Lập đề án “Bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng”

Không gian văn hóa cồng chiêng do đồng bào các dân tộc Bana, Xê Đăng, M’Nông, Kơ Ho, RơMăm, Ê Đê, Gia Rai ở 5 tỉnh Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng "sở hữu"

Ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện VHNT Việt Nam cho biết, Viện vừa được Bộ VH,TT&DL giao nhiệm vụ lập đề án "Bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng" xong trước ngày 31/3/2011.

Di sản độc đáo này là tiếng nói tâm linh, tâm hồn, là phương tiện để đồng bào các dân tộc biểu đạt, diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động cũng như trong sinh hoạt nhưng đang bị mai một.

Văn hóa Cồng chiêng, nét đặc trưng cuả các dân tộc Tây Nguyên

Thống kê năm 2010 cho thấy, số bộ cồng chiêng ở tỉnh Kon Tum giảm hơn 30%, Gia Lai giảm 50% so với năm 2005…

Dựa trên kết quả của đề án, Bộ VH,TT&DL sẽ có chương trình, kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cho phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên