Lãnh đạo gương mẫu, phong trào thi đua mới hiệu quả
Hiện nay, ngành ngành, nhà nhà đều tích cực thi đua, nhưng nhiều phong trào còn mang tính hình thức, phô trường, chạy theo thành tích, thậm chí là chỉ có “phát mà không động”.
Cách đây 64 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Phong trào thi đua ái quốc để kêu gọi toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Từ đó đến nay, trong mỗi thời kỳ cách mạng đều có những phong trào thi đua góp phần quan trọng thôi thúc, động viên quân dân ta lập nên những chiến công lừng lẫy trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những lời dạy của Người về thi đua đến nay vẫn mang nhiều giá trị thực tiễn sâu sắc.
Điểm sáng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là ngay từ khi phát động phong trào, Người đã chỉ rõ sự gắn bó chặt chẽ giữa thi đua với truyền thống quý báu, nổi trội nhất của dân tộc Việt Nam là lòng yêu nước. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Theo PGS.TS Trần Minh Trưởng - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là động lực phát triển, và phải được bắt đầu từ việc làm cụ thể hàng ngày trên cương vị công tác của mỗi người.
PGS.TS Trưởng nói: “Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua thì phải đặt ra chỉ tiêu phù hợp với mỗi ngành, mỗi đối tượng. Với các cháu thiếu niên nhi đồng, Người nói thi đua tùy theo sức của mình. Hay với công nhân là chắc tay búa, nông dân là vững tay cày… tức là thi đua trong công việc hàng ngày, rất bình dị chứ không phải điều gì quá to tát”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 64 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã có sự phát triển mạnh mẽ, liên tục và rộng khắp. Từ những phong trào thi đua lớn như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Hũ gạo kháng chiến”; “Sóng Duyên hải”, “Gió Đại phong”, “Cờ Ba nhất”... đến các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” hiện nay, đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua.
Là một trong những địa phương tiêu biểu của nhiều phong trào thi đua, đồng thời là nơi Bác Hồ đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948 tại xã Đình Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, bà Ma Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Công tác thi đua không phải là việc của một cấp, một ngành mà phải của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phải có sự tham gia của toàn thể người dân. Bên cạnh đó, việc phát động thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng địa phương, đơn vị để xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp. Đồng thời tăng cường việc giám sát, đôn đốc phong trào thi đua và chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Từ hiệu quả của nhiều phong trào thi đua yêu nước trong 64 năm qua đã chứng minh những tư tưởng của Bác về thi đua đến nay vẫn mang nhiều giá trị thực tiễn sâu sắc. Ngay cả những khuyết điểm mà Người chỉ ra cho đến bây giờ vẫn còn nguyên tính thời sự.
PGS.TS Trần Minh Trưởng cho rằng: Hiện nay, ngành ngành, nhà nhà đều tích cực thi đua, nhưng nhiều phong trào còn mang tính hình thức, phô trường, chạy theo thành tích, thậm chí là chỉ có “phát mà không động”. Một phần nguyên nhân của những “căn bệnh” này là sự thiếu gương mẫu của người lãnh đạo, người đứng đầu và người tổ chức thi đua.
Theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đề xướng tư tưởng thi đua yêu nước mà còn là người chỉ đạo và gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay,
PGS.TS Nguyễn Thế Thắng - Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực 1) cho rằng, phải quan tâm đến công tác khen thưởng, cùng với đó là xử phạt nghiêm minh. Khen thưởng đúng việc, đúng người, sẽ góp phần tạo không khí thi đua trong sáng, lành mạnh.
“Sự cộng hưởng giữa khen thưởng với thi đua là một nhân tố làm cho phong trào thi đua phát triển mạnh. Còn nếu “làm ít mà xuýt ra nhiều”, hay trong bình bầu, xét thưởng không công bằng, không dân chủ, công khai thì sẽ làm mọt ruỗng phong trào thi đua. Bác Hồ đã từng nói, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, bởi vậy trong thi đua càng cần phải quan tâm tới những người trực tiếp sản xuất, lao động. Có như vậy, phong trào thi đua mới sôi nổi và phát triển rộng rãi”, PGS.TS Nguyễn Thế Thắng nhấn mạnh.
Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng càng khó khăn càng cần phải tổ chức các phong trào thi đua, nhằm huy động sức mạnh của mọi tầng lớn nhân dân để vượt qua khó khăn và vững bước tiến lên.