Lạng Sơn: Chính quyền xã 4 năm “quên” chi trả tiền hỗ trợ chính sách

VOV.VN -Chính quyền xã Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn suốt 4 năm qua, mặc dù đã được cấp hàng trăm triệu đồng nhưng lại không chi trả cho các hộ gia đình.

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách là quyết định đúng đắn của Chính phủ nhằm giúp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách giảm bớt chi phí sử dụng điện. Thế nhưng chính quyền xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong suốt 4 năm qua, mặc dù đã được cấp hàng trăm triệu đồng nhưng lại không chi trả cho các hộ gia đình. Cho đến gần đây, khi phóng viên VOV xuống tìm hiểu sự việc thì chính quyền xã Hòa Lạc mới vội vàng chi trả và giải thích rằng do sơ suất nên hàng trăm triệu đồng vẫn trong két suốt 4 năm qua.

Đơn thư của bà con gửi lên Đài TNVN phản ánh về vấn đề xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chậm chi trả chế độ hỗ trợ điện thắp sáng cho người nghèo.

Cuối tháng 10/2019, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Đông Bắc nhận được đơn đề nghị của nhiều hộ nghèo ở thôn Tam Hợp, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn phản ánh việc gia đình họ chưa được nhận tiền hỗ trợ điện thắp sáng của các năm 2015 và 2016.

Cụ thể, tính đến tháng 7/2019, chính quyền xã Hòa Lạc mới chỉ chi trả tiền hỗ trợ của hai năm 2017 và 2018. Người dân cũng đã nhiều lần hỏi tiền hỗ trợ của năm 2015 - 2016 thì được xã trả lời chưa có, do “chưa có nguồn tiền từ trên rót xuống”. Đại diện một số hộ gia đình chính sách ở thôn Tam Hợp, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, mấy năm là hộ nghèo nhưng họ chưa được hưởng tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo.

“Vừa qua có giấy báo sang xã để lấy tiền. Bây giờ mới được năm 2017, còn năm 2015 - 2016 thì bảo là chưa được”- một hộ gia đình chính sách chia sẻ.  

Chứng từ kế toán rút tiền mặt để chi trả hỗ tiền điện Quý III+ Quý IV năm 2016 và tháng 1,2 năm 2017. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua chưa chi trả cho dân. 

“Đợt vừa rồi, sang lấy hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, xã bảo là chỉ phát năm 2017 - 2018, còn năm 2015 - 2016 chưa gửi về nên chưa được. Tôi có hỏi bà con các xã khác thì họ bảo năm nào gửi năm đấy, không phải có chính sách mà nói với dân được hưởng mà mấy năm không thấy”- người dân thuộc hộ chính sách nói.

Sau khi ghi nhận ý kiến của người dân, phóng viên VOV đã có buổi làm việc với ông Lý Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Điều ngạc nhiên là ông Dũng lại khẳng định với chúng tôi: Năm 2015 xã đã chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách và chỉ còn chậm của năm 2016(?).

“Năm 2016 còn một số vướng mắc chỗ nguồn quyết định của tỉnh lúc ấy chưa có nguồn để chuyển về. Cho nên chậm là của năm 2016. Đối chiếu với các danh sách, với các hộ là mình làm chưa xong. Tháng 11/2018 xã mới ban hành quyết định để đối chiếu, trong quá trình đối chiếu, cán bộ bận nhiều việc chưa đối chiếu được hết”- ông Lý Văn Dũng cho biết.

Làm việc với đại diện UBND huyện Hữu Lũng, sự việc mới sáng tỏ, hoàn toàn không phải do thiếu kính phí như ông Chủ tịch xã Hòa Lạc giải thích cho việc không chi trả tiền hỗ trợ cho gia đình chính sách.

“Công tác thanh quyết toán năm nào xong năm đó. Báo cáo về thực hiện các chế độ chính sách về bảo trợ xã hội, xã báo cáo lên huyện để báo cáo với tỉnh. Qua báo cáo không thấy xã nào phản ánh là có vướng mắc”- bà Đào Thị Phương Lan, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hữu Lũng khẳng định.

Sau khi phóng viên VOV làm việc với Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đến cuối tháng 10/2019 bà con nhân dân đã được nhận được tiền hỗ trợ hộ nghèo về điện thắp sáng của những năm 2015 - 2016.

Quay trở lại làm việc với UBND xã Hòa Lạc, ông Chủ tịch xã Lý Văn Dũng mới thông tin với chúng tôi: ngay sau buổi làm việc với phóng viên VOV ông đã chỉ đạo chi trả toàn bộ số tiền hỗ trợ cho người dân, đồng thời khẳng định mấy năm qua số tiền này vẫn nằm trong tài khoản tiền gửi ở Kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị cho xem các chứng từ chứng minh nguồn ngân sách hỗ trợ này vẫn gửi ở Kho bạc nhà nước nhiều năm qua, ông Dũng vòng vo một hồi mới thừa nhận.

