc có điện lưới quốc gia là cơ hội tốt để dân làng phát triển kinh tế nâng cao đời sống: “Được quan tâm của cấp trên đầu tư cho làng Đăk Pao điện sinh hoạt. Bà ocn khi nhận được tin đầu tư điện thì bà con rất vui mừng, phấn khởi. Hiện nay điện đã về tới tận thôn làng. Đón điện về bà con tập trung sản xuất, hăng say làm ăn phát triển kinh tế xã hội. Khi mà có điện về kèm theo đó là bà con tiếp cận được thông tin liên lạc thì cơ hội làm ăn kính tế phát triển có nhiều cơ hội cho bà con hơn”.        

Nhân dịp đóng điện lưới quốc gia cho làng Đăk Pao, sáng nay Công ty Điện lực Kon Tum cũng tổ chức đóng điện công trình “Thắp sáng đường quê” tại trung tâm xã Đăk Nên, trị giá 46 triệu đồng với đường dây dài 1.200 mét, 30 bóng điện thắp sáng được đầu tư từ nguồn ngân sách của huyện Kon Plông và ủng hộ của Công ty Điện lực Kon Tum. Đồng thời phối hợp cùng nhà tài trợ thực hiện Chương trình “Tết ấm cho học sinh nghèo vùng cao đón Xuân Tân Sửu 2021” tặng 200 áo ấm cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đăk Nên./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh
Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

VOV.VN - Với nhiều người, hiện tượng băng tuyết bao phủ là sự kiện thiên nhiên kỳ thú và đã cất công đi săn băng tuyết để ngắm nhìn. Còn với những công nhân ngành điện, băng tuyết càng đóng nhiều, càng dầy, họ lại càng vất vả hơn…

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh

VOV.VN - Với nhiều người, hiện tượng băng tuyết bao phủ là sự kiện thiên nhiên kỳ thú và đã cất công đi săn băng tuyết để ngắm nhìn. Còn với những công nhân ngành điện, băng tuyết càng đóng nhiều, càng dầy, họ lại càng vất vả hơn…

Nhà máy thủy điện A Lưới tạm dừng hoạt động do sự cố ống dẫn nước
Nhà máy thủy điện A Lưới tạm dừng hoạt động do sự cố ống dẫn nước

VOV.VN -  Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Nhà máy Thủy điện A Lưới đã tạm dừng hoạt động do ống cấp nước vào nhà máy bị rò rỉ nhiều.

Nhà máy thủy điện A Lưới tạm dừng hoạt động do sự cố ống dẫn nước

Nhà máy thủy điện A Lưới tạm dừng hoạt động do sự cố ống dẫn nước

VOV.VN -  Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Nhà máy Thủy điện A Lưới đã tạm dừng hoạt động do ống cấp nước vào nhà máy bị rò rỉ nhiều.

Nứt đường ống ở thủy điện A Lưới do rung chấn động đất
Nứt đường ống ở thủy điện A Lưới do rung chấn động đất

VOV.VN - Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung vừa có báo cáo về nguyên nhân dẫn đến sự cố xuất lộ nước ở đường hầm lót thép tại Nhà máy thủy điện A Lưới, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là do rung chấn động đất.

Nứt đường ống ở thủy điện A Lưới do rung chấn động đất

Nứt đường ống ở thủy điện A Lưới do rung chấn động đất

VOV.VN - Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung vừa có báo cáo về nguyên nhân dẫn đến sự cố xuất lộ nước ở đường hầm lót thép tại Nhà máy thủy điện A Lưới, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là do rung chấn động đất.