“Bản thân tôi chưa sát sao cụ thể. Vì vậy tôi đối chiếu nguồn của năm 2015 và năm 2016, xem lại phiếu chi các đồng chí đã rút về rồi. Đã rút tiền chứ không nằm ở Kho bạc nữa. Kế toán cũng không báo cáo với tôi cụ thể nên tôi đinh ninh nguồn vẫn nằm ở đấy. Chỗ tiền được rút về chưa được phát lệnh chi đi đâu cả vẫn nằm ở thủ quỹ...”- ông Dũng nói.

Liên quan đến nguồn ngân sách hàng trăm triệu đồng hỗ trợ tiền điện thắp sáng cho hộ nghèo, gia đình chính sách suốt 4 năm qua vẫn không chi trả cho người dân, bà Vy Thị Hằng, kế toán UBND xã Hòa Lạc biện minh rằng: do sơ suất và do giữa kế toán và thủ quỹ chưa đối chiếu việc ký kết danh sách.

4 năm, tạm gọi là “quên” chi trả hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ chính sách. Điều này không thể tin nổi. Bởi thứ nhất, danh sách các hộ trong diện được hưởng chính sách này do chính xã Hòa Lạc lập dự toán, trình lên huyện Hữu Lũng phê duyệt, rồi lại quay về xã để thực hiện chi trả. 4 năm chưa đối chiếu xong danh sách đã được phê duyệt rõ ràng, là điều phi lý.

Thứ hai, huyện Hữu Lũng đã phân bổ tiền ngân sách về Kho bạc nhà nước, xã căn cứ vào danh sách được phê duyệt cũng đã rút tiền từ kho bạc về quỹ để chi trả cho người dân. Hàng trăm triệu đồng nằm trong quỹ của xã mà do sơ suất nên “quên” lại càng phi lý đối với một bộ máy quản lý của chính quyền từ chủ tài khoản, đến kế toán, thủ quỹ, cán bộ làm chính sách…

Hàng trăm triệu đồng ngân sách nhà nước bị “quên” hay sử dụng vào việc gì trong nhiều năm qua? Dư luận và người dân xã Hòa Lạc đang mong chờ một kết luận rõ ràng từ các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn./.

Theo thống kê, từ quý IV năm 2015 đến hết năm 2016 xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có 303 hộ nghèo và hộ chính sách được hưởng chế độ hỗ trợ tiền điện thắp sáng. Với số tiền hỗ trợ 49.000đ/hộ/tháng thì tổng số tiền xã Hòa Lạc, Hữu Lũng phải chi trả cho người dân khoảng 140.000.000 đồng cho 15 tháng, tính từ quý IV đến hết năm 2016.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo ở Đắk Lắk: Hiệu trưởng nói gì?
Vụ bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo ở Đắk Lắk: Hiệu trưởng nói gì?

VOV.VN - Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc Hiệu trưởng trường Tiểu học Yang Hăn tự ý bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo...

Vụ bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo ở Đắk Lắk: Hiệu trưởng nói gì?

Vụ bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo ở Đắk Lắk: Hiệu trưởng nói gì?

VOV.VN - Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc Hiệu trưởng trường Tiểu học Yang Hăn tự ý bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo...

Bớt tiền hỗ trợ học sinh nghèo cho giáo viên, hiệu trưởng bị tạm đình chỉ
Bớt tiền hỗ trợ học sinh nghèo cho giáo viên, hiệu trưởng bị tạm đình chỉ

VOV.VN - Sau khi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, bà Sơn chỉ trả 371 triệu đồng, số còn lại đem chia cho cán bộ giáo viên trong trường. 

Bớt tiền hỗ trợ học sinh nghèo cho giáo viên, hiệu trưởng bị tạm đình chỉ

Bớt tiền hỗ trợ học sinh nghèo cho giáo viên, hiệu trưởng bị tạm đình chỉ

VOV.VN - Sau khi nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, bà Sơn chỉ trả 371 triệu đồng, số còn lại đem chia cho cán bộ giáo viên trong trường. 

Thanh Hóa “lo” tiền hỗ trợ, phòng chống dịch tả lợn châu Phi
Thanh Hóa “lo” tiền hỗ trợ, phòng chống dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa, số lợn phải tiêu hủy lên đến gần 9.000 tấn.

Thanh Hóa “lo” tiền hỗ trợ, phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Thanh Hóa “lo” tiền hỗ trợ, phòng chống dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa, số lợn phải tiêu hủy lên đến gần 9.000 tấn.